Bước vào năm học mới, ngoài những kiến thức trên giảng đường, sinh viên mới còn có cơ hội rèn luyện các kỹ năng thông qua rất nhiều lớp học, câu lạc bộ, đội nhóm. Ðiều đặc biệt là các lớp học, câu lạc bộ này hoàn toàn miễn phí hoặc "giá rất sinh viên".
Với số lượng sinh viên mới nhập học lớn trên địa bàn thành phố, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Hồ Chí Minh tiếp tục "truyền thống" mở nhiều lớp học kỹ năng miễn phí để hỗ trợ các bạn sinh viên. Với mục đích giúp sinh viên mới rèn luyện kỹ năng, làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt tại thành phố, các lớp học như: "Ðể biết cách sống tự lập ở Sài Gòn", "Tư duy sáng tạo", "Vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình",... đã thu hút rất nhiều sinh viên mới tham gia.
Một địa chỉ khá quen thuộc vào đầu năm học mà sinh viên mới thường tìm tới là Nhà văn hóa Sinh viên. Ðây là nơi tổ chức chương trình tập huấn, trang bị kỹ năng cần thiết cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Các chương trình như "Hành trang cuộc sống dành cho tân sinh viên", "Ðồng hành cùng tân sinh viên đến giảng đường" đã được Nhà văn hóa Sinh viên triển khai để trang bị những kiến thức từ lý thuyết đến thực hành thông qua các hoạt động thực tiễn, giúp sinh viên có tâm lý vững vàng trong quá trình học tập, sinh hoạt. Năm nay, chương trình được tổ chức vào thứ bảy hằng tuần, với kinh phí 200 nghìn đồng/chương trình/học viên, sinh viên mới sẽ được chuyên gia, giảng viên tại các trường đại học chia sẻ năm chuyên đề kỹ năng nhằm giúp các bạn tự tin tới giảng đường, hội nhập và thích ứng với cuộc sống mới, môi trường mới. Ngoài ra, Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên TP Hồ Chí Minh còn phối hợp với Ðoàn trường hoặc các doanh nghiệp tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề miễn phí cho sinh viên tại các trường đại học. Chị Ngô Phan Hà Châu, Phó phụ trách phòng tham vấn học đường Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên TP Hồ Chí Minh cho biết: "Mục tiêu trang bị cho các sinh viên mới những khóa học ngắn hạn với kiến thức đủ để các bạn có thể vững vàng trong những năm tiếp theo trên giảng đường cho nên nhiều lớp học mở ra dành cho đối tượng là sinh viên mới. Tới lớp học, các bạn được chia thành nhiều nhóm nhỏ (từ 15 đến 20 bạn) nhằm dễ dàng tương tác và thực hành với nhau ngay tại lớp". Bạn Lê Minh, sinh viên Trường đại học Nông Lâm cho biết: "Lên thành phố học, là năm đầu tiên, chương trình học cũng chưa nhiều, đồng thời mình rất bỡ ngỡ với môi trường thành phố cũng như cách học trong trường đại học nên mình tìm đến lớp học "Hành trang cuộc sống dành cho tân sinh viên" để hiểu hơn, cũng như thu nạp thêm kiến thức khi phải sống xa nhà. Mình thấy đây là lớp học rất bổ ích".
Các lớp kỹ năng của Nhà văn hóa Thanh niên cũng được khá nhiều bạn sinh viên ưa thích, bởi học phí phù hợp và chương trình học đa dạng: nghệ thuật dẫn chương trình, nghệ thuật giao tiếp, nói trước công chúng, huấn luyện kỹ năng mềm...
Ngoài các lớp học do các trung tâm sinh viên tại TP Hồ Chí Minh thực hiện, sinh viên mới còn có nhiều lựa chọn trước rất nhiều câu lạc bộ, đội nhóm trong và ngoài trường đại học. Ðây được xem là môi trường đặc biệt, là "lò" đào tạo giúp sinh viên hòa nhập tốt hơn khi học đại học. Sau chín năm ra đời và phát triển, câu lạc bộ Truyền thông REC miền Nam là một trong những tổ chức sinh viên lớn nhất khu vực và cả nước về truyền thông-báo chí được đông đảo các bạn sinh viên tham gia. Với chủ đề "Ðột phá tư duy, phát huy cá tính", mùa tuyển thành viên năm nay của REC nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ nhiệt huyết, yêu thích lĩnh vực truyền thông tham gia. Bạn Lê Trúc Phương (sinh viên năm thứ nhất, Khoa Báo chí, Ðại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) cho biết: "Thông qua phương tiện truyền thông, cũng như thông tin Ðoàn trường, em thấy REC có rất nhiều hoạt động thú vị, liên quan đến ngành học của em. Em mong muốn trở thành một thành viên của Câu lạc bộ (CLB) để bản thân có thể học hỏi thêm ở các anh chị, trau dồi thêm kỹ năng về truyền thông, sự kiện".
Chia sẻ thêm về CLB, bạn Ngô Thành Phát (thành viên ban chủ nhiệm) cho biết: "Tham gia vào REC, các bạn sinh viên mới được học hỏi, trau dồi thêm những kỹ năng về truyền thông, báo chí khi trực tiếp được cọ xát với các chương trình mà REC thực hiện như "Xe bắp cải", "Bản tin tuổi trẻ Ðại học Quốc gia Hồ Chí Minh", "Top Ten Tips", "Trên khắp Việt Nam"… Không những sinh viên mới được rèn luyện, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ qua các câu lạc bộ học thuật, hoạt động tình nguyện cũng luôn được các bạn sinh viên mới quan tâm. Ðược biết đến là một CLB thiện nguyện tự phát của sinh viên, sau bốn năm ra đời và phát triển, Nắng Ấm luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên về hoạt động thiện nguyện dành cho các bạn trẻ trên địa bàn thành phố. Với thông điệp mang yêu thương, san sẻ đến với tất cả người nghèo theo cách của sinh viên, Nắng Ấm đã trở thành mái nhà chung gắn kết các bạn sinh viên lại với nhau.
Có thể nói, ngoài việc học tập trên giảng đường đại học, các lớp học, CLB kỹ năng đã trở thành chiếc cầu nối gắn kết các bạn sinh viên mới. Từ đó giúp các bạn chủ động hơn trong môi trường đại học, trang bị thêm cho mình những kiến thức cần thiết để tự tin, viết tiếp ước mơ trên giảng đường đại học.