Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng An toàn, vệ sinh lao động

NDO -

Ngày 26/5, tại tỉnh Thái Bình, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Lễ phát động “Tháng An toàn, vệ sinh lao động - Tháng Công nhân năm 2022”. Đây là hoạt động thường niên được triển khai trong bối cảnh phục hồi, phát triển kinh tế song hành với phòng, chống dịch Covid-19.

Trao 50 suất quà cho các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn ngành ngân hàng tỉnh Thái Bình.
Trao 50 suất quà cho các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn ngành ngân hàng tỉnh Thái Bình.

Tại buổi phát động, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức trao 50 suất quà cho các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn ngành ngân hàng tỉnh Thái Bình (mỗi suất 1 triệu đồng). 

Bên cạnh đó, trao 100 suất quà (mỗi suất 500 nghìn đồng) cho các cá nhân thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022.

Cùng với đó, lực lượng phòng cháy, chữa cháy Ngân hàng nhà nước, Chi nhánh tỉnh Thái Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức diễn tập phòng, chống cháy nổ và cứu hộ, cứu nạn ngay tại trụ sở Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Bình với nhiều phương án giả định phù hợp với thực tiễn.

Trong buổi phát động, đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn trong toàn ngành tập trung chăm lo, hỗ trợ người lao động về việc làm, thu nhập, điều kiện lao động an toàn. 

Tham mưu, đề xuất người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động gặp gỡ, đối thoại với cán bộ công đoàn và công nhân, viên chức, lao động; đồng thời giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách.

Bên cạnh đó, thúc đẩy việc đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, các thỏa thuận bảo đảm việc làm, phúc lợi cho người lao động trong tình hình hiện nay.

Dịp này, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phát động công đoàn các cấp đẩy mạnh phong trào thi đua trên tất cả lĩnh vực. Trọng tâm là triển khai quyết liệt Chương trình “Một triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.