Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 với chủ đề “Thành phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng” sẽ diễn ra từ 25-1 (28 tháng Chạp) đến ngày 31-1-2017 (mùng 4 Tết). Với tổng chiều dài 720 m, đường hoa trải dài từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng, trong đó đoạn đường từ giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ được chia làm ba phân đoạn chính: “Mùa xuân trên thành phố mang tên Bác”, “Thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình” và “Khát vọng ngời sáng”. Vẫn như mọi năm, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) được UBND thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức thực hiện đường hoa này.
Đại diện Saigontourist cho biết, đường hoa Tết Đinh Dậu có sự kết hợp hài hòa giữa tĩnh và động; giữa sự sắp xếp khéo léo của con người với sự biến đổi đa dạng do công nghệ tạo ra; giữa chất liệu truyền thống như tre, nứa và các chất liệu hiện đại như sterobo trắng, acrylic... Xuyên suốt đường hoa, khách tham quan cũng dễ dàng bắt gặp linh vật của năm phong phú dáng vẻ từ gà tre, gà rơm, gà đạp xe, gà vui nhộn, gà phát sáng, gà cao nguyên, gà sum tụ.
Nổi bật nhất là khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được trang trí những luống hoa dọc theo hai làn hoa hiện hữu với 36 chậu mai vàng, điểm xuyết sắc hồng hoa đào ngày Tết tạo thành con đường rực rỡ sắc xuân dẫn đến tượng đài Bác Hồ. Phía sau tượng đài Bác, hai hàng mai vàng tạo nền cho đóa hoa sen nhẹ nhàng, ấm áp xoay quanh tượng đài Bác. Những cánh sen hồng ban ngày hiện lên trên nền mai vàng như một đóa hoa khổng lồ khoe sắc dưới ánh nắng ngày xuân, ban đêm những cánh sen tỏa sáng mang lại vẻ đẹp rực rỡ, lung linh cho đại cảnh “Việt Nam đẹp nhất tên Người”.
Một điểm rất mới là đường hoa Nguyễn Huệ được ban tổ chức ứng dụng công nghệ phần mềm chụp hình ảo tại một số điểm như: Cổng đường hoa, cây xuân (đoạn 1); công trình thành phố (đoạn 2); rừng thiên nhiên rực sáng (đoạn 2) và những chú gà vui nhộn (đoạn 3).
Ứng dụng này có thể sử dụng đồng thời online và offline thích hợp cho những điện thoại di động sử dụng hệ điều hành Android và IOS.
Đây cũng là năm thứ 14 đường hoa Nguyễn Huệ được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại TP Hồ Chí Minh, là điểm thưởng ngoạn ý nghĩa mà người dân thành phố không thể bỏ qua.
Một nét văn hóa đặc sắc, đã trở thành hoạt động truyền thống của người dân thành phố mỗi dịp Xuân về không thể không kể đến là Hội hoa Xuân và Chợ hoa Tết. Hội hoa Xuân diễn ra từ 25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng (22-1 đến ngày 2-2-2017) ở hai địa điểm là Công trường Quốc tế và Công viên Tao Đàn cùng với chủ đề: “Thành phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng”.
Đến với Hội hoa Xuân ở Công viên Tao Đàn, người dân thành phố sẽ được ngắm nhìn và thưởng thức 3.000 hiện vật do các nghệ nhân đến từ mọi miền đất nước cũng như TP Hồ Chí Minh dày công chăm chút, trưng bày với nhiều kiểu dáng và mầu sắc độc đáo. Đây cũng là dịp để các địa phương cùng hội tụ, quảng bá sản phẩm, hiện vật ngành nghề cây xanh và hoa kiểng.
Theo đơn vị tổ chức (Sở Giao thông vận tải thành phố), người dân thành phố sẽ lần lượt thưởng thức ba khu vực của Hội hoa Xuân Công viên Tao Đàn gồm khu trưng bày, triển lãm (hoa cá kiểng, tiểu cảnh, đá nghệ thuật...), khu phục vụ lễ hội (các hoạt động sân khấu nghệ thuật, trò chơi thiếu nhi, triển lãm tranh đẹp, thư pháp chữ Việt, khu ẩm thực...), khu giới thiệu với khoảng 40 gian hàng (quà lưu niệm cho du khách). Nội dung hoạt động của Hội hoa Xuân gồm hai phần: Phần tổ chức trưng bày triển lãm và dự thi nghệ thuật; phần thứ hai là tổ chức các hoạt động Tết cổ truyền.
Một nghĩa cử góp phần làm cho Hội hoa Xuân thêm ý nghĩa là Sở Giao thông vận tải thành phố sẽ hỗ trợ Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố 1.000 tập vé xe buýt và vé tham quan Hội hoa Xuân để tặng cho công nhân không có điều kiện về quê đón Tết. Thành phố còn hỗ trợ Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức cho 1.000 trẻ em cơ nhỡ được sinh hoạt vui chơi và tham quan miễn phí tại Hội hoa Xuân trước giờ khai mạc.
Ngoài ra, những địa điểm góp phần tô điểm thêm mùa Xuân cho người dân thành phố là các chợ hoa Tết. Năm nay, thành phố tổ chức chợ hoa tại ba địa điểm truyền thống, gồm: Công viên 23-9, Công viên Gia Định và Công viên Lê Văn Tám cùng 110 điểm chợ hoa Tết thuộc 19 quận, huyện trên địa bàn thành phố. Các chợ hoa Tết sẽ diễn ra đồng loạt từ ngày 23 tháng Chạp (tức 20-1) đến 12 giờ trưa ngày 30 tháng Chạp.