Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Festival Huế 2006

Trên các sân khấu trong khu vực di tích Ðại nội của kinh thành Huế và một số tụ điểm văn hóa  trong thành phố tưng bừng diễn ra nhiều hoạt động của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trong nước và ngoài nước.

Tại sân điện Cần Chánh, Nhà hát nghệ thuật cung đình Huế trình diễn nhã nhạc Huế, kiệt tác di sản phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại và các vũ khúc cung đình, gợi nhớ vẻ đẹp truyền thống trong các nghi thức cổ xưa như múa tế lễ, chúc tụng, tiếp đãi sứ thần của triều đình nhà Nguyễn. Những hòa âm của nhạc truyền thống ba miền đất nước, rộn ràng và sâu lắng, vang lên trong không gian sang trọng và tao nhã của sân khấu Cung Diên Thọ với một chương trình đặc sắc có tên gọi Âm sắc Việt.

Khán giả được thưởng ngoạn các giai điệu mang phong cách riêng như ca Huế, ca trù, đờn ca tài tử Nam Bộ, có sự góp mặt của nhóm ca trù Thái Hà, với nghệ nhân lão thành Nguyễn Văn Mùi, nghệ sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, ca sĩ Thúy Hòa, Kiều Oanh và nhóm Ca Huế Phú Xuân gồm: nghệ sĩ lão thành Trần Kích, các nghệ sĩ Trần Thảo, Nguyễn Ðình Vân, Trần Diệp, Tôn Nữ Lệ Hoa, cùngấ nghệ sĩ Thanh Tâm và NSƯT Khánh Vân.

Nhóm nghệ sĩ cải lương gồm Nghệ sĩ Ưu tú Bạch Tuyết và Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Hải đến từ TP Hồ Chí Minh.

 

Tiết mục múa của đoàn nghệ thuật Ramkhamhaeng (Thái-lan)
và đoàn Divestiment (Nga).

Tại sân khấu Tây Thái Hòa, theo chương trình của Hội đồng Anh, nữ nghệ sĩ Martinda Laser trình diễn tiết mục Dòng đời, kết hợp giữa nghệ thuật múa và kỹ xảo xiếc trên dây ngoạn mục, thể hiện cách nhìn nhận mang đầy tính triết lý về thân phận con người trong một thế giới nhiều biến động.

Tại sân khấu Ðông Thái Hòa, Nhà hát Mông-tơ Sác-dơ của Pháp và Nhà hát Tuồng Việt Nam biểu diễn vở kịch Vòng Cát, cho thấy sự hòa hợp giữa hai trường phái và phong cách nghệ thuật hóa trang mặt nạ của tuồng truyền thống Việt Nam và mặt nạ kiểu phương Tây, minh họa cho sự gặp gỡ giữa hai loại hình nghệ thuật đã được quy tắc hóa. Tiếp theo là vở hài kịch Matapetes với những chú hề đến từ vùng Poitou Charentes của Pháp, dẫn dắt người xem bước vào một lễ cưới vượt qua những quy phạm thông thường, bằng những thủ thuật kỳ lạ, trong một không gian điển hình và lãng mạn theo kiểu Pháp. Bên cạnh các chương trình tiêu biểu trên, tại Duyệt Thị Ðường, điện Kiến Trung có những tiết mục nghệ thuật dân gian của đoàn múa Ghê-rô-mi-nô của Indonesia, những biến tấu ba-lê, các điệu nhảy dân gian Nga và vùng Viễn Ðông xa xôi do các nghệ sĩ Ðoàn nghệ thuật múa cổ điển Divestiment thuộc Trường múa TP Khabarov của LB Nga thực hiện.

Trình diễn thời trang Việt Nam.

Trong ngày hôm nay 5-6, tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động của các đoàn nghệ thuật nước ngoài như chương trình nhã nhạc Nhật Bản tại Duyệt Thị Ðường, trình diễn nhạc jazz Mezcal Unit Pháp - Việt tại sân khấu Ðông Thái Hòa, điệu nhảy tăng-gô của đoàn nghệ thuật Argentine tại Ðiện Kiến Trung, điền kịch Trung Quốc ở sân điện Cần Chánh, biểu diễn kịch Dòng đời của Anh tại sân khấu Tây Thái Hòa, Âm sắc Việt tại cung Diên Thọ và các chương trình: âm nhạc Viet Vo Da của Pháp, múa Nga Divertisment tại cung An Ðịnh. Ban tổ chức cũng sẽ khai trương chương trình du lịch "Âm vang Trường Sơn" và "Hương xưa làng cổ Phước Tích".

Có thể bạn quan tâm