Ngày 4-5, tại Hội trường thành phố, Thành ủy, HÐND, UBND và UBMTTQ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Ðiện Biên năm xưa", kỷ niệm 50 năm Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ.
Ðến dự, có các vị Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Lê Thanh Hải, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch UBND thành phố; Trung tướng Lê Nam Phong, Trưởng ban liên lạc chiến sĩ Ðiện Biên Phủ tại TP Hồ Chí Minh, cùng hơn 500 cựu chiến binh Ðiện Biên Phủ thuộc các Ðại đoàn 304, 308, 312, 316, các trung đoàn lựu pháo 45, sơn pháo 675, công binh 151, các cơ quan tham mưu - chính trị, hậu cần... đang sống tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận; đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo đoàn viên, thanh niên thành phố.
Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp, ông Lê Thanh Hải thay mặt Ðảng bộ và nhân dân thành phố bày tỏ niềm tự hào được đón, giao lưu với hơn 500 nhân chứng lịch sử đã từng tham gia Chiến dịch Ðiện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Ðồng chí nhấn mạnh: 50 năm đã qua, nhưng hôm nay và mãi mãi về sau, Chiến thắng Ðiện Biên Phủ vẫn còn sáng chói âm vang trong lịch sử hào hùng của dân tộc, mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam yêu nước. Tinh thần bất khuất, kiên cường, thông minh, sáng tạo của các chiến sĩ Ðiện Biên năm xưa sống mãi và là sức mạnh, là động lực, là nguồn cổ vũ nhân dân ta giành những thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Khi hòa bình lập lại, các đồng chí trở về tham gia rất tích cực các phong trào ở cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị phường - xã, khu dân cư và nhất là đã phối hợp Ðoàn Thanh niên tổ chức những hoạt động giáo dục truyền thống cho lớp trẻ, là lực lượng nòng cốt rất tin cậy của Ðảng bộ và chính quyền thành phố.
Thay mặt các cựu chiến binh Ðiện Biên Phủ, Trung tướng Lê Nam Phong, Ðại tá Hoàng Minh Phương, nguyên trợ lý của Ðại tướng Võ Nguyên Giáp trong Chiến dịch Ðiện Biên Phủ; bác Hoàng Văn Nông thuộc Ðoàn dân công 13, tỉnh Thanh Hóa; bác Ngọc Chi, chiến sĩ pháo binh; các đồng chí Lê Quang Tuấn, Trần Thế Ðề thuộc Ðại đoàn 316, Nguyễn Trí Việt, người Bến Tre, thuộc Trung đoàn 21, Ðại đoàn 312, đã tham gia giao lưu, kể nhiều câu chuyện sinh động trong quá trình tham gia chiến dịch.
Tại buổi gặp mặt, giưo lưu đầy cảm động, phấn chấn, Thành ủy và UBND thành phố trân trọng trao tặng các cựu chiến binh Ðiện Biên Phủ quà lưu niệm và Huy hiệu TP Hồ Chí Minh. Ban liên lạc truyền thống chiến sĩ Ðiện Biên Phủ tại TP Hồ Chí Minh đã trao tặng Thành ủy và UBND thành phố bức chân dung Bác Hồ.
Anh Hồ Xuân Lâm, Bí thư Ðoàn các khu chế xuất và công nghiệp thành phố thay mặt tuổi trẻ thành phố phát biểu ý kiến bày tỏ lòng quyết tâm của tuổi trẻ thành phố phát huy truyền thống Ðiện Biên Phủ anh hùng ra sức học tập, rèn đức, luyện tài góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới đất nước.
* Chiều 4-5, tại Hà Nội, T.Ư Ðoàn, Tổng cục chính trị QÐND Việt Nam, Ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư, Bộ Giáo dục và Ðào tạo, T.Ư Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức họp báo công bố kết quả giai đoạn một Cuộc thi "Âm vang Ðiện Biên". Ðồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn, chủ trì.
Theo báo cáo của 48 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc, đến 12 giờ ngày 4-5, Ban Tổ chức các địa phương đã nhận được hơn 6,5 triệu bài gửi tới dự thi. Trong đó, có nhiều bài thi được trình bày, thực hiện đẹp, công phu, chặt chẽ, có bài dày hơn 400 trang; có những bài thi được thể hiện bằng hình thức trang web... Bên cạnh đối tượng dự thi là các đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, còn có các cụ già, các cựu chiến binh gần 90 tuổi. Những tỉnh, thành phố và đơn vị có số lượng bài dự thi cao là Hà Nội, Quân đội, Hà Tây, Hải Dương, Quảng Ngãi, Bình Ðịnh...
* Sáng 4-5, tỉnh Sơn La long trọng tổ chức mít-tinh kỷ niệm 50 năm Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ. Hơn 400 đại biểu là các cựu chiến binh tham gia Chiến dịch Ðiện Biên Phủ, cựu thanh niên xung phong, đại diện các khu du kích, tập thể, cá nhân Anh hùng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đã về dự.
Ðồng chí Thào Xuân Sùng, Bí thư Tỉnh ủy, đọc diễn văn ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng và những đóng góp to lớn của Ðảng bộ, quân và dân các dân tộc Sơn La trong Chiến dịch Ðiện Biên Phủ. Trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Sơn La đã trở thành huyết mạch quan trọng chi viện cho chiến trường. Trong đó, nhân dân Sơn La đã đóng góp hàng triệu ngày công, 4.000 tấn gạo, 144.500 tấn thịt các loại, 139.730 kg rau xanh, 1.151 dân quân du kích tham gia chiến đấu, v.v. Lực lượng vũ trang Sơn La được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, 26 tập thể và 18 cá nhân cũng được phong tặng danh hiệu cao quý này. Phát huy truyền thống cách mạng và tinh thần Ðiện Biên Phủ, tại buổi lễ mít-tinh, tỉnh Sơn La đã phát động thi đua với năm nội dung lớn, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh.
* Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ, tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức cuộc hành hương về cội nguồn. Hàng nghìn người là nhân chứng lịch sử tham gia Ðội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân; cựu chiến binh tham gia Chiến dịch Ðiện Biên Phủ, đoàn viên, thanh niên, đông đảo bà con các dân tộc hai xã Hoa Thám, Tam Kinh (Nguyên Bình) đã tham gia hoạt động kỷ niệm tại Khu rừng Trần Hưng Ðạo, xã Tam Kim, nơi thành lập Ðội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân QÐND Việt Nam ngày nay).
Tại buổi lễ kỷ niệm, các cựu chiến binh, đại diện thế hệ trẻ đã cùng nhau ôn lại những năm tháng hào hùng trong thời kỳ xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng; ôn lại Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ là dịp để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ lòng tự hào dân tộc, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đợt hành hương về cội nguồn này, các tổ chức, đoàn thể xã hội đã trao 14 suất quà cho 14 học sinh nghèo vượt khó, học giỏi, có thành tích xuất sắc ở hai xã Tam Kim và Hoa Thám.
* Sáng 4-5, Tỉnh ủy, HÐND, UBND và MTTQ tỉnh Thái Bình tổ chức gặp mặt đại biểu cựu chiến sĩ Ðiện Biên và kỷ niệm 50 năm Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ. Ðại diện lãnh đạo Quân khu 3, tỉnh Thái Bình, các vị lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND và 400 đại biểu đại diện 1.532 cựu chiến sĩ Ðiện Biên của toàn tỉnh tham dự.
Ðồng chí Bùi Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, đọc diễn văn ôn lại chiến thắng hào hùng của dân tộc cách đây 50 năm và những đóng góp của Thái Bình với chiến trường Ðiện Biên Phủ; đồng thời phát động phong trào thi đua lập thành tích mừng Ngày sinh Bác Hồ và Ngày chiến thắng 7-5. Nhân dịp này, Thái Bình trích ngân sách tặng quà 1.532 cựu chiến binh Ðiện Biên Phủ trong toàn tỉnh.
* Sáng 4-5, Tỉnh ủy, HÐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2004). Dự lễ kỷ niệm và diễu binh, diễu hành, có gần một vạn đồng bào, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên các dân tộc trong tỉnh.
Ðồng chí Trần Trung Nhật, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh đọc diễn văn ôn lại thắng lợi vĩ đại của chiến cuộc Ðông - Xuân 1953 - 1954 mà đỉnh cao là Chiến dịch Ðiện Biên Phủ và nhấn mạnh những đóng góp to lớn của quân dân Tuyên Quang, nơi được Bác Hồ, Trung ương Ðảng, Chính phủ chọn làm đại bản doanh tại ATK - Kim Quan (Yên Sơn) để chỉ đạo Chiến dịch Ðiện Biên Phủ. Nơi đây, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết "Tiếp tục thấu triệt phương châm đánh chắc, tiến chắc, đề ra quyết tâm, tích cực giành toàn thắng cho Chiến dịch Ðiện Biên Phủ". Cũng từ ATK - Kim Quan, Phó Thủ tướng Phạm Văn Ðồng đã lên đường dự Hội nghị Geneve đấu tranh thắng lợi trên mặt trận ngoại giao. Bước vào chiến dịch Ðiện Biên Phủ, Tuyên Quang đã huy động gần 2 triệu ngày công với tổng số 56 nghìn lượt người đi dân công; cung cấp hơn 6 nghìn tấn gạo, gần 100 nghìn tấn thịt, 22 nghìn tấn lạc, đỗ xanh và hàng trăm tấn rau xanh phục vụ bộ đội và dân công... Vượt qua thời gian, Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào, đang tiếp sức, cổ vũ, động viên nhân dân các dân tộc Tuyên Quang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
* Sáng 4-5, Tỉnh ủy, HÐND, UBND và MTTQ tỉnh Nam Ðịnh tổ chức lễ mít-tinh kỷ niệm 50 năm Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ và gặp mặt đại biểu "Chiến sĩ Ðiện Biên". Tham dự, có hơn 300 đại biểu là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, các sĩ quan cao cấp, cựu chiến binh, bộ đội, TNXP, dân công hỏa tuyến... trực tiếp tham gia chiến dịch. Ðồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn nêu lên những đóng góp về sức người, sức của của quân dân Nam Ðịnh vào chiến thắng chung của cả nước. Ngày nay, quân dân Nam Ðịnh đoàn kết một lòng, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh theo hướng CNH, HÐH.
* Chiều 4-5, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam khai mạc triển lãm ảnh Trở lại Ðiện Biên nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ. Ban tổ chức nhận được hơn 1.800 bức ảnh của 239 tác giả thuộc nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước chụp trong những năm gần đây. Ðây là những bức ảnh đẹp, sinh động, phản ánh chân thực cuộc sống và những sinh hoạt ngày thường của bà con các dân tộc Tây Bắc và tập trung ở thung lũng Mường Thanh, nơi có nhiều chứng tích chiến tranh còn lưu giữ. Trong số 96 bức ảnh đẹp nhất được chọn để triển lãm, Ban giám khảo đã trao Huy chương vàng cho tác phẩm Những người đồng đội của Nguyễn Hùng Cường (Hà Nội), hai Huy chương bạc, ba Huy chương đồng cùng 10 giải khuyến khích được trao cho các tác giả khác. Bên cạnh đó triển lãm còn trưng bày hơn 10 bức ảnh đen trắng chụp trong Chiến dịch Ðiện Biên Phủ của tác giả Triệu Ðại, Nguyễn Ðình Ưu, Ðinh Ðăng Ðịnh...
PV và CTV