Nhiều gương sáng sống tốt đời, đẹp đạo

Tỉnh Ninh Bình hiện có Tòa Giám mục Phát Diệm, với 77 giáo xứ, 358 giáo họ; 336 nhà thờ giáo xứ, giáo họ. Trong nhiều năm qua, đồng bào công giáo tỉnh Ninh Bình đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nhiều con, em của đồng bào công giáo làm việc trong các khu công nghiệp ở tỉnh Ninh Bình.
Nhiều con, em của đồng bào công giáo làm việc trong các khu công nghiệp ở tỉnh Ninh Bình.

Xây dựng chính quyền vững mạnh

Trong nhiều năm qua, cùng với nhân dân trong tỉnh, đồng bào công giáo tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tổ chức vận động đồng bào công giáo tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các cuộc Hiệp thương, giới thiệu chức sắc, chức việc, người công giáo tiêu biểu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cụ thể, một người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, hai người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 20 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 647 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Trong số đó, hai người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, chín người trúng cử HĐND cấp huyện, 359 người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Đồng bào công giáo trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương - đồng chí Phạm Thị Bích Ngọc, Trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo (Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình) nhận xét. Mỗi giáo dân là một gương sáng “Sống tốt đời, đẹp đạo” ngay trong đời sống hằng ngày. Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa - Sống tốt đời, đẹp đạo” do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động gắn với phong trào xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”, “Xây dựng gia đình công giáo gương mẫu”. Các cuộc vận động xây dựng khu phố văn minh, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, việc thực hiện quy ước, hương ước làng văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, đẩy mạnh văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội, chăm lo phát triển giáo dục - đào tạo… được đông đảo các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân đồng tình hưởng ứng tham gia. “Hội dòng Mến Thánh Giá có ba cơ sở nuôi dạy trẻ ở độ tuổi từ 1 tuổi đến 3 tuổi, có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu giảng dạy và học tập phục vụ tốt cho việc chăm sóc giáo dục trẻ” - Tổng phụ trách nữ tu Têrêxa Mai Thị Ngát cho biết. Cơ sở Mến Thánh Giá Lưu Phương có bốn phòng học với 200 cháu, nhiều nữ tu tốt nghiệp trung cấp mầm non. Ngoài ra, còn có cơ sở Mến Thánh Giá Hướng Đạo với bốn phòng học với gần 100 cháu, cơ sở Mến Thánh Giá Cách Tâm có bốn phòng học với 150 cháu. Thời kỳ đầu, Cộng đoàn chủ yếu làm công tác từ thiện, nhân đạo trông coi các cháu bị tàn tật. Hằng tháng, gia đình các cháu đóng góp cho cơ sở của Hội Dòng từ 50 đến 70 nghìn đồng, gia đình nào khó khăn các cô hỗ trợ không thu tiền.

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình Trần Văn Hà cho biết: Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, dồn điền đổi thửa, nhiều giáo xứ, giáo họ, bà con giáo dân đã tích cực hưởng ứng và thực hiện đem lại nhiều kết quả tốt. Điển hình ở khu dân cư công giáo thôn Dũng Thúy, xã Xuân Thiện, huyện Kim Sơn hiến 600 m2 đất, đóng góp hơn 500 triệu đồng, góp 1.300 công làm đường giao thông nông thôn. Thôn Lạc Bình 2, xã Thạch Bình và một số họ giáo của huyện Nho Quan đã hoàn thiện 100% đường làng, ngõ xóm. Giáo xứ Áng Sơn, ở La Vân, xã Thiện Dưỡng, huyện Hoa Lư đã tự nguyện hiến đất để chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, đóng góp hàng nghìn ngày công, tích cực dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, đưa khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng.

Đặc biệt, tại giáo xứ Phúc Nhạc huyện Yên Khánh, bà con giáo dân thuộc họ Thôn Đồng là một trong 20 đơn vị tiêu biểu của toàn huyện về xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó hết năm 2016, tỉnh Ninh Bình có 60 xã đạt danh hiệu nông thôn mới và huyện Hoa Lư đạt chuẩn huyện NTM. Trong số 60 xã đạt chuẩn NTM, các xã có số gia đình đồng bào công giáo chiếm tỷ lệ cao như Gia Lập (huyện Gia Viễn); Kim Đông, Ân Hòa, Như Hòa (huyện Kim Sơn); Ninh Hòa (huyện Hoa Lư); Khánh Nhạc, Khánh Mậu (huyện Yên Khánh)… “Những xã có đồng bào công giáo chiếm tỷ lệ cao sớm đạt danh hiệu xã chuẩn NTM. Điều đó thể hiện sự chung sức, đồng lòng của đồng bào công giáo tỉnh với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương” - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình Phạm Đăng Nguyên nói. Đặc biệt, vừa qua huyện Hoa Lư là huyện dẫn đầu tỉnh về đích xây dựng nông thôn mới, trong đó có sự đóng góp rất nhiều của người công giáo.

Không chỉ coi trọng phát triển kinh tế, hoạt động từ thiện nhân đạo, tương thân, tương ái, “Uống nước nhớ nguồn” còn được đông đảo chức sắc, chức việc, đồng bào công giáo tham gia. Giáo phận Phát Diệm thành lập Ban Bác ái xã hội - Caritas do Linh mục Gioan Đỗ Văn Khoa làm trưởng ban, tổ chức nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa dành cho những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm, Ban Bác ái đến thăm, tặng quà anh chị em bệnh phong ở Cẩm Thủy (Thanh Hóa), trao tặng 50 chiếc xe lăn cho người khuyết tật, bại liệt (không phân biệt tôn giáo) có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp giới y, bác sĩ giáo phận, các bác sĩ tình nguyện của Phòng khám đa khoa Ninh Bình - Hà Nội tổ chức khám bệnh, phát thuốc tại bốn giáo xứ Cách Tâm, Dục Đức, Trung Đồng và Phúc Lai cho hơn 700 người bệnh nghèo, neo đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật không phân biệt tôn giáo.

Giáo phận Phát Diệm còn tổ chức những lớp dạy may, dạy đàn để hướng nghiệp cho các em thanh, thiếu niên. Nổi bật là phong trào: “Vì thế giới không mù lòa” hiến tặng giác mạc giúp đỡ người mù sáng mắt. Ban Bác ái xã hội phối hợp Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho hơn 130 người bệnh nghèo trong giáo phận.

Vừa qua, Giáo phận Phát Diệm tổ chức đoàn tới thăm và trao quà ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung bị thiên tai lũ lụt, với số tiền 300 triệu đồng và 5 tấn gạo, tặng 100 xe lăn cho người khuyết tật.

Những hoạt động nhân ái, thiết thực, rất ý nghĩa đó của đồng bào công giáo tỉnh Ninh Bình góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương thời gian qua.

Có thể bạn quan tâm