Nhiều đơn vị ở Đà Nẵng ra quân sản xuất đầu năm

NDO - Ngày 30/1, hàng loạt các công trình, dự án trọng điểm, động lực của thành phố Đà Nẵng tổ chức ra quân sản xuất đầu năm. Các đồng chí lãnh đạo thành phố tham dự lễ và phát biểu chỉ đạo.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nghe báo cáo tiến độ thi công dự án bến cảng Liên Chiểu-Phần cơ sở hạ tầng dùng chung.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nghe báo cáo tiến độ thi công dự án bến cảng Liên Chiểu-Phần cơ sở hạ tầng dùng chung.

Tại Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu-Phần cơ sở hạ tầng dùng chung, chủ đầu tư là Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng cùng các nhà thầu thi công đã huy động hàng trăm phương tiện, thiết bị cùng cán bộ, kỹ sư, công nhân tham gia lễ ra quân và tổ chức làm việc ngay sau buổi lễ.

Ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi dự án được khởi công hồi giữa tháng 12/2022, Ban Quản lý đã chỉ đạo liên danh các nhà thầu phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Tác chiến Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ bàn giao khu vực biển.

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên cam kết sẽ chỉ đạo tư vấn giám sát, liên danh nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư, máy móc thiết bị để đẩy nhanh thi công, bảo đảm an toàn-chất lượng-tiến độ-vệ sinh môi trường và quyết tâm hoàn thành ít nhất đạt 25% giá trị xây lắp của hợp đồng, tương ứng với giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành là 658 tỷ đồng.

Trong đó, hạng mục đê chắn sóng hoàn thành khoảng 70% khối lượng móng và 20% thân đê; 80% hạng mục đường giao thông, giải ngân 100% vốn bố trí cho dự án trong năm 2023..., ông Lê Thành Hưng khẳng định.

Nhiều đơn vị ở Đà Nẵng ra quân sản xuất đầu năm ảnh 1

Ngay sau lễ ra quân, các đơn vị tổ chức thi công ngay các hợp phần dự án.

Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu-Đà Nẵng - phần cơ sở hạ tầng dùng chung có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục chính như Xây dựng kè và đê chắn sóng dài 1.170m; luồng tàu và khu mặt nước quay tàu dài 7,3km, rộng 160m; đường giao thông kết nối quy mô 6 làn xe, bề rộng 30m; Hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp nước và công trình phụ trợ đồng bộ…

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt, Cảng biển Liên Chiểu-Đà Nẵng là cảng biển lớn nhất khu vực miền trung, cùng với Cảng biển quốc tế Lạch Huyện, Hải Phòng và Cái Mép Thị Vải tại Bà Rịa-Vũng Tàu là 3 cảng biển lớn nhất, trọng điểm của Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực vượt qua khó khăn do thời tiết bất lợi của chủ đầu tư, các nhà thầu để hoàn tất công tác chuẩn bị các điều kiện thi công.

Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu là công trình quan trọng nhất của Đà Nẵng vào thời điểm này và được sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương.

Chính vì vậy, đồng chí Nguyễn Văn Quảng yêu cầu Ban Quản lý dự án phải tích cực triển khai các nhiệm vụ đề ra, Liên danh nhà thầu cần tập trung lực lượng, phương tiện, nguồn lực… để bảo đảm tiến độ thi công an toàn, chất lượng. Cùng đó, các sở, ngành phối hợp Ban Quản lý để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Quảng và đoàn công tác của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có buổi làm việc với lãnh đạo tập đoàn SunGroup về những định hướng, kế hoạch khôi phục và phát triển du lịch Đà Nẵng trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Nhiều đơn vị ở Đà Nẵng ra quân sản xuất đầu năm ảnh 2

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết tặng quà các đơn vị thi công Dự án xây dựng chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên.

Cùng ngày, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng dự Lễ ra quân đầu xuân tại Dự án xây dựng chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.

Dự án Chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên là công trình dân dụng cấp II với mức đầu tư khoảng 320 tỷ đồng, cao 12 tầng, có 1 tầng hầm, 1 tầng áp mái, diện tích sàn là 22.172m2. Công trình được khởi công xây dựng ngày 28/12/2022 và dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng ngày 19/6/2024.

Đây là công trình mang ý nghĩa an sinh xã hội to lớn, có tính chất trọng điểm, nhân văn trong công tác đền ơn đáp nghĩa, vì vậy, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan tập trung mọi nguồn lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình đúng như cam kết đề ra.

Hiện nay, Đà Nẵng có hơn 18.000 người có công cần được hưởng các chính sách trợ giúp của thành phố. Hằng năm, Đà Nẵng dành nguồn lực để sửa chữa, xây dựng mới gần 1.000 căn nhà. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng hơn 400 gia đình chính sách cần sự trợ giúp về nhà ở. Chính vì vậy, dự án khi hoàn thành sẽ giải quyết khó khăn về nhà ở cho người có công với cách mạng.

Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đến dự Lễ ra quân tại Dự án cải tạo đường Ngô Quyền và đường Ngũ Hành Sơn (đoạn từ Võ Văn Kiệt đến Hồ Xuân Hương) thuộc địa phận quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý, Ngô Quyền và Ngũ Hành Sơn là tuyến đường quan trọng, huyết mạch của thành phố trong việc vận chuyển hàng hóa qua cảng Tiên Sa.

Dự án mở rộng tuyến đường nhằm bảo đảm an toàn, giảm tải thời gian cấm xe tải để phục vụ triển kinh tế, xã hội.

Do đó, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị thi công, tư vấn giám sát trong quá trình thi công cần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công nhân thi công, cũng như phương tiện lưu thông trên tuyến.

Đối với những hạng mục phức tạp, khó thi công, chủ đầu tư và các đơn vị phải có phương án tổ chức thi công tăng ca vào ban đêm để tránh ảnh hưởng đến phương tiện lưu thông và bảo đảm tiến độ của công trình theo đúng kế hoạch đã đề ra, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh, hiện đại và phát triển.

Nhiều đơn vị ở Đà Nẵng ra quân sản xuất đầu năm ảnh 3

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh trao đổi với chủ đầu tư và các nhà thầu về tiến độ thi công dự án xây dựng nâng cấp, cải tạo Trường THPT Phan Châu Trinh.

Sáng cùng ngày, đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng dự lễ ra quân sản xuất đầu năm tại công trình xây dựng nâng cấp, cải tạo Trường THPT Phan Châu Trinh (cơ sở 154 Lê Lợi); Dự án xây dựng Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân (giai đoạn 3) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) chi nhánh Đà Nẵng.