Đồng Tháp ra quân trồng cây xanh nơi biên giới

NDO - Mỗi thanh thiếu nhi Đất Sen hồng trồng, chăm sóc và bảo vệ thật tốt ít nhất một cây xanh, tức là toàn tỉnh sẽ có hàng trăm vườn ươm với hàng trăm nghìn cây xanh mới, góp màu xanh cho quê hương, cải thiện môi trường sống.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp Huỳnh Minh Thức phát biểu tại lễ phát động chương trình Tết trồng cây.
Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp Huỳnh Minh Thức phát biểu tại lễ phát động chương trình Tết trồng cây.

Sáng 28/1 tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức lễ phát động chương trình Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp đã trao 1.000 cây tre và 1 bộ dụng cụ tưới nước cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 1 công trình cải tạo sân chơi cho chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh. Hiệp hội Dừa Việt Nam trao tặng 2.000 cây dừa giống cho các đồn biên phòng tỉnh Đồng Tháp.

Đồng Tháp ra quân trồng cây xanh nơi biên giới ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa (bìa phải) cùng các chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây xanh tại tuyến tuần tra biên giới.

Tại lễ phát động, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp Huỳnh Minh Thức kêu gọi mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi hãy tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh ngay tại cơ quan, trường học, địa bàn mình học tập, công tác và sinh sống.

“Không chỉ đợt ra quân hôm nay, mà hoạt động trồng cây được cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tiếp tục được thực hiện duy trì xuyên suốt cả năm. Các cấp bộ Đoàn cần đổi mới sáng tạo các hình thức thúc đẩy hoạt động trồng cây. Có thể tổ chức cho học sinh, sinh viên mỗi người trồng 1 cây trước khi ra trường, nhân các sự kiện, các ngày kỷ niệm quan trọng cũng cần lồng ghép đưa hoạt động trồng cây xanh vào chương trình,… sẽ có ý nghĩa rất to lớn trong các sự kiện, ngày kỷ niệm ấy”, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp Huỳnh Minh Thức mong muốn.

Đồng Tháp ra quân trồng cây xanh nơi biên giới ảnh 2

Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp trao tặng công trình cải tạo sân chơi cho chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn cũng đề nghị mỗi cơ sở đoàn và mỗi liên đội tham gia thực hiện ít nhất một vườn ươm cây xanh. Mỗi thanh thiếu nhi Đất Sen hồng trồng, chăm sóc và bảo vệ thật tốt ít nhất một cây xanh tức là toàn tỉnh đã có hàng trăm vườn ươm với hàng trăm nghìn cây xanh mới, không những góp màu xanh cho quê hương, cải thiện môi trường sống của chính chúng ta, mà còn vì sự phát triển bền vững của quê hương tỉnh nhà.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu cùng cán bộ, đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ bộ đội đã tham gia trồng mới hơn 500 cây dừa giống, 500 cây xanh các loại và trồng 1 nghìn cây tre tại các tuyến đường bảo vệ đường tuần tra biên giới trên địa bàn huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Đồng Tháp ra quân trồng cây xanh nơi biên giới ảnh 3

Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp tuyên truyền chủ quyền đường biên, mốc quốc giới đến đoàn viên, thanh niên, công nhân viên chức.

Tại chương trình, các bạn đoàn viên-thanh niên đã dâng hương tri ân tại bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; tuyên truyền chủ quyền đường biên, mốc quốc giới; tặng quà cho học sinh nghèo nước bạn Campuchia.

Theo Tỉnh đoàn Đồng Tháp, các cấp bộ đoàn trên toàn tỉnh đã tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây năm 2023. Qua đó, đã tiến hành trồng mới hơn 25 nghìn cây xanh các loại như: dừa, cau, hoàng yến, bằng lăng; chăm sóc, phát triển các “Vườn ươm triệu cây xanh” tại các cơ sở đoàn… và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, với tổng giá trị thực hiện hơn 1,5 tỷ đồng.