Theo thông tin đầu tiên và chưa đầy đủ của Bộ Giáo dục và Ðào tạo, ngày 4-7, cả nước có 84 đại học, học viện, trường đại học tổ chức thi tuyển sinh. Tổng số thí sinh dự thi là 490.599 người, so với số đăng ký dự thi là 679.212 người, đạt 72,23% (các số liệu tương tự của năm 2005 là: 471.062/633.788 = 74,32%). Số thí sinh bị xử lý kỷ luật là: 72 người, trong đó khiển trách 30, cảnh cáo sáu, đình chỉ 36 (năm 2005 số thí sinh bị kỷ luật là: 111 thí sinh, trong đó khiển trách 42, cảnh cáo 25, đình chỉ 44).
Năm nay có khoảng 25 nghìn học sinh tốt nghiệp trung học phân ban thí điểm dự thi tuyển sinh cùng với học sinh không phân ban, do đó việc biên soạn đề thi khó hơn các năm trước. Ðề thi dài hơn và phải có hai phần; phần bắt buộc đối với tất cả thí sinh; phần tự chọn được biên soạn theo chương trình phân ban và không phân ban.
Theo báo cáo của Hội đồng tuyển sinh các trường và phản ánh của dư luận, đề thi hai môn toán, lý chưa phát hiện có sai sót, bảo đảm an toàn, bí mật tuyệt đối. Nội dung đề thi bám sát chương trình và sách giáo khoa THPT, bảo đảm yêu cầu chung của đề thi tuyển sinh đại học và có câu khó để phân loại thí sinh.
* Tại cụm thi Hà Nội, trái với dự báo thời tiết do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, khí hậu khá nắng, nóng, nhưng vẫn thuận lợi cho thí sinh dự thi. Ở nhiều trường đại học, tỷ lệ thí sinh dự thi năm nay so với số đăng ký phổ biến giảm khá rõ rệt. Cá biệt có trường chỉ khoảng 55% - 60%. Nhiều trường đại học ngay từ trước Tết Nguyên đán đã phải hợp đồng thuê địa điểm trường phổ thông, để chọn được những phòng thi tốt, gần khu trung tâm. Nhưng do số thí sinh đăng ký "ảo" nhiều, có những trường như Ðại học Kinh tế Quốc dân có phòng thi chỉ có sáu thí sinh, hoặc Ðại học Công đoàn, chỉ 12 thí sinh, nhưng vẫn bảo đảm hai cán bộ coi thi.
Ðáng chú ý, rút kinh nghiệm từ những hiện tượng thi cử lộn xộn, thậm chí có nhiều tiêu cực tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua, kết hợp sự chỉ đạo ráo riết của Bộ Giáo dục và Ðào tạo, nhiều trường đại học có những biện pháp ngăn chặn gian lận thi cử từ khâu kiểm tra hồ sơ, tập huấn chu đáo cho cán bộ coi thi. Việc thông tin và đặt ra những tình huống bất ngờ trong việc bảo mật và vận chuyển đề thi, thông tin tỉ mỉ những thủ đoạn gian lận thi cử, thi hộ, thi kèm, thực hiện trao đổi "Nhật ký phòng thi" để các cán bộ coi thi bám sát tình hình từng buổi thi và có biện pháp xử lý.
* Tại Học viện Bưu chính - Viễn thông, buổi sáng thi môn toán, một thí sinh bị choáng, phải nằm tại phòng y tế. Ðại học Kinh tế Quốc dân có hai trường hợp thí sinh bị nghi ngờ thi hộ (đã được cơ quan công an xác định và loại bỏ một trường hợp).
Tại Ðại học Xây dựng, một thí sinh đến muộn quá giờ quy định không được thi. Trong số 276 phòng thi của nhà trường, có hai phòng thừa đề thi và có giấy trắng trong túi đề, nhưng đã được Bộ Giáo dục và Ðào tạo xác định lỗi do khâu sao, in đề thi và không ảnh hưởng gì tới kỳ thi.
Tại Học viện Ngân hàng, do áp lực tâm lý thi quá căng thẳng, có hai thí sinh choáng, nôn và ngất, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, một thí sinh bỏ không nộp bài. Ðặc biệt, có hai thí sinh (một nữ, một nam) đã bị phát hiện sử dụng điện thoại di động ngay trong phòng thi đã bị lập biên bản và chuyển sang cơ quan công an điều tra. Buổi chiều thi môn vật lý, có thêm 135 thí sinh bỏ thi.
Tại Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, số thí sinh dự thi tới 81,35%, trường có tỷ lệ thấp nhất là Ðại học Quốc gia: 70,57%. Tại cụm thi này, có tám thí sinh bị khiển trách, tám thí sinh khác bị đình chỉ thi. Hai cán bộ coi thi (Ðại học Sư phạm Kỹ thuật) đã bị đình chỉ coi thi. Tại Ðại học Giao thông vận tải, một thí sinh đến muộn giờ so với quy định đã không được vào thi. Ở Ðại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, một thí sinh quên mang bằng tốt nghiệp phổ thông nhưng vẫn được hội đồng coi thi cho dự thi sau khi đã viết bản cam kết, lấy dấu vân tay.
* Tại Thái Nguyên, số thí sinh dự thi các trường thuộc Ðại học Thái Nguyên chiếm tỷ lệ khá cao, 75,15% so với số đăng ký. Ngay buổi đầu tiên, có bốn thí sinh bị kỷ luật (ba thí sinh bị đình chỉ và một bị khiển trách).
Tại Thanh Hóa, thí sinh các tỉnh miền trung từ Thừa Thiên - Huế trở ra dự thi vào Ðại học Hồng Ðức chiếm tỷ lệ cao, 75,4%. Tại Ðà Nẵng, tỷ lệ thí sinh dự thi vào Ðại học Ðà Nẵng chiếm tới 78,7% so với số đăng ký. Buổi sáng thi toán, có hai thí sinh bị khiển trách, ba thí sinh bị đình chỉ thi.
Tại cụm thi Quy Nhơn (Bình Ðịnh), tỷ lệ dự thi tại cụm này cũng khá cao, chiếm 74,84%. Tại cụm thi Cần Thơ, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 78,4% so với số đăng ký. Có hai thí sinh bị đình chỉ thi do mang máy tính và tài liệu vào phòng thi.
* Tại Ðại học Huế, trong buổi thi đầu tiên có 12.933 thí sinh dự thi (đạt 74,95%). Sang buổi chiều, chỉ còn 12.704 thí sinh dự thi (đạt 73,63%). Như vậy đã có 229 thí sinh bỏ thi từ môn thứ 2. Ðiều đáng tiếc nhất là có 4 thí sinh bị đình chỉ thi và 6 thí sinh khác bị khiển trách nhắc nhở. Ðợt 1 kỳ thi tuyển sinh ÐH, CÐ Huế có 20 điểm thi.
Sáng 5-7, các thí sinh tiếp tục thi môn hóa học (thời gian 180 phút).