Tờ Tin tức Kyodo đưa tin, Nhật Bản và Mỹ hôm qua đã ký thỏa thuận cuối cùng về việc cùng nhau phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo thế hệ mới bắt đầu từ năm tài chính này.
Theo thỏa thuận này, Mỹ sẽ đảm nhiệm việc phát triển đầu đạn của tên lửa, trong khi Nhật Bản sẽ chịu trách nhiệm sản xuất chóp hình nón ở đầu tên lửa và bộ phận đẩy tên lửa. Hai bên sẽ cùng nhau tiến hành công việc thiết kế hệ thống và bắn thử tên lửa.
Thỏa thuận cũng quy định trong 5 năm tới, Nhật Bản sẽ phải gánh một nửa chi phí phát triển hệ thống tên lửa này với mức dự kiến cao nhất là 2,7 tỷ USD.
Năm 1998, Nhật Bản đã quyết định tham gia hợp tác với Mỹ phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa.
Để tạo thuận lợi cho nỗ lực chung trong phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa khi dự án bước vào các giai đoạn phát triển và sản xuất vào cuối năm 2004, Nhật Bản đã thông báo việc xuất khẩu vũ khí có liên quan tới dự án này sẽ được miễn trừ khỏi điều luật cấm xuất khẩu vũ khí của Nhật Bản, hay “ba nguyên tắc về xuất khẩu vũ khí”, nhằm tạo thuận lợi cho việc bán các bộ phận trong hệ thống phòng thủ tên lửa sang Mỹ.
Tháng 9-2005, chính phủ Nhật Bản đã quyết định thúc đẩy nghiên cứu hệ thống phòng thủ tên lửa sang giai đoạn “phát triển chung”.