Ngày 23-1, Chủ tịch Tập đoàn Livedoor Takafumi Horie đã bị bắt do bị tình nghi phát tán những thông tin tài chính thất thiệt để lừa gạt các nhà đầu tư.
Cùng bị bắt với Horie còn có Trưởng bộ phận tài chính của tập đoàn Riyogi Miyauchi; Giám đốc Livedoor Fumito Okamoto và Giám đốc Công ty Tài chính thuộc Livedoor Osanari Nakamura.
Vụ bắt giữ diễn ra sau khi các công tố viên tiến hành cuộc thẩm vấn đầu tiên đối với Horie kể từ khi nhà chức trách khám xét trụ sở của Livedoor và nhà riêng của Horie cách đây một tuần vì nghi ngờ Livedoor vi phạm luật chứng khoán và làm giả sổ sách tài chính.
Trong cuộc thẩm vấn, Horie đã phủ nhận bất kỳ sự dính dáng nào tới các vụ bê bối trên. Tuy nhiên, các nhà điều tra cho biết Miyauchi đã thừa nhận hầu hết hoạt động tài chính nghi vấn của Livedoor, nhưng cho rằng những hoạt động đó không vi phạm luật giao dịch và chứng khoán.
Công ty Tiếp thị Livedoor, một chi nhánh của Livedoor, cũng bị tình nghi đã tung tin giả nhằm tiếp quản một nhà xuất bản và thổi phồng doanh thu năm 2004 nhằm tăng giá cổ phiếu của công ty này cũng như công ty mẹ.
Hiện các công tố viên đang điều tra những thông tin nói rằng Livedoor đã công bố lợi nhuận thu được tính đến cuối tháng 9-2004 là 1,4 tỷ yen (khoảng 12 triệu USD), nhưng trên thực tế công ty này bị thua lỗ tới 1 tỷ yen (khoảng 8,5 triệu USD).
Năm 2005, Livedoor đã tìm cách mua hãng phát thanh Nippon Broadcasting System Inc. nhưng bị thất bại. Chủ tịch Horie, 33 tuổi, thần tượng của thế hệ trẻ Nhật Bản thời công nghệ thông tin, cũng ra tranh cử vào Hạ viện tháng 9 năm ngoái với tư cách là ứng cử viên của Đảng Dân chủ Tự do nhưng không giành được thắng lợi.
Vụ bê bối Livedoor đã làm thị trường chứng khoán Tokyo (TSE) phải đóng cửa sớm 20 phút ngày 18-1 do lo ngại hệ thống máy tính bị quá tải vì các nhà đầu tư tư nhân liên tiếp phát lệnh bán tống bán tháo cổ phiếu của Livedoor.
Hậu quả của "cơn sốt Livedoor" không nhỏ, ngoài tổn thất gần 400 tỷ USD tại thị trường Tokyo chỉ trong vòng ba ngày, TSE còn đánh mất lòng tin của các nhà đầu tư về năng lực xử lý các hoạt động giao dịch chứng khoán. Thậm chí, nhiều chuyên gia còn so sánh vụ này với vụ Worldcom năm 2002. Hiện TSE đang xem xét việc loại Livedoor khỏi bảng niêm yết chứng khoán của TSE. Livedoor bắt đầu được niêm yết trên TSE tháng 4-2000 và được coi là một công ty trẻ có tốc độ phát triển nhanh với tham vọng vươn sang các lĩnh vực khác ngoài Internet.
Vụ bắt giữ Takafumi Horie là một hồi chuông cảnh báo đối với nền kinh tế Nhật Bản bởi những quy định quản lý tài chính quá lỏng lẻo cũng như biện pháp trừng phạt quá nhẹ đã tạo cơ hội cho các nhà kinh doanh lợi dụng làm giả hợp đồng tài chính.
Theo Tetsuya Fujimoto, Giáo sư trường Đại học Chuo, qua vụ bê bối này, Nhật Bản cần phải siết chặt hơn nữa luật pháp để những người vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm thỏa đáng về những sai phạm của họ.