Nhanh chóng truy vết chùm ca bệnh Covid-19 ở Đông Anh

NDO -

Ngày 10-6, Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hà Nội họp trực tuyến với các quận, huyện, thị xã. Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội chủ trì cuộc họp. 

Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 29-4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 119 ca Covid-19 ngoài cộng đồng. Tính riêng từ ngày 3-6 đến nay có 22 ca mắc mới, trong có có bảy ca thuộc chùm ca bệnh tại huyện Đông Anh. 

Liên quan đến chùm ca bệnh này, Sở Y tế và huyện Đông Anh đã lấy mẫu diện rộng tới những khu vực liên quan như chợ Cửa hàng mới, chợ Tó… Tổng cộng 670 mẫu, kết quả ngoài các trường hợp dương tính trên và còn 10 mẫu chưa có kết quả, thì số còn lại đều âm tính. Công việc lấy mẫu tại các khu vực liên quan đang tiếp tục được triển khai. 

Ngoài ra, Hà Nội vẫn ghi nhận các ca mắc là những trường hợp F1 đã được cách ly tại các khu cách ly tập trung. Ban Chỉ đạo nhận định thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới tại các khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị và ngoài cộng đồng.

Sở Y tế đã ban hành kế hoạch về việc tiếp nhận, sử dụng vắc xin phòng Covid-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn đợt 3, đợt 4 năm 2021gồm 91.000 liều vắc xin phòng Covid-19 AstraZeneca sản xuất do Bộ Y tế cấp. Thời gian tổ chức tiêm chủng dự kiến hoàn thành trong tháng 7-2021.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, tất cả các đơn vị cần quán triệt tinh thần kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, luôn sẵn sàng kích hoạt tất cả biện pháp truy vết, khoanh vùng theo đúng các phương châm, nguyên tắc mà thành phố đã đặt ra, nhất là với ổ dịch mới phát sinh tại huyện Đông Anh.

Với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới, tất cả các đơn vị phải ứng trực 24/7. Các địa phương phải tiên liệu và chủ động, gắn với trách nhiệm của cấp ủy để rà soát kiểm tra kỹ từng phần việc được triển khai đúng tiến độ, kế hoạch, bảo đảm an toàn cao nhất cho thí sinh, phụ huynh, các lực lượng tổ chức kỳ thi. 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội cũng nhắc nhở phải bảo đảm an toàn tuyệt đối các cơ sở y tế, khám chữa bệnh. Đồng thời, triển khai tiêm vắc xin theo kế hoạch với phương châm chống dịch là “5k + vaccine” và căn cơ là vaccine. 

Đồng thời, dựa trên tình hình thực tế thành phố sẽ xem xét có lộ trình nới lỏng một số hoạt động thiết yếu, hạn chế thấp nhất tác động của dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống của nhân dân, phát triển kinh tế-xã hội...

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan