Nhân rộng những tấm gương liêm chính, tận tụy

ND- Làm theo tấm gương cần kiệm liêm chính của Bác Hồ, cán bộ, đảng viên thuộc khối ngân hàng Trung ương luôn trau dồi phẩm chất đạo đức, tính liêm khiết, trung thực, thái độ tận tụy với công việc, tận tụy với khách hàng.

Một trong những biểu hiện của việc làm đó là trả lại tiền thừa cho khách. Theo thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2008 đến nay, khối ngân hàng Trung ương đã có 4.103 cán bộ trả lại 45.144 món tiền với tổng số tiền gần 50 tỷ đồng. Tiêu biểu như chị Nguyễn Thị Minh Hạnh thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đã trả lại 121 món với 309 triệu đồng. Ở Ngân hàng Công thương Việt Nam, chị Tống Minh Phương trả tiền thừa cho khách với 140 món, chị Bùi Thị Nhung trả tiền thừa cho khách với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, trong đó món tiền lớn nhất là 100 triệu đồng... Hành động trả lại tiền thừa cho khách hàng đã thể hiện đức tính trung thực, liêm khiết, không tham lam vật chất của cán bộ, đảng viên các ngân hàng. Mới đây, Ðảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư tổ chức buổi giao lưu, tọa đàm "Cán bộ, đảng viên các ngân hàng làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ - Liêm chính, trung thực, tận tụy".

Tham gia giao lưu, các cán bộ kiểm ngân, kho quỹ, giao dịch viên đã tâm sự về những hoàn cảnh đáng nhớ trong những lần trả lại tiền thừa khi giao dịch với khách hàng. Những câu chuyện, những cuộc đối thoại chân thật, bình dị cho thấy hành động trả lại tiền thừa tuy không lớn, số tiền không nhiều, nhưng việc làm này thể hiện đức tính trung thực, liêm khiết của cán bộ, đảng viên các ngân hàng trong khối. Trong thực tế, đây vừa là đạo đức kinh doanh, vừa là quy định bắt buộc mỗi cán bộ, nhân viên trong hệ thống tín dụng phải tuân thủ. Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là điểm tựa cho hành động tốt đẹp và củng cố niềm tin vào những điều tốt đẹp. Từ khi thực hiện cơ chế "một cửa" đòi hỏi tính tự giác nhiều hơn. Thực chất các quy định của ngân hàng ngày càng chặt chẽ, dễ kiểm soát nhân viên. Mặt khác, khách hàng có thêm cơ sở đòi hỏi kiểm tra sự nhầm lẫn của mình. Vấn đề cốt lõi ở đây chính là Cuộc vận động đã tiếp thêm động lực, bồi đắp đức tính trung thực, tấm lòng trong sáng của các cán bộ, nhân viên trong khối ngân hàng Trung ương. Anh chị em cùng chung một khẳng định: Tận tụy, tâm huyết với nghề, tính trung thực, thật thà, tự giác là những phẩm chất rất quan trọng của cán bộ ngân hàng. Và khi ngày càng có nhiều tấm gương như thế, thì càng góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp, sự tin cậy, yêu mến của đối tác và nhân dân với các ngân hàng. 

Có thể thấy rằng, bước sang năm thứ hai thực hiện Cuộc vận động, nền kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới. Nhưng càng đứng trước khó khăn, thách thức, cán bộ, đảng viên  khối các ngân hàng Trung ương càng thể hiện toàn tâm, toàn ý vì nhiệm vụ. Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là điểm tựa, là tiếp tục phát huy những hành động tốt đẹp, phẩm chất liêm chính, trung thực, tận tụy của đội ngũ những người làm công tác ngân hàng. Ðây là nhân tố quan trọng góp phần để các ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương giữ vững vai trò chủ lực trong hệ thống ngân hàng, bảo đảm tiến độ vốn cho các dự án trọng điểm quốc gia, chính sách đối với hộ nghèo, học sinh, sinh viên, luôn giữ thanh khoản và an toàn hệ thống.

Thông qua buổi giao lưu, Ðảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương, tôn vinh những việc làm trung thực, mình vì mọi người của những cán bộ ngân hàng, qua đó đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong khối ngân hàng Trung ương.

ÐẶNG THÁI SƠN

Có thể bạn quan tâm