Nhân rộng mô hình học tập và làm theo Bác

NDO -

NDĐT - Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19-5, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nhân rộng mô hình học tập và làm theo Bác - Thực trạng và giải pháp”. Cùng ngày, tỉnh Bến Tre cũng tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu tại buổi tọa đàm.
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu tại buổi tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh: Trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hệ thống chính trị, đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia và đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta trong sạch, vững mạnh, xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ngày càng phát triển.

Kết quả đó có công lao đóng góp không nhỏ của nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. Đó là những “bông hoa đẹp” trong rừng hoa “nghìn việc tốt” của Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi kính dâng lên Người.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân lưu ý, ngoài những nội dung mô hình được gợi ý, còn có nhiều hình thức sáng tạo, mới mẻ từ nhân dân, cơ sở mà các cấp ủy cần quan tâm, phát hiện, đúc kết rút kinh nghiệm. Đặc biệt, cần thảo luận rõ hơn những vướng mắc cần tháo gỡ: Vì sao có nhiều mô hình hay, thiết thực mà chậm hoặc khó nhân rộng ra các nơi. Đồng thời, cần làm rõ hạn chế, nguyên nhân và khắc phục cách làm theo phong trào chung chung, thiếu tính bền vững, đặt ra hình thức nhưng không có mô hình cụ thể, không đánh giá được chất lượng, hiệu quả kinh tế, xã hội.

Nhân rộng mô hình học tập và làm theo Bác ảnh 1

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Hào, đến nay, toàn tỉnh có hàng nghìn mô hình làm theo lời Bác đa dạng trên các lĩnh vực đã và đang được triển khai ở các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị, địa phương và trong mỗi gia đình người dân. Nhiều mô hình học tập và làm theo Bác mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, nâng cao trách nhiệm của đảng viên, cán bộ đối với công việc, cải cách hành chính, giải quyết những nổi cộm, bức xúc của nhân dân.... qua đó tạo niềm tin của dân với Đảng.

Tại buổi tọa đàm, ngoài việc trình bày các tham luận giới thiệu cách làm hay, sáng tạo trong việc thực hiện mô hình học tập và làm theo Bác ở các địa phương, đơn vị, các đại biểu còn đi sâu phân tích những mặt thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm khi xây dựng, nhân rộng mô hình, đồng thời thảo luận, đề xuất các giải pháp nhân rộng mô hình, điển hình đã phát huy hiệu quả để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

* Ngày 19-5, tỉnh Bến Tre tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân rộng mô hình học tập và làm theo Bác ảnh 2

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Đến dự Hội thảo, có đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; các nhà khoa học tại Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre Trần Ngọc Tam khẳng định, cả cuộc đời, Bác Hồ đã dâng trọn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, chiến đấu cho tự do, hạnh phúc của nhân dân. Người để lại cho đất nước, dân tộc và nhân dân yêu chuộng hòa bình, tiến bộ toàn thế giới một di sản vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh.

Thực tiễn của cách mạng Việt Nam 90 năm qua do Đảng ta lãnh đạo chứng minh rằng: Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Những thành tựu to lớn và ý nghĩa lịch sử mà dân tộc ta, đất nước ta đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là nhờ sự kiện định, nắm vững và vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tại Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận 40 bài tham luận của các nhà khoa học, lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành đã tập trung phân tích, luận giải sâu sắc nội dung từng vấn đề và thể hiện phương pháp tiếp cận đa chiều; với quan điểm hệ thống, toàn diện, lịch sử cụ thể, thực tiễn có ý nghĩa tư tưởng và chính trị cao. Đồng thời, có hàm lượng khoa học sâu sắc, phản ánh thực tiễn đa dạng, phong phú, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra. Trong đó, những luận điểm cơ bản, quan trọng nhất gồm: Dấu ấn thế kỷ và ý nghĩa lịch sử vĩ đại của sự kiện Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh”; giải pháp nâng cao hiệu quả học tập và nhân rộng gương điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 109 năm Ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước, thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc và tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người.

* Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020), sáng 19-5, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2020.

Dự lễ phát động các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; cùng đại diện các sở, ban, nganh, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, phát động Tết trồng cây, tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai chương trình trồng cây xanh tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2018-2019. Trong hai năm qua, toàn tỉnh đã trồng 187 nghìn cây xanh các loại, tương đương 437 ha rừng trồng tập trung, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng và cây lâu năm trên địa bàn tỉnh đạt 57,4%; hầu hết các khu công nghiệp, khu đô thị đều bảo đảm tỷ lệ cây xanh theo quy định, qua đó tác động tích cực đến việc bảo vệ môi trường sinh thái và sự phát triển bền vững của tỉnh.

Phát biểu ý kiến tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Thanh Trúc nhấn mạnh: Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, trong những năm qua tỉnh Bình Dương đã thực hiện có hiệu quả việc bảo vệ và phát triển diện tích rừng trên địa bàn tỉnh; đặc biệt Tết trồng cây hằng năm đã trở thành phong trào thường xuyên, được cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Thanh Trúc cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác trồng cây xanh tạo bóng mát, lựa chọn cây giống bảo đảm chất lượng, trồng cây kịp thời vụ và tỷ lệ cây sống cao; đồng thời, cần thường xuyên kiểm tra trồng dặm, chăm sóc, bảo vệ để cây phát triển tốt.

Nhân rộng mô hình học tập và làm theo Bác ảnh 3

Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương trồng cây tại lễ phát động.

Sáng cùng ngày, tại chùa Hội Khánh (TP Thủ Dầu Một), Tỉnh đoàn Bình Dương phối hợp Ban Trị sự chùa Hội Khánh tổ chức nói chuyện chuyên đề “Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (1862-1929), thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, là một sĩ phu yêu nước có một nhân cách sống cao đẹp, một tấm gương sáng ngời về lòng nhiệt tình cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Thi cử và đỗ đạt, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đã rời chốn quan trường đi khắp miền nam để truyền bá tư tưởng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, lòng yêu quý đồng bào.

Cuối năm 1923 đến cuối năm 1926, cụ Nguyễn Sinh Sắc đến Thủ Dầu Một lưu trú tại chùa Hội Khánh, tham gia thành lập và lãnh đạo Hội Danh dự yêu nước. Tại đây, Cụ dạy chữ Nho, thỉnh thoảng giảng kinh Lăng Nghiêm tại chùa. Với nghề xem mạch, bốc thuốc, Cụ đến nhiều nơi trị bệnh cho dân và liên hệ mật thiết với những nhà sư, thầy thuốc yêu nước.

* Sáng 19-5, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết bốn năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và biểu dương các điển hình tiên tiến.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, nề nếp làm việc, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, viên chức, người lao động; đề cao trách nhiệm nêu gương của đảng viên, lãnh đạo chủ chốt các cấp; có tác dụng rõ nét trong đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thúc đẩy xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thôn, bản, gia đình, công dân kiểu mẫu ở Thanh Hóa.

Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ tiếp tục lan tỏa sâu rộng và trong thực tiễn đời sống xuất hiện hàng nghìn tấm gương tiên tiến, được các cấp, các ngành, xã hội ghi nhận, tôn vinh. Đó là gương cán bộ, chiến sĩ vũ trang xung kích, tiên phong, một số người hy sinh anh dũng khi giúp dân ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất; các bác sĩ, nhân viên y tế, cán bộ kiểm soát dịch bệnh xung kích ở tuyến đầu chặn dịch, phòng, chống dịch Covid-19; thầy, cô giáo tận tụy, trách nhiệm, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin để giảng dạy, truyền đạt tri thức cho học sinh trong thời gian cách ly xã hội; những công nhân, nông dân cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, doanh nhân nhiệt huyết, trí tuệ, bản lĩnh trên thương trường; các chức sắc, đồng bào các tôn giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Hội nghị biểu dương, tôn vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen cho 49 tập thể, 81 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 – 2020.

Được biết, qua bốn năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tỉnh Thanh Hóa có 17 cá nhân đạt danh hiệu “ Vì sự phát triển Thanh Hóa”; 157 tập thể, 312 cá nhân tiên tiến, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng.

Nhân rộng mô hình học tập và làm theo Bác ảnh 4

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiên tiến làm theo lời Bác Hồ dạy.