Nhận diện các vấn đề đương đại trong kinh tế, quản trị và kinh doanh hậu Covid-19

NDO - Ngày 25/11, tại Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức hội thảo khoa học quốc tế Các vấn đề đương đại trong kinh tế, quản trị và kinh doanh (CIEMB) 2022 với sự tham dự của các học giả trong nước và quốc tế trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu tham dự Hội thảo CIEMB 2022 tại đầu cầu Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
Các đại biểu tham dự Hội thảo CIEMB 2022 tại đầu cầu Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Đây là hội thảo quốc tế lớn nhất mà Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức thường niên và năm nay là năm thứ 5 của chuỗi hội thảo này. Các vấn đề trong bối cảnh hậu Covid-19 là chủ đề chính của CIEMB 2022 với các bài phát biểu quan trọng và nhiều tham luận khác.

Tham gia hội thảo CIEMB 2022 có 3 diễn giả chính: Giáo sư Robert Breunig (Đại học quốc gia Australia) với phần tham luận về chính sách tài khóa Covid-19 tại Australia và bài học cho Việt Nam; GS Jonathan Pincus, Chuyên gia kinh tế cao cấp UNDP toàn cầu với bài nghiên cứu các nút thắt thể chế trong tăng trưởng và phát triển ở Việt Nam; GS Alex Vanderstraeten (Đại học Ghent-Bỉ) với phần thảo luận về quản lý nguồn nhân lực và tính bền vững - Một chương trình nghị sự mới cho trong bối cảnh hậu đại dịch.

Bên cạnh đó, diễn giả khách mời là PGS Juthathip Jongwanich (Đại học Thammasat-Thái Lan), Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế Thái Lan và Thế giới, với bài phát biểu đặc biệt với chủ đề Kinh nghiệm và chiến lược xuất bản các ấn phẩm quốc tế chất lượng cao.

Phát biểu khai mạc CIEMB 2022, GS. TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân nhấn mạnh: CIEMB là một trong những sự kiện quốc tế quan trọng nhất của trường đại học chúng tôi hằng năm. Mục tiêu chính của hội nghị là tạo ra một diễn đàn cho các học giả từ các lĩnh vực học thuật khác nhau về kinh tế, kinh doanh và quản lý để trao đổi và trình bày nghiên cứu của họ.

Hội nghị sẽ là diễn đàn tranh luận về các vấn đề đương đại của kinh tế, quản lý và kinh doanh, hỗ trợ các chiến lược kích thích tăng trưởng và phát triển bền vững trên toàn thế giới. Nền kinh tế toàn cầu đã trải qua những thách thức và khó khăn to lớn chưa từng có do đại dịch Covid-19 trong 2 năm qua. Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều hệ lụy trong thời kỳ hậu đại dịch, có thể đe dọa đến sự tăng trưởng và phát triển bền vững. Do đó, vấn đề trong bối cảnh hậu Covid-19 trở thành chủ đề chính của CIEMB 2022 với các bài phát biểu quan trọng và nhiều tham luận khác.

“Tại hội thảo lần này, chúng tôi đã nhận được hơn 130 tham luận của các học giả, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và giảng viên đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia khác như Anh, Australia, Bỉ, Ba Lan, Thái Lan, Pakistan, Brazil, Ấn Độ, Malaysia, Trung Quốc, Philippines, Pháp, Nam Phi, Lào,…

Với sự chặt chẽ về mặt khái niệm và phương pháp luận, hơn 80 bài báo được lựa chọn để trình bày trong 16 phiên song song ở các lĩnh vực khác nhau như tài chính kế toán, quản trị kinh doanh, phát triển kinh tế, kinh tế vĩ mô, marketing, khoa học công nghệ và kinh tế vi mô, quản lý giáo dục và nguồn nhân lực, kinh doanh quốc tế và những người khác.

Thông qua sân chơi nghiên cứu, hy vọng CIEMB lần thứ 5 sẽ mang đến cơ hội tuyệt vời cho các nhà nghiên cứu, các nhà thực hành và các nhà hoạch định chính sách thảo luận và trao đổi các nghiên cứu đang diễn ra trong bối cảnh hậu đại dịch Covid-19”, GS. TS Phạm Hồng Chương nhấn mạnh.