Nha Trang không còn xã, phường là “vùng đỏ”

NDO -

Chủ tịch UBND TP Nha Trang Nguyễn Sỹ Khánh cho biết, đến 7 giờ ngày 23/9, trong tổng số 27 xã, phường trên địa bàn thành phố không còn xã, phường có “nguy cơ rất cao”; có 2 xã, phường ở mức “nguy cơ cao”; 8 xã, phường mức “nguy cơ” và 17 xã, phường mức “bình thường mới”. 

Chốt bảo vệ “vùng xanh” ở tổ dân phố 1 Phước Thành, phường Phước Long, TP Nha Trang.
Chốt bảo vệ “vùng xanh” ở tổ dân phố 1 Phước Thành, phường Phước Long, TP Nha Trang.

Ông Nguyễn Sỹ Khánh cho biết thêm, trong số 363 thôn, tổ dân phố trên địa bàn, có 345 thôn, tổ ở mức “bình thường mới”; 5 thôn, tổ mức “nguy cơ”; 1 thôn, tổ mức “nguy cơ cao” và 12 thôn, tổ mức “nguy cơ rất cao”.

Nhằm thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, Công an thành phố tổ chức 20 tổ tuần tra; các xã phường duy trì 534 chốt kiểm tra, xử phạt các trường hợp người dân ra đường không có lý do chính đáng, không có giấy tờ hợp lệ. 

Từ ngày 10/7 đến ngày 22/9 các lực lượng của thành phố đã lập biên bản, xử phạt hơn 3 nghìn trường hợp vi phạm, tổng tiền phạt hơn 6 tỷ đồng. 

Thành phố đã triển khai tiêm 183 nghìn liều vaccine cho người dân. Tính từ tháng 2/2020 đến 7 giờ ngày 23/9, TP Nha Trang ghi nhận 4.251 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; trong đó có 49 ca tử vong.