Nhà máy điện gió Phú Lạc hòa thành công vào lưới điện quốc gia

NDĐT – Ngày 9-9, Công ty cổ phần phong điện Thuận Bình, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết, từ ngày 1 đến ngày 8-9 đã hoàn thành thử nghiệm và hòa thành công vào lưới điện quốc gia tất cả 12 tua-bin điện gió của Dự án Nhà máy điện gió Phú Lạc.

Trạm biến áp 110 KV Nhà máy điện gió Phú Lạc đưa nguồn điện sạch hòa lưới điện quốc gia.
Trạm biến áp 110 KV Nhà máy điện gió Phú Lạc đưa nguồn điện sạch hòa lưới điện quốc gia.

Dự án Nhà máy điện gió Phú Lạc do Công ty cổ phần phong điện Thuận Bình (EVN TBW) làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích 400 ha thuộc địa bàn xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong. Dự án có tổng mức đầu tư 1.089 tỷ đồng do Ngân hàng tái thiết Đức (KfW) tại Việt Nam tài trợ.

Nhà máy điện gió Phú Lạc giai đoạn 1 có công suất 24 MW, gồm 12 tua-bin gió V100 của hãng Vestas (Đan Mạch), mỗi tua-bin có công suất 2 MW. Được khởi công xây dựng từ ngày 21-7-2015, dự kiến sau 14 tháng hoàn thành. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu, sự hỗ trợ của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương, dự án đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra. Vào lúc 14 giờ ngày 1-9 vừa qua, tua-bin điện gió đầu tiên của nhà máy đã hòa thành công vào lưới điện quốc gia, đến ngày 8-9 toàn bộ 12 tua-bin điện gió với công suất 24 MW đã chính thức hoạt động và hòa đồng bộ vào lưới điện quốc gia.

Ông Bùi Văn Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần phong điện Thuận Bình cho biết, tất cả thông số kỹ thuật của tua-bin hoàn toàn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đề ra. Chúng tôi tin tưởng rằng, Dự án điện gió Phú Lạc đã thành công cả về mặt tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công.

Việc tổ chức thi công và lắp đặt các thiết bị ở tất cả các hạng mục của Dự án điện gió Phú Lạc hầu hết đều do các nhà thầu Việt Nam thực hiện, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về năng lực thi công cũng như trình độ tay nghề của các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và công nhân Việt Nam.

Sau khi hòa lưới điện quốc gia, mỗi ngày Nhà máy điện gió Phú Lạc cung cấp cho hệ thống sản lượng điện khoảng 200 nghìn kWh. Đây là dự án điện gió thứ ba của tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành và hòa lưới điện quốc gia sau các dự án Nhà máy điện gió Tuy Phong và Phú Quý, nâng tổng công suất điện gió của tỉnh từ 36 MW lên 60 MW.

Có thể bạn quan tâm