Bộ Truyền thông và Nội vụ Nhật Bản hôm 31-10 cho biết tất cả smartphone và máy tính bảng đều phải được mở khóa khi bán nếu khách hàng đề nghị và không được tính thêm chi phí kể từ tháng 5-2015.
Quy định mới giải phóng người dùng khỏi hợp đồng hai năm, cho phép họ tự do đăng ký các gói cước khác, không phải của nhà mạng bán máy. Các nhà cung cấp dịch vụ mạng ảo (MVNO), vốn không sở hữu cơ sở hạ tầng mạng song đi thuê băng tần, thường có gói dữ liệu và thoại rẻ hơn.
Động thái đẩy ba nhà mạng lớn nhất Nhật Bản: NTT DoCoMo, KDDI, Softbank vào tình thế cạnh tranh bằng giá khốc liệt hơn, đồng thời trao cơ hội gia tăng thị phần cho các MVNO như Aeon, Rakuten.
Từ đầu năm nay, NTT DoCoMo, KDDI, Softbank bắt đầu bán các gói dữ liệu và thoại có giá tối thiểu 6.500 yên. Người dùng có thể gọi bao nhiêu cuộc tùy ý khi mua gói này. Dù vậy, chúng vẫn đắt hơn các gói do MVNO cung cấp. Rakuten có gói thoại kết hợp dữ liệu cơ bản chỉ 2.200 yên/tháng, chưa bao gồm chi phí điện thoại.
Nhà phân tích Naoki Yokota nhận định sẽ có làn sóng khách hàng chuyển sang MVNO, song MVNO phải vượt qua rào cản lớn nếu muốn giành thị phần từ tay các nhà mạng lớn, ví dụ không hạn chế số cuộc gọi. Chính phủ từ lâu chỉ trích ba hãng viễn thông đứng đầu thị trường vì cho người dùng ít lựa chọn hơn nhưng gần đây mới quyết định ra hành động.
Các nhà mạng khóa SIM smartphone, máy tính để đề phòng thuê báo phá hợp đồng, chuyển sang mạng đối thủ sau khi đã mua máy với giá bán chiết khấu.