Nhà khoa học đoạt giải Nobel Hoá học đến Việt Nam

NDĐT - Giáo sư Harold W. Kroto, nhà khoa học đoạt giải Nobel Hoá học đã đến Việt Nam trong chuỗi sự kiện “Cầu nối - Cuộc đối thoại hướng đến văn hoá hoà bình” lần thứ tư tại Đông Nam Á. Buổi thuyết trình của ông dành cho đông đảo công chúng về chủ đề giáo dục hứa hẹn mang lại nhiều ý nghĩa, đặc biệt cho giới trẻ.
Phút thú vị của GS. Harold W. Kroto trong buổi họp báo tại Hà Nội.
Phút thú vị của GS. Harold W. Kroto trong buổi họp báo tại Hà Nội.

GS Harold W. Kroto đoạt giải Nobel Hoá học năm 1996 hiện đang công tác tại trường Đại học bang Florida (Mỹ). Ông đã phát hiện ra hợp chất carbon mang tên Fullerenes và một loại nguyên tố carbon mới C60. Phát hiện về C60 là cột mốc quan trọng nhất trong quá trình phát triển của khoa học nano, khởi đầu cho một lĩnh vực nghiên cứu hoá học hoàn toàn mới, với tầm ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực đa dạng như vật lý, hoá học, sinh học và thiên văn học.

Ông cho biết mục đích chính của mình trong chuyến thăm này là giải thích cho các bạn sinh viên, thế hệ tương lai của đất nước hiểu về các vấn đề giới khoa học đang gặp phải. Đó cũng chính là vấn đề mà các bạn trẻ sẽ gặp phải trong quá trình học tập, làm việc của mình.

Chương trình Cầu nối – Cuộc đối thoại hướng đến văn hoá hoà bình” lần thứ 4 tại Đông Nam Á tiếp nối 450 sự kiện “Cầu nối” của Quỹ Hòa bình Quốc tế được tổ chức tại Thái Lan, Philippines, Malaysia và Campuchia từ năm 2003. Tham dự chương trình có nhiều nhà khoa học đoạt giải Nobel, các diễn giả và nghệ sĩ nổi tiếng như: Jackie Chan, Vanessa-Mea, Oliver Stone…nhằm mục đích phát triển giáo dục trong khu vực Đông Nam Á.

Chương trình Cầu nối lần này gồm một chuỗi các sự kiện với các chủ đề về chính trị, kinh tế, khoa học, văn hoá, báo chí nhằm kết nối các quan điểm từ Việt Nam và quốc tế. Chuỗi sự kiện có sự tham gia của các diễn giả đoạt giải Nobel về Kinh tế, Vật lý, Hoá học và Y học, ngoài ra còn có GS. Romano Prodi, nguyên Thủ tướng Ý, nguyên chủ tịch Hội đồng Liên minh Châu Âu, GS. Ngô Bảo Châu, giải thưởng Fields năm 2010.

Có thể bạn quan tâm