Phiên giao dịch ngày 17/4, áp lực bán tháo mạnh lúc cuối phiên đã đẩy cổ phiếu hầu hết các nhóm ngành như chứng khoán, bất động sản, ngân hàng, sản xuất... chìm trong sắc đỏ, nhiều mã vốn hóa lớn lao dốc như BID, CTG, GVR, VIC, VPB, MBB..., kéo VN-Index giảm 22,67 điểm khi chốt phiên, xuống mức 1.193,01 điểm.
Ngày 9/4, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho biết, trong tháng 3 đã có thêm 124 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán.
Theo Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), trong tháng 2, đã có thêm 124 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán.
Ngày 7/2, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho biết, trong tháng 1/2024 đã có thêm 199 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán.
Ngày 4/1, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho biết, trong tháng 12/2023, đã có thêm 207 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán.
Thị trường mua bán, sáp nhập (M&A) toàn cầu “hạ nhiệt” trong năm 2023 và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, triển vọng thị trường được dự báo sẽ dần tốt lên trong năm tới.
Có nhiều yếu tố cho thấy, Việt Nam là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư vào thị trường mới nổi. Ðây là nhận định được đưa ra trong bài viết trên trang tin seekingalpha.com, trang mạng chuyên về thông tin thị trường tài chính, có trụ sở tại Israel.
Ngày 8/11, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho biết, trong tháng 10, đã có thêm 278 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán.
Trong bối cảnh dòng chảy đầu tư toàn cầu có nhiều biến động, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thành công nhất trong khu vực. Nguồn lực FDI cũng trở thành thành phần quan trọng của nền kinh tế và mang lại những dấu ấn tích cực, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam. Phóng viên Báo Nhân Dân phỏng vấn Tiến sĩ Phan Hữu Thắng, nguyên Cục trưởng Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) về vấn đề này.
Sau thời gian suy giảm, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đã có sự phục hồi và bắt đầu tăng trưởng trở lại trong quý III/2023. Đây là động lực rất quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2023 và các năm tiếp theo.
Ngày 5/10, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 9, đã có thêm 240 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán.
Thống kê từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trên thị trường cổ phiếu niêm yết, HNX-Index có xu hướng giảm trong cuối tháng 9 và đóng cửa ở mức 236,35 điểm, giảm 5,1% so cuối tháng 8. Khối ngoại đã quay trở lại mua ròng hơn 356 tỷ đồng trong tháng 9; trong đó, tổng giá trị mua vào đạt hơn 778 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt hơn 422 tỷ đồng
Ngày 8/9, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho biết, trong tháng 8, đã có 273 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán.
Ngày 7/8, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 7, đã có thêm 206 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán (gồm 25 tổ chức và 181 cá nhân).
Những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh luôn được đánh giá là một trong những địa phương trọng điểm thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Theo các chuyên gia, thành phố còn nhiều tiềm năng để thu hút dòng vốn FDI chất lượng nếu có sự đột phá trong khung pháp lý về đầu tư.
Nhận định về kinh tế Việt Nam, IMF và DBS cho biết Việt Nam đang thể hiện tốt hơn hầu hết các quốc gia trên thế giới, được xem là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất.
Báo cáo Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý II/2023 do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham Việt Nam) vừa công bố cho thấy, Việt Nam vẫn duy trì vị thế là 1 trong 5 điểm đến đầu tư hàng đầu của hơn 1/3 doanh nghiệp châu Âu được khảo sát, cho thấy sức hấp dẫn lâu dài của đất nước.
Ngày 7/7, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 6, có thêm 206 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán (37 tổ chức và 169 cá nhân).
Ngày 8/6, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 5, đã có thêm 204 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán.
Ngày 9/5, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho biết, trong tháng 4, đã có thêm 225 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán. Số lượng mã số giao dịch chứng khoán hiện tại là 44.771 mã.
Thống kê từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, thị trường UPCoM tháng 4 diễn biến sôi động; so tháng trước, giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 731 tỷ đồng/phiên, tăng 120,81%; tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng tăng mạnh, đạt hơn 1.956 tỷ đồng, tăng 79%.
Sáng 22/4 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chủ trì Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài. Cùng dự và chủ trì Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Kế hoạc và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.
Tại Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài, lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương cùng với cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sẽ đánh giá tác động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước đến làn sóng đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Ngày 6/4, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 3, đã có thêm 248 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán.
Từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt gần 494 triệu USD, bằng 40,9% kế hoạch thu hút FDI cả năm 2023. Đây là tín hiệu tích cực trong hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư của tỉnh, đồng thời khẳng định Quảng Ninh luôn là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Ngày 3/3, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 2, đã có thêm 195 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán.
Ngày 7/2, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 1, đã có thêm 113 nhà đầu tư nước ngoài được trung tâm cấp mã số giao dịch chứng khoán.
Năm 2023, mặc dù khó khăn thách thức từ các yếu tố vĩ mô trong, ngoài nước còn lớn, nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn được kỳ vọng sẽ hồi phục và phát triển ổn định hơn nhờ nhiều trợ lực quan trọng mang tính nền tảng vẫn được duy trì.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 12/2022, đã có thêm 285 nhà đầu tư nước ngoài được trung tâm cấp mã số giao dịch chứng khoán.