Chặng đua thứ 11 từ Quy Nhơn (Bình Định) đến Plây Cu (Gia Lai) dài 152 km diễn ra dưới trời nắng gắt nhưng lại có gió và không bị quá khô. Đoàn đua đi khá tập trung khoảng hơn 50 km đầu tiên, khi bắt đầu chinh phục đèo An Khê (dài khoảng 8 km) thì một tốp 4 VĐV trong đó có hai tay đua Nguyễn Văn Tài, Đinh Quốc Việt (Domesco Đồng Tháp), Lê Văn Duẩn, Đinh Quốc Việt (Dolfilm TP Hồ Chí Minh) bắt đầu tách ra vượt lên dẫn đầu thi nhau bứt phá đỉnh.
Tuy nhiên, gần đến đỉnh dường như chỉ có Nguyễn Văn Tài (trong ảnh) tích cực bứt phá, các tay đua còn lại thi đấu cầm chừng như không muốn thắng đích đỉnh đèo An Khê.
Bắt đầu đổ đèo An Khê, Nguyễn Văn Tài bắt đầu bứt phá và đua độc hành gần 100 km còn lại mà không hề bị VĐV nào đeo bám vì trên bảng tổng sắp VĐV này không có cả năng giật Áo vàng thậm chí còn bị đánh giá thấp.
Thế nhưng, trong một ngày thi đấu quá sung, Nguyễn Văn Tài một mình lầm lũi lao về đích mà không hề ngoái lại phía sau. Anh tiếp tục chinh phục thành công đèo Măng Giang (Măng Yang) sau đó kiếm liền 10 điểm chinh phục đèo để từ “vô danh” đã vươn lên dẫn đầu giải “Vua leo núi” Áo đỏ.
Tiếp đó, Tài băng băng lao về đích để kết thúc hành trình sau 4 giờ 6’ 39” (tốc độ trunhg bình 36,975 km/giờ). Khi Nguyễn Văn Tài về đích, tất cả các thành viên đoàn đua, khán giả đều quá bất ngờ bởi mãi gần ba phút sau các VĐV nhóm tiếp theo mới về đích. Thậm chí sau đó 15 phút vẫn có VĐV còn…chưa đến đích.
Đáng tiếc, ở những chặng thi đấu trước đó, Tài thi đấu mờ nhạt nên không thể giật chiếc Áo vàng của VĐV thi đấu ít thời gian nhất.
Ở tốp thứ nhì, tay đua giữ Áo vàng Trần Văn Ngọc Ẩn (Cấp thoát nước và Môi trường Bình Dương) do chỉ tạp trung vào các đối thủ có nguy cơ tranh áo vàng như Nguyễn Văn Đức, Bùi Minh Thuỵ…để bám sát nên vẫn tạm đứng đầu.
Kết quả cá nhân sau 11 chặng:
1. Ngọc Ẩn (CTN và MT Bình Dương): 33 giờ 19’ 56”
2. Nguyễn Văn Đức (Bảo vệ Thực vật An Giang): 33 giờ 20’ 02 ”
3. Bùi Minh Thuỵ (Vĩnh Long) : 33 giờ 22’ 06”
Kết quả đồng đội sau 11 chặng:
1. Domesco Đồng Tháp : 100 giờ 03’ 56”.
2. Dolfilm TP Hồ Chí Minh: 100 giờ 08 ’ 18 ”
3. Vĩnh Long 100 giờ 9’ 14”
Kết quả Áo xanh sau 11 chặng:
1. Lê Văn Duẩn (Dolfilm TP Hồ Chí Minh): 61 điểm
2. Zamani (Malaysia): 51 điểm
3. Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp): 25 điểm
Kết quả Áo đỏ sau 11 chặng:
1. Nguyễn Văn Tài (Domesco Đồng Tháp): 10 điểm
2. Trịnh Phát Đạt (Domesco Đồng Tháp): 10 điểm
3. Lê Văn Duẩn (Dolfilm TP Hồ Chí Minh): 9 điểm
Ngày mai 23-4, đoàn đua thi đấu chặng 12 từ Pleiku lên Buôn Ma Thuột dài 180 km.