Nguyên tổng giám đốc PMU18 Bùi Tiến Dũng<br>lĩnh án 13 năm tù

Các bị cáo tại phiên tòa.<br>(Ảnh: Phương Hoa)
Các bị cáo tại phiên tòa.<br>(Ảnh: Phương Hoa)

Với tội danh tổ chức đánh bạc, Nguyễn Văn Hồng (nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần bất động sản và thương mại Thăng Long) lĩnh án bảy năm tù, bị phạt tiền 100 triệu đồng. Bùi Quang Hưng (nguyên cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội) lĩnh án sáu năm tù, bị phạt tiền 100 triệu đồng.

Nhóm phạm tội đánh bạc và đưa hối lộ, cầm đầu là Bùi Tiến Dũng. Hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Tiến Dũng sáu năm tù về tội đánh bạc, bảy năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình  phạt là 13 năm tù (Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 22-25 năm tù), thời hạn tù tính từ ngày 20-1-2006. Bùi Tiến Dũng còn phải nộp phạt 50 triệu đồng (về hành vi đánh bạc) và 1.168 triệu đồng (khoản tiền đưa hối lộ).  

Hai bị cáo Vũ Mạnh Tiên (nguyên Phó Chánh văn phòng PMU 18) và Lương Mạnh Hoa (lái xe của PMU 18) cùng chịu mức án ba năm tù về tội đánh bạc và bốn năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là bảy năm tù, và cùng bị phạt tiền 10 triệu đồng.

Với tội danh đưa hối lộ, Tôn Anh Dũng (nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Sông Đà) chịu mức án bốn năm tù; Nguyễn Mậu Thôn (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Hoa Việt) và Nguyễn Đình Toản (nguyên công an quận Đống Đa) cùng chịu mức án ba năm tù.

Nguyễn Việt Bắc (nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam) chịu hình phạt là 24 tháng tù cho hưởng án treo với tội danh đánh bạc.

Hội đồng xét xử nhận định: Tại phiên tòa, các bị cáo quanh co chối tội, cố tình thay đổi lời khai về hành vi đưa hối lộ. Tuy nhiên, xét lời thú tội ban đầu của Bùi Tiến Dũng tại cơ quan điều tra, xét những lời khai sau đó của các bị cáo Hoa, Tiên, Dũng "Huế", Toản, Thôn, mặc dù trước đó không có sự liên lạc với Bùi Tiến Dũng nhưng đều trùng khớp với những gì mà Bùi Tiến Dũng khai báo... Điều này khẳng định, các bị cáo đã liên kết với nhau cùng thực hiện hành vi đưa hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Văn Hồng (trái) và Vũ Mạnh Tiên.
(Ảnh: Phương Hoa)

Việc các luật sư cho rằng các bị cáo không phạm tội đưa hối lộ là không có căn cứ. Các bị cáo trong nhóm tội đưa hối lộ tuy đã chuẩn bị tiền, tìm kiếm người để đưa tiền "chạy án", nhưng do chưa tìm được "đích đến" của khoản tiền này nên hành vi của các bị cáo được xếp vào giai đoạn chuẩn bị phạm tội theo quy định tại Điều 17, Bộ Luật Hình sự.

Hành vi đưa hối lộ của các bị cáo với số lượng tiền rất lớn được đánh giá là phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đã định thực hiện. Trong đó, Bùi Tiến Dũng đóng vai trò chủ mưu, trực tiếp bàn bạc, lôi kéo các đồng phạm: Tiên, Hoa, Dũng "Huế", Thôn, Toản. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự công cộng, xâm phạm hoạt động đúng đắn của các cơ quan bảo vệ pháp luật nên cần thiết phải bị xử phạt tù.

Đối với hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, Hội đồng xét xử phân tích: Các bị cáo đều là những cán bộ, nhân viên của cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, có nhận thức, hiểu biết nhất định về pháp luật và về đạo đức xã hội, nhưng đã chơi bời, thoái hóa biến chất, sử dụng đồng tiền sai mục đích, thông đồng lôi kéo nhau cùng phạm tội nên cũng cần thiết phải xử phạt một cách nghiêm khắc để cảnh cáo, răn đe và phòng ngừa chung.

Có thể bạn quan tâm