Nguyên tắc thực hiện nghĩa vụ dân sự


Trả lời:
Trong quan hệ dân sự, quyền lợi của bên này chỉ đạt được khi bên kia thực hiện được nghĩa vụ mà hai bên đã cam kết. Theo quy định của Bộ luật Dân sự thì người có nghĩa vụ dân sự phải thực hiện nghĩa vụ một cách trung thực, với tinh thần hợp tác, không trái pháp luật và đạo đức xã hội. Như vậy, các nguyên tắc thực hiện nghĩa vụ dân sự được thể hiện.

- Các bên phải thực hiện nghĩa vụ một cách trung thực. Phải nói rõ cho nhau về tình trạng và đặc tính của đối tượng, nếu che giấu khuyết tật của vật là đối tượng của nghĩa vụ, nhằm mục đích tư lợi, gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường.

- Nghĩa vụ phải được các bên thực hiện theo tinh thần hợp tác lẫn nhau. Người có quyền không được thờ ơ trước những khó khăn của người có nghĩa vụ, mà phải tạo mọi điều kiện cho người đó vượt được khó khăn để thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các nghĩa vụ của mình. Trái lại, người có nghĩa vụ không được ỷ lại vào những khó khăn khách quan để không thực hiện nghĩa vụ.

- Các bên phải thực hiện nghĩa vụ đúng như đã cam kết về đối tượng, thời gian, địa điểm.

- Việc thực hiện nghĩa vụ không được trái với các quy định của pháp luật. Nguyên tắc này đòi hỏi hai bên phải tôn trọng lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng và quyền lợi hợp pháp của người khác.

- Việc thực hiện nghĩa vụ cũng không được trái đạo đức xã hội. Bởi vì đạo đức là cơ sở xã hội của pháp luật. Nghĩa là trong quá trình thực hiện nghĩa vụ dân sự, các bên luôn bảo đảm giữ gìn và phát huy phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, đoàn kết, tương thân, tương ái, mỗi người vì cộng đồng, cộng đồng vì mỗi người.

(Báo Hà Nội mới)

-------------------------

Phí bảo hiểm và thủ tục trả tiền bảo hiểm du lịch

Hỏi: Xin cho biết mức phí bảo hiểm áp dụng chung cho người Việt Nam đi du lịch trong nước và nước ngoài. Mức trách nhiệm bảo hiểm du lịch này như thế nào?

Trả lời: Loại hình bảo hiểm du lịch nói chung và cho người Việt Nam đi du lịch trong nước được ban hành rộng rãi tại tất cả các địa phương trong cả nước. Mọi công dân đều có thể tham gia khi có nhu cầu. Người đi du lịch có thể mua bảo hiểm du lịch theo hình thức cá nhân, theo nhóm và theo chuyến.

Trong vòng mấy năm trở lại đây, phí bảo hiểm cho người Việt Nam đi du lịch trong nước không thay đổi. Mức phí áp dụng chung vẫn là 1.500đ/người/ngày. Tương đương với mức trách nhiệm 10 triệu đồng/người. Ngoài ra, người tham gia bảo hiểm du lịch có thể tham gia các loại hình bảo hiểm con người khác trong chuyến du lịch bằng cách mua thêm phụ phí nếu có nhu cầu và theo thỏa thuận giữa hai bên. Thí dụ: Bạn có thể mua thêm phụ phí bảo hiểm cho các môn thể thao trong chuyến du lịch như bơi lội, nhảy dù, đá banh, leo núi,v.v. có ghi cụ thể trong bảng hướng dẫn nơi mua. Khi bạn có ý định đi du lịch trong nước theo hình thức cá nhân, nhóm hay tập thể, nếu nơi tổ chức không nói rõ giá "tour"có bao gồm phí bảo hiểm hay không, bạn có thể chủ động mua tại Công ty Bảo hiểm Bảo Việt nơi gần nhất.