Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, trong phiên giao dịch ngày hôm qua (12/3), trên thị trường cà-phê, giá lại đang chịu áp lực sau thông tin xuất khẩu cà-phê toàn cầu giảm.
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới biến động rất mạnh trong tuần giao dịch vừa qua (10-16/2). Nhóm nguyên liệu tiếp tục tạo điểm nhấn khi giá toàn bộ 9 mặt hàng trong nhóm đồng loạt tăng mạnh. Trong đó, cà phê thu hút mạnh mẽ dòng tiền đầu tư. Bên cạnh đó, trên thị trường kim loại cũng chứng kiến đà khởi sắc bởi tác động đan xen của các yếu tố vĩ mô và cung cầu. Đóng cửa tuần, lực mua chiếm áp đảo kéo chỉ số MXV-Index tăng gần 1,4% lên mức 2.349 điểm.
Lực mua mạnh mẽ trên thị trường nguyên liệu công nghiệp trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Cà-phê tiếp tục tạo tâm điểm khi giá bật tăng sau duy nhất một phiên điều chỉnh giảm.
Kết thúc phiên giao dịch hôm qua (21/1), các mặt hàng nguyên liệu công nghiệp hầu hết tăng giá. Ca-cao hợp đồng tháng 3/2025 là mặt hàng dẫn dắt đà tăng của cả nhóm khi tăng 3,45% lên mức 11.559 USD/tấn. Tại thị trường nội địa, giá cà-phê tại Tây Nguyên và Đông Nam bộ sáng nay (22/1) ghi nhận ở mức 120.300-121.300 đồng/kg, giá tăng 800-1.000 đồng/kg so ngày hôm qua.
Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), trong phiên giao dịch ngày đầu tuần, một nửa mặt hàng trong nhóm nguyên liệu công nghiệp nghỉ giao dịch, bao gồm: cà-phê Arabica, bông, ca-cao và đường 11.
Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), trong phiên giao dịch ngày hôm qua (8/1), nhóm nguyên liệu công nghiệp dẫn dắt đà suy yếu khi có 7 trên 9 mặt hàng đồng loạt giảm giá.
Thị trường nguyên liệu công nghiệp chứng kiến diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch đầu tuần, trong đó giá ca-cao ghi nhận mức tăng ấn tượng sau một tuần giảm mạnh.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, nhóm nguyên liệu công nghiệp ghi nhận diễn biến tích cực với phần lớn mặt hàng tăng giá. Trong đó, trên thị trường giá cà-phê diễn biến giằng co.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến phân hóa trong phiên giao dịch hôm qua (18/12). Đáng chú ý, nhóm nguyên liệu công nghiệp dẫn dắt đà tăng toàn thị trường, trong đó nổi bật là mặt hàng ca cao với giá tăng vọt gần 7%, thiết lập mức đỉnh lịch sử mới.
Khép lại phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số MXV-Index nhóm nguyên liệu công nghiệp tăng, đi ngược với xu hướng chung của toàn thị trường. Nổi bật, giá ca-cao tiếp tục bứt phá leo lên đỉnh lịch sử trong bối cảnh lo ngại thiếu hụt nguồn cung.
Theo Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), ngược chiều với xu hướng toàn thị trường, trước ngày Mỹ nghỉ Lễ tạ ơn, giao dịch trên thị trường nguyên liệu công nghiệp, đặc biệt là cà-phê rất sôi động khiến giá tăng vọt.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch hôm qua (21/11). Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng 0,16% lên 2.189 điểm, nối dài chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp. Đáng chú ý, toàn bộ 5 mặt hàng nhóm năng lượng đồng loạt tăng giá trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị thêm nhiều diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, trên thị trường nguyên liệu công nghiệp, giá hai mặt hàng cà-phê trái chiều.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), tuần giao dịch qua (4-10/11), dòng tiền đầu tư có xu hướng dịch chuyển từ các thị trường trú ẩn sang các thị trường có tính sinh lời cao hơn như hàng hóa. Lực mua chiếm áp đảo kéo chỉ số MXV-Index tăng 0,63% lên 2.177 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/10, giá ca-cao dẫn đầu đà tăng của cả nhóm sau khi bứt phá hơn 5,06% so tham chiếu, tăng vượt mức 7.200 USD/tấn do lo ngại sâu bệnh bùng phát, ảnh hưởng năng suất và sản lượng tại các khu vực trồng ca-cao tại châu Phi.
Khép lại phiên giao dịch hôm qua, giá đường thô dẫn dắt đà giảm của nhóm nguyên liệu công nghiệp khi giảm hơn 3%, đánh mất toàn bộ những gì đã thu được trong 4 phiên tăng liên tiếp trước đó và quay về mức thấp nhất gần một tháng.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa (MXV), lực bán chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong tuần giao dịch qua (7-13/10). Đáng chú ý, nhóm kim loại ghi nhận những diễn biến kém tích cực khi toàn bộ 10 mặt hàng trong nhóm đóng cửa trong sắc đỏ. Trên thị trường nguyên liệu công nghiệp, giá hai mặt hàng cà phê quay đầu suy yếu sau nỗ lực phục hồi vào giữa tuần. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index giảm 0,72% về mức 2.236 điểm.
Giá ngô hợp đồng tháng 12 quay đầu lao dốc 1,7% trong phiên giao dịch ngày 19/9 và xóa đi hoàn toàn mức tăng tích lũy được trong 4 phiên trước. Áp lực từ vụ thu hoạch đang đẩy mạnh cùng số liệu xuất khẩu không mấy ấn tượng của Mỹ là yếu tố chính gây áp lực lên diễn biến giá ngô trong phiên hôm qua.
Sáng 18/9, giá cà-phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ đang hướng tới mốc 124.000 đồng/kg, hiện dao động trong khoảng 123.300-123.800 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so hôm qua. Rủi ro nguồn cung bị thu hẹp kết hợp với tỷ giá USD/BRL suy yếu là yếu tố quan trọng duy trì hỗ trợ giá cà-phê.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đóng cửa ngày hôm qua (5/9), chỉ số MXV-Index đã tăng 0,35% lên 2.097 điểm, kết thúc chuỗi giảm 4 phiên liên tiếp trước đó. Sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng giá hàng hóa nguyên liệu thế giới, song dòng tiền đầu tư vẫn còn khá thận trọng. Đáng chú ý, một số mặt hàng chủ chốt trong nhóm nguyên liệu công nghiệp và kim loại sau phiên đỏ lửa đã phục hồi mạnh.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), sắc xanh áp đảo trên bảng giá hàng hóa nguyên liệu thế giới trong tuần giao dịch qua (19-25/8) đẩy chỉ số MXV-Index tăng 1,4% lên 2.135 điểm. Đáng chú ý, đóng cửa, giá nhiều mặt hàng trong nhóm nguyên liệu công nghiệp và kim loại tăng vọt như: ca cao tăng 10,2%; nhôm LME đi lên gần 7,5%; cà phê Robusta tăng 5,9%... trong bối cảnh đồng USD lao dốc và thời tiết cực đoan đang đe dọa đến triển vọng nguồn cung toàn cầu.
Khép lại phiên giao dịch ngày 30/7, thị trường nguyên liệu công nghiệp diễn biến giằng co. Đáng chú ý là ca-cao khi giá mặt hàng này dẫn đầu đà tăng của nhóm, nhảy vọt 5,44% so tham chiếu. Mùa vụ ca-cao tại Bờ Biển Ngà có những dấu hiệu cải thiện nhưng chưa đủ để lấn át tình trạng thiếu hụt trên thị trường hiện tại.
Hôm qua (23/7), giá 2 mặt hàng cà-phê đồng loạt giảm lần lượt 1,63% với Arabica và 2,18% với Robusta. Giá đường 11 cũng nối dài đà giảm sang phiên thứ 6 liên tiếp, về mức giá thấp nhất trong gần 2 năm.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua (18/7), giá hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến trái chiều. Trên thị trường nguyên liệu công nghiệp, giá ca cao bật tăng hơn 4% sau ba phiên tụt dốc, trong khi đó giá hai mặt hàng cà phê Arabica và Robusta giảm lần lượt 0,93% và gần 2%. Tiếp đà suy yếu, sắc đỏ cũng bao trùm thị trường kim loại trong ngày giao dịch hôm qua. Lực bán chiếm thế áp đảo đã kéo chỉ số MXV-Index rơi thêm 0,41% xuống 2.201 điểm.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đóng cửa tuần giao dịch 3-7/6, lực bán hoàn toàn áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới. Chỉ số MXV-Index giảm mạnh 1,56% xuống 2.279 điểm. Trong đó, nhiều mặt hàng ghi nhận các mức biến động rất mạnh, đặc biệt là các mặt hàng nhóm kim loại và nông sản.
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, thị trường hàng hóa thế giới vừa đóng cửa tuần giao dịch biến động rất mạnh. 19 trên tổng số 31 mặt hàng sụt giảm, trong đó, nhiều mặt hàng đồng loạt lao dốc kéo chỉ số MXV-Index chốt tuần (29/4-3/5) giảm sâu 2,95% xuống 2.265 điểm. Tuy nhiên, nhờ tính chất giao dịch hai chiều, dòng tiền đầu tư đến thị trường vẫn được duy trì ổn định. Giá trị giao dịch toàn Sở trung bình đạt trên 5.700 tỷ đồng mỗi ngày.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu đóng cửa tuần qua (8/4-12/4) với diễn biến phân hóa. Lực bán chiếm ưu thế trên nhóm nông sản và năng lượng; tuy nhiên đà tăng mạnh của nhóm kim loại và nguyên liệu công nghiệp đã hỗ trợ chỉ số MXV-Index chốt tuần tăng 0,53% lên 2.328 điểm, cao nhất trong vòng 7 tháng.
Kết thúc ngày giao dịch 4/4, sắc xanh phủ kín bảng giá kim loại. Đối với kim loại quý, giá bạc tiếp tục duy trì ở vùng giá cao nhất 11 tháng trong khi giá bạch kim neo tại mức cao nhất trong gần 1 tháng. Tuy vậy, đà tăng giá của cả hai mặt hàng thu hẹp hơn hẳn so với ngày trước đó. Chốt ngày, giá bạc nối dài đà tăng sang phiên thứ sáu liên tiếp, đóng cửa tại mức 27,24 USD/ounce sau khi tăng 0,69%. Giá bạch kim tăng 0,64% lên 952,6 USD/ounce.
Kết thúc tuần qua (25-29/3), giá ca-cao tạo đỉnh lịch sử mới tại mức 9.766 USD/tấn, sau khi bật tăng 9,25%. Giá cà-phê Robusta tăng 3,60% và giá Arabica tăng 2,16%.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới ngày hôm qua (7/3) đón nhận lực mua tích cực. Chỉ số giá của 3/4 nhóm mặt hàng tăng nâng chỉ số MXV-Index thêm 0,54% lên 2.157 điểm - mức cao nhất kể từ cuối tháng 1/2024.