Tuy nhiên, khi chủ tọa hỏi “Những lần sửa chữa vũ trường bị cáo có báo cáo với cơ quan chức năng để áp dụng biện pháp an toàn không?” thì bà Lệ đáp: “Do vũ trường không phải xây dựng lại hoàn toàn, chỉ sửa chữa nên không báo cáo mà chỉ cho bảo vệ xuống kiểm tra”. Chủ tọa cho rằng: “Cho dù chỉ sửa chữa cũng phải xin phép để cơ quan chức năng bảo đảm an toàn trong PCCC vì quy định của Nhà nước là phải xin phép và được cấp phép mới được sửa chữa. Trong khi đó vũ trường Blue không phải chỉ sửa chữa một lần mà nhiều lần”.
Cũng theo chủ tọa thì “hàng loạt những việc làm vô trách nhiệm của các bị cáo đều được thể hiện ở những biên bản của cơ quan PCCC đã lập trong những lần kiểm tra đều có nội dung vi phạm giống nhau, bởi vì các bị cáo đâu có thực hiện theo kiến nghị của cơ quan PCCC”.
Sau khi chủ tọa phân tích, Chung Thị Mỹ Lệ đã khóc và thừa nhận: “Là giám đốc của ITC, tôi có phần trách nhiệm trong vụ cháy. Tôi xin kính lời xin lỗi tới các nạn nhân, các khách hàng thân thuộc, nhân viên của trung tâm ITC. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót xảy ra”.