Nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở đất ở khu vực Thanh Hóa-Hà Tĩnh

NDO - Dự báo, từ đêm 30/9 đến ngày 1/10, ở khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa hơn 120mm. Cảnh báo nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, độ ẩm đất (lượng nước tích lũy trong đất) tính đến thời điểm 13 giờ ngày 30/9 cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã bão hòa hoặc đạt trạng thái gần bão hòa (hơn 85%).

Dự báo từ đêm 30/9 đến ngày 1/10, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi hơn 120mm.

Ngoài ra, dự báo từ nay đến ngày 1/10, trên các sông ở Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu sông Mã lên mức báo động 1 và trên báo động 1; hạ lưu sông Mã ở dưới mức báo động 1.

Cảnh báo nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Đặc biệt ở các huyện Bá Thước, Cẩm Thủy, Quan Sơn, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Như Xuân, Thường Xuân (Thanh Hóa); Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Con Cuông, Thanh Chương, Tương Dương, Quỳnh Lưu, Đô Lương, Nghĩa Đàn, Anh Sơn, Kỳ Sơn (Nghệ An) và Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê (Hà Tĩnh).

Đề phòng sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.