Nguy cơ leo thang bạo lực ở Li-băng

* LHQ lên kế hoạch triển khai lực lượng tới Xy-ri Theo Tân Hoa xã, quân đội Li-băng được tăng cường tại các khu vực ở Thủ đô Bây-rút có đông người Hồi giáo dòng Xun-nít sinh sống, do lo ngại bạo lực sắc tộc có nguy cơ leo thang sau vụ Giám đốc tình báo A.Hát-xan bị sát hại.

Tại thành phố Tri-pô-li ở miền bắc, cũng xảy ra các vụ xô xát dẫn tới bạo lực giữa các cộng đồng Hồi giáo dòng Xun-nít và Si-ít. Chính quyền Li-băng lo ngại vụ ông Hát-xan, người thuộc cộng đồng Xun-nít, bị sát hại có thể châm ngòi cho làn sóng bạo lực sắc tộc mới ở nước này.

* Trong khi đó, Mỹ cho biết sẽ cử một nhóm nhân viên điều tra tới hỗ trợ Li-băng điều tra vụ đánh bom làm ông Hát-xan chết. Cùng ngày, Tổng thống Li-băng M.Xu-lây-man đã có cuộc gặp điều phối viên đặc biệt của LHQ về Li-băng cùng đại sứ năm nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an (HÐBA) LHQ. Ðại diện LHQ khẳng định sự ủng hộ của Tổng Thư ký LHQ và HÐBA đối với các nỗ lực của Li-băng nhằm ổn định tình hình an ninh tại nước này.

* Tân Hoa xã dẫn lời người đứng đầu Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ E.La-đơ-xu cho biết, LHQ đã sẵn sàng đưa lực lượng tới Xy-ri nếu cần thiết và trong trường hợp các bên ngừng bắn theo yêu cầu của đặc phái viên chung LHQ và Liên đoàn A-rập (AL) L.Bra-hi-mi. Trước đó, đặc phái viên Bra-hi-mi đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với Tổng thống Xy-ri A.Át-xát và nhận được sự ủng hộ của cả Chính quyền Ða-mát lẫn phe đối lập về đề xuất ngừng bắn nhân dịp lễ Hiến sinh (Eid Al-Adha) của người Hồi giáo từ ngày 26-10 tới. Theo Ðài Tiếng nói nước Nga, trong cuộc hội đàm với đặc phái viên LHQ, Bộ trưởng Ngoại giao Xy-ri O.Mu-a-lem khẳng định không thể giải quyết cuộc xung đột ở nước này bằng giải pháp quân sự; chấm dứt bạo lực và tiến tới một cuộc đối thoại dân tộc không có sự can thiệp của bên ngoài là giải pháp duy nhất để thoát khỏi khủng hoảng.

* Hãng thông tấn IRNA của I-ran đưa tin, phát biểu sau cuộc gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga M.Bô-gđa-nốp ngày 22-10, Thứ trưởng Ngoại giao I-ran A.Áp-đô-la-hi-an tiết lộ, các cuộc "đàm phán dân tộc" của Xy-ri sẽ sớm được tổ chức, có thể ở I-ran hoặc một nước trong khu vực Trung Ðông, với sự tham dự của các đại diện của toàn thể nhân dân Xy-ri.

Có thể bạn quan tâm