Chiều 30-4, tại Nhà khách Chính phủ, Hà Nội, nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp đã gặp thân mật gần một trăm nhà báo của hơn 20 hãng thông tấn và các cơ quan thông tin đại chúng của nhiều nước trên thế giới đang hoạt động tại Hà Nội.
Ðại tướng Võ Nguyên Giáp bày tỏ vui mừng gặp các nhà báo quốc tế nhân kỷ niệm 50 Chiến thắng Ðiện Biên Phủ ở ngay tại tòa nhà lịch sử giữa Thủ đô Hà Nội, nơi đã chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng trong các thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược.
Đại tướng dành nhiều thời gian điểm lại diễn biến của chiến dịch Ðiện Biên Phủ, những điều được Ðại tướng trình bày trong bài viết bằng tiếng Anh gửi các nhà báo nhan đề: "Tinh thần Ðiện Biên Phủ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta".
Trả lời các câu hỏi của các nhà báo về ý nghĩa của Chiến thắng Ðiện Biên Phủ, Ðại tướng nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Chiến thắng Ðiện Biên Phủ "là một mốc chói lọi bằng vàng" trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Ðây là lần đầu một dân tộc thuộc địa đánh thắng thực dân.
Chiến thắng Ðiện Biên Phủ không chỉ là chiến thắng của dân tộc Việt Nam mà còn là của các dân tộc trên thế giới, nhất là đối với các dân tộc thuộc địa bị áp bức, bóc lột.
Chiến thắng này đã mở ra thời kỳ các nước thuộc địa đứng lên tự giải phóng đất nước và dẫn tới việc LHQ ra Nghị quyết phi thực dân hóa vào năm 1960, xóa bỏ chủ nghĩa thực dân cũ.
Phân tích nguyên nhân và sức mạnh đưa đến Chiến thắng Ðiện Biên Phủ của dân tộc ta, Ðại tướng nhấn mạnh, chiến thắng này bắt nguồn từ truyền thống văn hóa hàng nghìn năm, từ tinh thần không có gì quý hơn độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam, quyết định chiến lược đúng đắn, sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ sự đoàn kết toàn dân tộc, nghệ thuật chiến tranh nhân dân và chiến tranh toàn dân, từ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ to lớn của nhân dân thế giới, trước hết là nhân dân Trung Quốc, nhân dân Liên Xô, từ sự đoàn kết, sát cánh cùng chiến đấu với nhân dân Việt Nam của nhân dân Lào, Campuchia.
Ðại tướng kể lại những kỷ niệm sâu sắc trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ, cảm xúc khi trở lại thăm Ðiện Biện Phủ mới đây và những mong muốn của mình làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Ðiện Biên Phủ nói riêng cũng như đất nước nói chung trong thời kỳ mới.
Ðại tướng Võ Nguyên Giáp tỏ ý tin tưởng, thiên niên kỷ thứ ba hiện nay chắc chắn sẽ là thiên niên kỷ của độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và hạnh phúc, khẳng định, tình hình thế giới hiện nay diễn biến phức tạp, nhưng bất cứ thế lực nào, dù mạnh đến đâu, nếu cố tình áp đặt ý muốn của mình đối với một dân tộc khác nhất định sẽ chuốc lấy thất bại.