Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890-19/5/2022), thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó, Đường sách thành phố là một trong những điểm nhấn với chuỗi sự kiện. Không gian Đường sách trở thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh với thiết kế mới lạ, mô phỏng hình ảnh con tàu Amiral Latouche Tréville đã cùng người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng ra nước ngoài thực hiện cuộc hành trình vĩ đại mang tầm thời đại, cứu nước, cứu dân. Cùng với đó, nhiều hoạt động ra mắt sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần tăng thêm giá trị của không gian này.
Với chủ đề “Hành trình theo chân Bác”, tại Đường sách, bạn đọc và người dân thành phố được tham quan, thưởng lãm các tác phẩm, tư liệu, hình ảnh khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về hành trình 30 năm đi tìm đường cứu nước của Người. Đặc biệt, buổi giao lưu, ra mắt sách mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh của Nhà xuất bản (NXB) Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh và NXB Trẻ đã mang lại cho độc giả nhiều thông tin, kiến thức bổ ích.
Tác phẩm “Từ Đường kách mệnh” đến “Sửa đổi lối làm việc-Ánh sáng xuyên thế kỷ” của PGS, TS Bùi Đình Phong là một trong những tác phẩm mới nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh do NXB Tổng hợp thành phố ấn hành. Năm 2022 đánh dấu 95 năm ra đời tác phẩm “Đường kách mệnh” và 75 năm ra đời tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh. Tác phẩm của PGS, TS Bùi Đình Phong là một công trình nghiên cứu có ý nghĩa khi kịp ra mắt bạn đọc đúng dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
“Đường kách mệnh” là tác phẩm lý luận đầu tiên đặt nền móng cho cách mạng Việt Nam, có tác dụng khai trí, khai tâm, khai đức cho lớp thanh niên yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ 20; là ngọn đuốc soi đường, ánh sáng xuyên thế kỷ, có ý nghĩa lý luận lâu dài từ quá khứ đến hôm nay và mai sau đối với nhân dân Việt Nam. “Sửa đổi lối làm việc” là tác phẩm bàn về đảng cầm quyền đầu tiên, đầy đủ và hoàn chỉnh nhất trong di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có ý nghĩa và tác dụng to lớn trong nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trước đây, hiện nay và sau này.
“Sửa đổi lối làm việc” tập trung phê phán các bệnh chủ quan, hẹp hòi, ba hoa, kém lý luận, khinh lý luận và lý luận suông... là tác phẩm có ý nghĩa cả về lý luận lẫn thực tiễn, liên quan trực tiếp đến công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sửa đổi lối làm việc của cán bộ, đảng viên.
Ông Trần Đức Tuấn là tác giả kịch bản nhiều phóng sự truyền hình của Hãng phim TFS thuộc Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh (HTV), trong đó có hai bộ phim “Hồ Chí Minh-Một hành trình” và “Hành trình theo chân Bác” rất nổi tiếng. Ông cũng là tác giả cuốn sách “Hành trình theo chân Bác” được NXB Trẻ phát hành lần đầu vào năm 2011, nhân kỷ niệm 100 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và nay tiếp tục được tái bản ra mắt độc giả.
Câu chuyện “ngày ấy” của Bác và chuyện “bây giờ” của đoàn làm phim được xen kẽ, lồng ghép vào nhau, tạo ra sự phong phú, sinh động và hấp dẫn. Vì thế, sách không chỉ đưa bạn đọc lùi về quá khứ cách đây gần một thế kỷ với vai trò như một bộ phim tài liệu lịch sử, mà còn phản ánh sinh động hiện tại những đất nước xa xôi như một phóng sự “thế giới đó đây”. Độc giả sẽ có một chuyến du lịch đến 16 nước và vùng lãnh thổ khắp thế giới để hiểu thêm về đất nước, con người nơi đó, để từ đó hiểu rõ hơn bối cảnh câu chuyện của Bác.
NXB Trẻ cũng đã giới thiệu bản đồ “Hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Bác Hồ”. Đây là một tài liệu lịch sử về quá trình đi và hoạt động cách mạng của Bác từ ngày 5/6/1911 đến ngày 28/1/1941. “Bằng cách kết hợp 10 bản đồ hành trình trong sách “Hành trình theo chân Bác” thành một bản đồ duy nhất để biểu thị về mặt không gian, kèm với một đồ thị trình tự thời gian. Cách biểu diễn hành trình và điểm đến được lấy cảm hứng từ bản đồ tàu điện ngầm và bản đồ xe buýt đô thị và giải pháp ấy đã giúp giải quyết nhiều vấn đề kỹ thuật.
Nhờ vậy, người xem sẽ dễ dàng lần theo từng chặng trong hành trình theo đúng thứ tự và có thể xác định được chiều của hành trình theo hướng mũi tên. Không những vậy, nhờ mỗi chặng có màu riêng nên đối với những tuyến Bác Hồ đi lại nhiều lần, người xem vẫn có thể phân biệt được những lần qua lại ấy”, Nhà báo Dương Thành Truyền chia sẻ…
Với những buổi giao lưu, ra mắt sách như thế, độc giả và người dân thành phố Hồ Chí Minh càng hiểu hơn về giá trị của di sản vô giá mà Người để lại cho dân tộc ta.