Người xây dựng thương hiệu Suối Tiên

Ðầu những năm 1990, khi mô hình khu du lịch và vui chơi giải trí còn rất hạn chế về số lượng và mức độ hiện đại, xu hướng đầu tư phát triển du lịch còn chưa thật sự được chú trọng, Suối Tiên lúc ấy cũng chỉ là một vùng đất hoang hóa, cách xa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh gần 20 km. Nhà doanh nghiệp Ðinh Văn Vui đã chủ động tìm đến vùng đất này để tìm hiểu và quyết định thành lập Lâm trại Suối Tiên để vừa tích lũy vốn liếng, vừa nghiên cứu, tạo dựng một hướng đi.

Cùng với sự phát triển của cả nước nói chung và của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, việc xây dựng khu du lịch tầm cỡ để phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của một thành phố trên bảy triệu người dân, đã trở thành nhu cầu thiết yếu, phù hợp với chủ trương của thành phố. Dự án xây dựng khu du lịch văn hóa mang tên "Suối Tiên" đã thành hiện thực với 20 công trình lần lượt được xây dựng với diện tích ban đầu là 18 ha. Ấn tượng nhất bấy giờ là Thủy công với  hàng chục loài thủy tộc biển, nằm trong lòng của một con rồng khổng lồ dài 400m, uốn lượn trong lòng đất và ngẩng cao đầu phun nước tiên cho mọi du khách đến đây gặp vạn sự lành; đuôi quẫy bên ổ trứng hồng, tượng trưng cho hạnh phúc và phú quý của mọi người.

Với phương châm "lấy ngắn nuôi dài" phát triển theo hình thức "vết dầu loang", vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9-1995, khu du lịch văn hóa Suối Tiên chính thức mở cửa đón khách. Tôi còn nhớ sau ngày mở cửa, Suối Tiên đã nhanh chóng trở thành một nơi đón du khách thường xuyên đầy ắp người. Kinh doanh thời hội nhập, anh luôn lắng nghe, tranh thủ các tư vấn về thị trường, pháp lý, những kiến thức mà anh cho không thể thiếu cho hoạt động của một doanh nghiệp trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong một chuyến đi với anh ra thủ đô Hà Nội, đến Quảng Ninh, về khu lưu niệm Bác Hồ ở Kim Liên (Nghệ An), đến đâu, tôi cũng thấy anh tranh thủ thời gian để tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm làm du lịch một cách cầu thị. Có người hỏi: - Nguyên nhân nào đưa anh thành đạt như hôm nay trong hoạt động du lịch, khi mà các nơi khác vừa mới ra đời, đã phải "giải nghệ". Anh nhỏ nhẹ: - Không thể "ăn xổi ở thì", phải chú tâm đầu tư, khiêm tốn học hỏi để quy tụ người am hiểu công việc, đãi ngộ xứng đáng theo kết quả lao động sáng tạo. Trong hoạt động kinh doanh nên lấy phương châm "đắt khách hơn đắt hàng", đừng đặt lợi nhuận lên mục tiêu hàng đầu, dễ bị tự triệt tiêu mình.

Chủ đề của Suối Tiên là: "Văn hóa - dân tộc - hiện đại - luôn luôn mới". Tất cả công trình phục vụ vui chơi giải trí ở khu du lịch này đều được xây dựng qua ý tưởng sáng tạo và trực tiếp chỉ đạo của anh. Ðến nay, đã hơn 11 năm xây dựng và phát triển, Suối Tiên nay đã trở thành một khu du lịch với tổng diện tích trên 55 ha, với trên 60 công trình, mô hình vui chơi, giải trí. Nhiều du khách nhận xét đây là khu du lịch tổng hợp, gồm: du lịch nghiên cứu các sưu tập, du lịch công nghệ cao... Suối Tiên trở thành điểm đến không thể thiếu của du khách từ khắp mọi vùng, miền trong cả nước, của bà con Việt kiều khi về thăm quê hương và của du khách nước ngoài khi đặtchân đến thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Suối Tiên đang trên đường vươn lên trở thành một khu du lịch xanh - sạch - đẹp - thân thiện mang tầm cỡ khu vực. Suối Tiên đã trở thành điểm hẹn của du khách thập phương.

Cứ mỗi lần đến Suối Tiên, tôi không khỏi ngạc nhiên trước sức sáng tạo, sự phong phú và đa dạng của các mô hình vui chơi. Sau chín năm mở cửa (đến năm 2004) với sự phối hợp với Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, "Hội trái cây truyền thống" ở đây đã được nâng cấp thành "Lễ hội trái cây Nam bộ, tập hợp, quảng bá cho trái cây Nam bộ, trái cây Việt Nam, và đã trở thành một sự kiện du lịch của thành phố. Trước đó vào năm 2003, Suối Tiên đưa vào phục vụ công trình "Biển Tiên đồng" một công viên nước mặn đầu tiên của Việt Nam, quy mô hoành tráng nhất khu vực Ðông - Nam Á, được du khách mệnh danh là "Ðại dương trong lòng thành phố". Năm 2006, Suối Tiên tổ chức chương trình diễu hành mang tên "Bách quả tứ quý thần tiên hội" mang tính đột phá trong công nghệ giải trí, diễn ra trong suốt thời gian Lễ hội trái cây Nam Bộ tại đây trong ba tháng hè hằng năm. Các công trình kiến trúc hoành tráng: Linh hoa bảo tháp, Thiên đình cung, Phụng hoàng cung, Kỳ lân cung, Thiên tiên môn, Cung vàng tiên ngọc, Ðại cung lạc cảnh hồ, tàu lượn siêu tốc, bí mật kho báu cổ, v.v. đã đem đến cho du khách một sự thỏa mãn về vui chơi, giải trí lành mạnh, bổ ích.

Từ một doanh nghiệp nhỏ, nay là một Công ty cổ phần có hơn 1.200 lao động (chưa kể lao động thời vụ), Suối Tiên vinh dự được đón tiếp nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Ðảng và Nhà nước ta đến thăm; đón nhiều đoàn khách quốc tế của thành phố và của Trung ương. Trong một lần đến thăm, cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã ghi nhận xét vào sổ vàng lưu niệm: "Một khu du lịch mang tính chất văn hóa, lịch sử Việt Nam: con Rồng cháu Tiên. Ðến đây vừa hưởng vui chơi giải trí thoải mái, vừa nhớ lại lịch sử đất nước Việt Nam. Ai nấy đều nhớ lại mình là con Rồng, cháu Tiên. Ðồng chí Vui tạo cảnh vui cho đồng bào, đồng chí. Rất hoan nghênh". Bút tích này được du lịch văn hóa Suối Tiên coi là niềm động viên, khích lệ rất quý báu, để luôn luôn phát triển và công ty đã lập bia kỷ niệm lời căn dặn này của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ngay ở quảng trường Thiên Tiên môn, trên đường đi vào đền thờ vua Hùng tôn nghiêm, hoành tráng bên bờ con suối mang tên Suối Tiên chảy qua ba địa phương: Bình Dương, Ðồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án mở rộng khu du lịch văn hóa Suối Tiên giai đoạn hai đang được triển khai rốt ráo, với quy mô 45 ha và vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, nâng tổng diện tích khu du lịch văn hóa Suối Tiên lên 100 ha và vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng, ngang tầm với các công viên chuyên đề khu vực và quốc tế. Suối Tiên còn được gọi là "Lá phổi xanh của thành phố lớn" là vậy.

Tất cả những gì có được ở khu du lịch văn hóa Suối TIên như hôm nay, có thể nói đều gắn liền với tên tuổi, công sức, trí tuệ nhà doanh nghiệp ham sáng tạo, dám nghĩ, dám làm Ðinh Văn Vui. Quê ở tỉnh lúa Sóc Trăng gạo trắng nước trong, sinh sống và lập nghiệp ở thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, Ðinh Văn Vui, một đảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam, con người của suy nghĩ, học hỏi, sáng tạo, hành động, rất ít nói về mình và việc làm của mình. Song với tầm nhìn và những bước đi năng động, một thương hiệu đã ra đời, tồn tại qua thử thách.

Có thể bạn quan tâm