Các em học sinh tham gia Hội thi “Nét chữ-Nết người”. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Gieo lòng biết ơn thầy cô trong con em cộng đồng người Việt Nam tại Nga

Ngày 19/11, nhân kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023), tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva (Incentra) ở thủ đô Moskva, Ban tổ chức Tiếng Việt vui trực thuộc Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga phối hợp Trung tâm Thần đồng Á-Âu tổ chức chương trình “Tri ân thầy cô”.
Thành bán hàng ở chợ. Ảnh: THANH THỂ

Nỗi niềm “chợ đuội”

Có những điệp khúc nghe có vẻ buồn, song không phải than thở. Như câu cửa miệng “chợ đuội” của người Việt tại Nga. Đúng là tình hình buôn bán ngày một khó khăn, nhưng thường thì họ sẽ thích nghi và vượt khó được. Nỗi lo đó theo thời gian trở nên quen thuộc và nguôi dần. Còn một nỗi lo khác thường trực hơn, mang tên “tương lai con cái”.
FC Anh em Moscow vô địch Giải bóng đá lão tướng 2023. (Ảnh: THANH THỂ)

Bóng đá cộng đồng - Niềm tự hào của người Việt tại Nga

Khi những ông bố trên 38 tuổi vẫn đang nỗ lực cống hiến cho phong trào bóng đá cộng đồng tại Nga, các cầu thủ nhí đã phần nào cho thấy dáng dấp của một thế hệ say mê mãnh liệt “môn thể thao vua”. Tình yêu với trái bóng được tiếp nối qua các thế hệ là một trong những niềm tự hào lớn của cộng đồng người Việt tại Nga.
Lễ khai mạc diễn ra trang trọng. (Ảnh: THANH THỂ)

Người Việt tại Nga tranh tài bóng đá, kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Được sự đồng ý của Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại Nga, tiếp nối thành công hai mùa giải trước, ngày 3/5, cộng đồng người Việt Nam tại Trung tâm thương mại Sadovod (Moskva, Nga) phối hợp Ban Quản trị Trung tâm thương mại tổ chức khai mạc Giải bóng đá người Việt cúp Sadovod 2023.
Khai mạc giải bóng đá cộng đồng người Việt Nam tại Nga. (Ảnh: QUẾ ANH)

Khai mạc giải bóng đá được trông đợi nhất của người Việt tại Nga

Giải bóng đá cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga năm 2022 - giải đấu được trông đợi nhất trong năm của người Việt nơi “xứ sở Bạch Dương”, đã chính thức khai mạc với sự tham gia của khoảng 450 cầu thủ và lãnh đạo 14 đội bóng cộng đồng.

 6 đội bóng tham gia Giải bóng đá người Việt cúp Sadovod 2022.

Người Việt tại Nga tổ chức giải bóng đá cộng đồng

Được sự đồng ý của Đại sứ quán Việt Nam, Hội người Việt Nam tại Nga, ngày 10/5, tại thủ đô Moskva, cộng đồng người Việt Nam tại trung tâm thương mại (TTTM) Sadovod phối hợp ban quản trị TTTM tổ chức khai mạc Giải bóng đá người Việt cúp Sadovod 2022, nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngày lễ lớn trong tháng 5.

Lễ dâng hương Giỗ Tổ tại gian thờ Vua Hùng, trong Niệm phật đường ở Moskva. (Ảnh: THANH THỂ)

Người Việt tại Nga dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Nhất tâm hướng về nguồn cội, ngày 10/4, tức ngày 10/3 âm lịch, nhân Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022, Ban Liên lạc Hội đồng hương Vĩnh Phú (gồm Vĩnh Phúc và Phú Thọ) cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam ở Moskva (Liên bang Nga), đã long trọng tổ chức Lễ dâng hương tại Niệm phật đường, trong tòa nhà Trung tâm thương mại Hà Nội-Moskva (Incentra). 

Công nhân viên xí nghiệp may Sarlanter chụp ảnh nhân dịp Xuân mới Nhâm Dần.

Đón Tết ở xưởng may của người Việt

Sáng sớm một ngày cuối năm, trong cái lạnh thấu xương của mùa đông nước Nga, chúng tôi lên đường tạm rời xa Moskva náo nhiệt, chạy xe về hướng đông thành phố, đến thăm xí nghiệp may Sarlanter, một điểm sáng trong ngành may mặc của người Việt tại Nga, nơi hiện có hơn 50 người Việt Nam, cùng công nhân Nga, Tatgikistan và Trung Quốc, sinh sống và làm việc.

Các nhà hảo tâm chào các em nhỏ từ xa, do tình hình Covid-19 còn phức tạp. (Ảnh: THANH THỂ)

Người Việt tại Nga tặng quà trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn

Ngày 24/12, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Moskva phối hợp Trung tâm thương mại “Sadovod”, các tổ chức xã hội, từ thiện Nga tổ chức chuyến đi thiện nguyện trao quà tặng các trường nội trú, chăm sóc trẻ mồ côi, khuyết tật tại tỉnh Ryazan, cách thủ đô Moskva khoảng 200 km về phía đông nam.

Ông Lê Đình Vũ đọc bài tế Tổ.

Người Việt tại Nga tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương

Ngày 21-4, tại TP Saint Petersburg (LB Nga), cộng đồng người Việt Nam tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương toàn cầu năm 2021, kết nối trực tuyến với các điểm cầu trên toàn thế giới thông qua hệ thống truyền thông của dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu.