Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Saint Petersburg. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Người Việt tại “thủ đô phương Bắc” của Nga tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Ngày 13/4, tại Saint Petersburg - “thủ đô phương Bắc” nước Nga, Ban Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tại Saint Petersburg, Liên bang Nga, phối hợp người Việt Nam tại thành phố Saint Petersburg, Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg tổ chức Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024.
Giao thừa Tết xưa

Giao thừa Tết xưa

Theo tập tục lâu đời, ngày Tất niên đối với người Việt Nam không chỉ đơn giản là ngày kết thúc một năm cũ và mở đầu một năm mới âm lịch, mà còn là còn là ngày mừng những thành quả của cả một năm lao động vất vả, ngày để tưởng nhớ ông bà tổ tiên với tấm lòng thành kính, cũng là ngày những người con, người cháu tứ phương trở về sum họp gia đình. Ông bà, bố mẹ, con cháu cùng tề tựu, cùng chờ đón khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng trong niềm hân hoan, hạnh phúc. Ngày Tết-gắn bó sâu sắc mỗi người con đất Việt chính là vì lẽ đó.
Bà con cộng đồng và sinh viên Việt Nam tại Kazan vui mừng chào đón năm mới.

“Tết bình an-Xuân rộn ràng” tại Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga

Mới đây, tại Nhà hữu nghị các dân tộc Tatarstan ở thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga, Hội người Việt Nam tại thành phố Kazan, Chi bộ thành phố Kazan đã phối hợp Hội lưu học sinh Việt Nam và Liên chi đoàn thành phố tổ chức chương trình mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn với chủ đề “Tết bình an-Xuân rộn ràng”.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân thăm nhà hàng "Bánh mì Xin chào" tại Tokyo do hai cựu lưu học sinh Việt Nam thành lập. ̣(Ảnh: baoquocte.vn)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm mô hình khởi nghiệp của người Việt Nam tại Nhật Bản

Sáng 28/11, nhân dịp thăm chính thức Nhật Bản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân, cùng bà Thống đốc Thành phố Tokyo Koike Yuriko đã tới thăm và thưởng thức bữa sáng tại nhà hàng "Bánh mì Xin chào" do hai cựu lưu học sinh Việt Nam là hai anh em ruột Bùi Thanh Duy (37 tuổi) và Bùi Thanh Tâm (32 tuổi) thành lập từ năm 2016, đến nay đã phát triển thành chuỗi với 15 cửa hàng trên khắp đất nước Nhật Bản.
Người dân lánh nạn trong một trường học ở thủ đô Kiev (Ảnh chị Nguyễn Hà Vy cung cấp).

Người Việt Nam tại Ukraine tạm thời ổn định

Nga chính thức tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào miền Đông Ukraine. Giữa lúc các nguồn tin đan xen, nhiễu loạn, tình hình người Việt Nam tại Ukraine trở thành một trong những chủ đề được người Việt quan tâm nhất. Qua tìm hiểu, phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại Nga có được nhiều thông tin từ những người Việt cảm nhận rõ nỗi sợ hãi xung đột và bất ổn.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải đọc Quyết định về đặc xá năm 2021.

Công bố Quyết định về đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước

Sáng 2/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo Công bố Quyết định về đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước. Đối tượng đặc xá bao gồm: Người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.