Ngày 18/4, Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani đã trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại chùa Khánh An, ở trung tâm tỉnh Udon Thani, thuộc vùng Đông Bắc Thái Lan.
Sáng 28/2, tại Hà Nội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng 21 căn nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc từ Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.
Ngày 24/2, tức ngày Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024, Ban Chấp hành Hội người Việt Nam thủ đô Bangkok và vùng phụ cận đã phối hợp chùa Cảnh Phước, một trong những ngôi chùa Việt cổ ở Thái Lan, tổ chức lễ Thượng Nguyên, một trong những nghi thức cúng lễ đầu năm quan trọng trong văn hóa người Việt.
Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Hà Lan cho biết, cộng đồng kiều bào luôn hướng về quê hương, đất nước và vui mừng trước những thành tựu của đất nước và quan hệ Việt Nam-Hà Lan thời gian qua.
Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của kiều bào đón Tết cổ truyền dân tộc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, đông bắc Thái Lan, ngày 3/2, đã tổ chức chương trình “Xuân Quê hương 2024”, mừng Xuân mới Giáp Thìn.
Đúng ngày cúng ông Công, ông Táo 23 tháng Chạp, chúng tôi đến thăm gia đình bác Nguyễn Văn Hòa và vợ là bác Võ Thị Bình tại xã Bangtoei, huyện Samkhok, tỉnh Pathum Thani thuộc miền Trung của Thái Lan. Đối với nhiều kiều bào ở Thái Lan, bắt đầu ăn Tết được tính từ khi làm lễ cúng ông Công, ông Táo.
Tối 30/1, hơn 300 kiều bào tại Thái Lan tham dự Chương trình Tết cộng đồng 2024 do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức trong khuôn viên Đại sứ quán. Tham dự, có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành, đại diện kiều bào toàn Thái Lan, lưu học sinh, cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán cùng một số vị khách quý.
Xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) là một bộ phận không thể tách rời và là một nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam luôn là chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta, mới đây, Đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” được ban hành đã nhanh chóng nhận được quan tâm hưởng ứng của đông đảo kiều bào và nhân dân cả nước.
Ngày 17/12, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Cục Lãnh sự đồng chủ trì tổ chức Phiên chuyên đề về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân, tại Nhà làm việc Bộ Ngoại giao, số 2 Lê Quang Đạo.
Ngày 10/12, tại thủ đô Paris (CH Pháp), Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Việt Nam tại châu Âu (ViNEU) tổ chức lễ công bố triển khai hoạt động tại Pháp. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam cùng các nhà trí thức và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.
Chiều 14/11, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi Họp mặt trí thức người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố đóng góp ý kiến, hiến kế và tham gia các hoạt động của thành phố nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 1334/QÐ-TTg ngày 10/11/2023 phê duyệt Ðề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới”.
Ngày 29/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài của thành phố tổ chức Hội nghị tuyên truyền một số quy định pháp luật hiện hành liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh, người Việt Nam ở nước ngoài, đăng ký thường trú, căn cước công dân cho đối tượng là người Việt Nam ở nước ngoài.
Sáng 8/9, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức Hội thảo tổng kết triển khai Kế hoạch Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2023.
Thăm làm việc về công tác cộng đồng tại các tỉnh đông bắc Thái Lan, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng bày tỏ vui mừng chứng kiến sự phát triển vững mạnh, sự thành đạt và uy tín ngày càng tăng của bà con kiều bào trong đời sống kinh tế-xã hội sở tại. Theo Thứ trưởng, cộng đồng đã thực sự trở thành cầu nối gắn kết, nâng tầm quan hệ song phương giữa Việt Nam và Thái Lan.
Trí thức người Việt Nam ở nước ngoài là lực lượng quan trọng, không tách rời với dân tộc, đất nước và đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong những năm qua, việc đẩy mạnh công tác dạy và học tiếng Việt cho các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài luôn được Ðảng, Nhà nước quan tâm bằng việc ban hành những chính sách thiết thực, hiệu quả. Cùng với đó, Bộ Giáo dục và Ðào tạo đã biên soạn và phát hành các bộ sách, chương trình, tài liệu nhằm đáp ứng nguyện vọng học tập tiếng Việt của kiều bào ở khắp năm châu, góp phần thúc đẩy phong trào dạy và học tiếng Việt ở nước ngoài.
Sáng 16/5, tại Hà Nội, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức họp báo công bố chương trình Dấu ấn Việt Nam, hưởng ứng Đề án của Chính phủ về Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2023-2030.
Chiều 23/3, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo với chủ đề: Trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển đất nước. Hội thảo do Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam phối hợp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Ngoại giao tổ chức.
Ngày 19/3, tại thủ đô Paris (Pháp), Câu lạc bộ Yêu biển đảo Việt Nam tại Pháp chính thức ra mắt, với mục tiêu cùng chung tay quảng bá hình ảnh đất nước, thiên nhiên và con người Việt Nam trên hải đảo xa xôi và thúc đẩy sự hiểu biết của kiều bào và bạn bè quốc tế tại Pháp về biển đảo Việt Nam.
Chiều 9/3, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa ký ban hành Kết luận số 03/KL-MTTW-ĐCT ngày 17/01/2023 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.
LTS-Phấn khởi trở về quê hương đón xuân mới, kiều bào từ khắp nơi hội ngộ và chia sẻ những câu chuyện về cộng đồng, tinh thần đoàn kết Việt Nam khắp thế giới. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số ý kiến, tình cảm của kiều bào trước thềm Xuân Quý Mão 2023.
Góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã và đang được Đảng, Nhà nước ta hết sức chú trọng. Trong đó, việc tăng cường thông tin, truyền thông dự thảo chính sách pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những trọng tâm được đẩy mạnh trong thời gian tới.
Chiều 15/11, tại Hà Nội, Tạp chí Việt Nam Law and Legal Forum (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp Vụ Phổ biến pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức Hội thảo” Tăng cường truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài”.
Chiều 7/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II tổ chức Hội nghị “Công tác thông tin tuyên truyền của Đảng đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới”.
Từ ngày 9-16/10, Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài do Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu dẫn đầu đã có chuyến công tác tại Hoa Kỳ.
Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài được Đảng, Nhà nước ta quan tâm từ rất sớm. Ngay sau khi nước nhà giành độc lập (9/1945) cũng như trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Bác Hồ và Đảng ta đặc biệt quan tâm đến công tác “đoàn kết Kiều bào” và được Kiều bào ta ở nước ngoài ủng hộ rất nhiều về trí lực, tài lực, vật lực. Từ sau năm 1975 khi nước nhà thống nhất, Nam Bắc một nhà, đã có nhiều trí thức, chuyên gia Việt Kiều được mời về nước thăm thân, du lịch, hợp tác khoa học, đầu tư kinh doanh.
Sáng 23/9, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đại sứ quán Việt Nam và Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức buổi thăm hỏi và tặng quà cho người Khmer và người Khmer gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn Thủ đô Phnom Penh, Campuchia.
Chiều 8/9, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tham dự Lễ phát động có Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; đại diện các cơ quan hữu quan và bà con kiều bào.