Tiến sĩ, bác sĩ Heng LiHong, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam là người gốc Việt đang sinh sống và làm việc tại Campuchia. Ông và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam - sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với tương lai đất nước với kỳ vọng, Đại hội sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước và tiếp tục thúc đẩy ngoại giao kinh tế.
Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia, Tiến sĩ, bác sĩ Heng LiHong, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA), Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV), Giám đốc Bệnh viện MED115 tại Campuchia nêu rõ: “Với tư cách là một người gốc Việt đang sinh sống, làm việc tại Campuchia và là doanh nhân gắn bó lâu dài với hoạt động đầu tư, kinh doanh, tôi đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kỳ Đại hội mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng”.
Tiến sĩ, bác sĩ Heng LiHong kỳ vọng Đại hội tiếp tục khẳng định mạnh mẽ vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có đội ngũ doanh nhân, như một bộ phận không tách rời của dân tộc và là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế, khoa học-công nghệ và đối ngoại. Các chủ trương, chính sách đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cần đồng bộ, ổn định và dài hạn, tạo điều kiện thuận lợi để Việt kiều yên tâm hướng về quê hương.
Đại hội cần đề ra những đột phá về thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư-kinh doanh, nhất là các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài khi trở về đầu tư, kết nối với thị trường trong nước.
Bên cạnh đó, ông Heng LiHong cũng kỳ vọng Đại hội XIV tiếp tục thúc đẩy ngoại giao kinh tế, nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài, qua đó giúp doanh nhân gốc Việt tại Campuchia yên tâm sản xuất, kinh doanh và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Tiến sĩ, bác sĩ Heng LiHong cho biết, trong thời gian tới, VCBA xác định rõ vai trò là cầu nối tin cậy giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia với các cơ quan chức năng của hai nước, đồng thời là lực lượng tích cực góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Trọng tâm trước hết là tăng cường hỗ trợ hội viên thông qua việc cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật, môi trường đầu tư, thị trường Campuchia; đẩy mạnh tư vấn, kết nối doanh nghiệp; kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh. VCBA sẽ thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối chuỗi cung ứng, khuyến khích hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Campuchia.