Ông Nguyễn Thu Giang, Phó giám đốc Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh cho biết về những thông tin khá đặc biệt này.
* Thưa ông, những đối tượng người nước ngoài nào được trợ giúp pháp lý miễn phí?
- Ông Nguyễn Thu Giang: Đó là những người mang quốc tịch của các nước đã ký Hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam và hiện đã có hơn 100 nước ký kết hiệp định này. Những người này được xem như là công dân của Việt Nam. Riêng những người không thuộc những nước ký kết hiệp định tương trợ tư pháp thì có thể thông qua lãnh sự quán của họ tại TP Hồ Chí Minh liên lạc với Trung tâm trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp để nhờ giúp đỡ. Tùy theo từng trường hợp cụ thể mà chúng tôi sẽ cử chuyên viên trợ giúp hay luật sư. Hiện nay, trung tâm của chúng tôi có hơn 80 luật sư đang cộng tác, họ đều là những luật sư được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm.
* Trong quá trình tư vấn và hỗ trợ, vấn đề bất đồng ngôn ngữ sẽ được giải quyết như thế nào?
- Cho đến nay chúng tôi vẫn chưa thực hiện một trường hợp trợ giúp pháp lý cho người nước ngoài nào; nhưng nếu có thì theo nguyên tắc họ phải có người phiên dịch đi kèm. Tuy nhiên cũng có một số cộng tác viên là nhân viên của các sở sẵn sàng giúp đỡ nếu họ có nhu cầu. Ngoài ra, họ còn có thể nhờ các tổ chức xã hội - nghề nghiệp hay tổ chức từ thiện giúp đỡ trong quá trình trao đổi với chúng tôi.
Về vấn đề phiên dịch cũng như chi phí phiên dịch trong quá trình trợ giúp pháp lý, hiện nay chúng tôi vẫn đang chờ hướng dẫn cụ thể của Bộ Tư pháp.