Ý kiến cử tri

Người lao động vùng hạn, mặn thiếu việc làm

Các tỉnh, thành phố vùng hạn, mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có Sóc Trăng, số hộ nghèo, cận nghèo còn cao do thiếu đất hoặc không có đất sản xuất, không có nghề nghiệp ổn định, cộng thêm tác động của thiên tai cho nên hàng chục nghìn lao động ở nông thôn phải bỏ địa phương đi đến các tỉnh, thành phố khác làm thuê kiếm sống. Số hộ tái nghèo, phát sinh nghèo tăng.

Người lao động vùng hạn, mặn “khát” việc làm tại địa phương mình sinh sống. Chính phủ cần có cơ chế, chính sách, chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ hơn nữa đối với đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhất là ở vùng hạn, mặn, góp phần quan trọng vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân tại các địa phương.

Nguyễn Quốc Hưng

(Thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng)

Xử lý nghiêm trách nhiệm người quản lý để xảy ra vi phạm về tài nguyên, môi trường

Sự biến đổi khí hậu và tình hình thiên tai, ô nhiễm môi trường... ngày càng có những diễn biến phức tạp. Trong đó, phần lớn do con người gây nên. Nhưng việc xử lý trách nhiệm của người quản lý để xảy ra tình trạng nêu trên vẫn chưa rõ ràng, kiên quyết, triệt để và chưa đủ sức răn đe. Nhiều nhà máy công nghiệp sử dụng thiết bị, công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm nặng cho môi trường tồn tại trong một thời gian dài nhưng chưa rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời, các cơ quan này cũng chưa đưa ra được lộ trình, thời hạn khắc phục, thay đổi công nghệ hay chuyển đổi sản xuất... Vì vậy, cần chỉ ra trách nhiệm của chính cơ quan quản lý nhà nước và nhất là chính quyền địa phương. Những hoạt động có tính chất nghiêm trọng như phá rừng, phá núi khai thác đá, khoáng sản, hút cát lòng sông trái phép... không thể là hoạt động đơn lẻ, không thể thực hiện lén lút trong chốc lát mà cơ quan quản lý và chính quyền địa phương sở tại lại không biết, hay vì liên quan “lợi ích nhóm”, mà bao che, dung túng...?

Đỗ Văn Long

(Phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng)

Nâng cao chất lượng đời sống công nhân lao động

Trong những giải pháp tập trung cho an sinh - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong thời gian tới, tôi mong muốn Chính phủ tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động, lực lượng nòng cốt trong hoạt động sản xuất tạo ra của cải, vật chất cho xã hội. Cần tập trung hơn nữa đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao, an toàn vệ sinh thực phẩm, an sinh xã hội phục vụ đời sống công nhân lao động, nhất là ở những tỉnh, thành phố có ngành công nghiệp phát triển, bởi hiện nay, thiết chế này vừa thiếu lại vừa yếu, chưa đáp ứng được nhu cầu sống thiết yếu của công nhân lao động.

Lương Ngọc Văn

(Xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

Giúp ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

Sáu tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta chậm hơn so với cùng kỳ năm ngoái, riêng tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp bị giảm nặng. Đây là điều mà cử tri rất lo lắng. Theo tôi, Chính phủ cần đưa ra những biện pháp cụ thể để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% trong năm nay như đã đề ra, thay vì các giải pháp chung chung. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, cần chỉ ra vì sao xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều thành tích, nhưng giá trị sản xuất nông nghiệp và sản lượng giảm? Ngoài yếu tố khách quan về môi trường, nhất là tình trạng hạn mặn tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, còn những yếu tố chủ quan nào? Mặt khác, chúng ta cũng cần có những giải pháp mang tính lâu dài để thích ứng với những thách thức về môi trường.

Nguyễn Thị Hòa

(Phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội)

Cạnh tranh chưa lành mạnh trong thu hút đầu tư

Các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long đều mong muốn thu hút đầu tư nhiều về địa phương mình để phát triển. Nhưng, ngoài các quy định của Chính phủ về thu hút đầu tư, mỗi tỉnh, thành phố còn có quy định riêng mà nhiều quy định “xé rào”, làm “méo mó” môi trường đầu tư, nhất là các chính sách về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất ở các khu công nghiệp, thời gian cho thuê đất… Điều này, tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh, các địa phương cạnh tranh lẫn nhau trong thu hút đầu tư, ảnh hưởng đến sự phát triển chung. Tôi mong Chính phủ, các bộ, ngành hoàn thiện các chính sách, quy định về đầu tư, nhất là sớm ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, nhằm tạo môi trường thu hút đầu tư thông thoáng, bình đẳng.

Trần Thanh Lâm

(Phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ)

Người dân muốn biết khi nào biển an toàn?

Tôi rất đồng tình và đánh giá cao việc Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra thủ phạm gây ô nhiễm biển đã thể hiện trách nhiệm cao trước Quốc hội và nhân dân.

Chính phủ cần tiếp tục triển khai các chính sách liên quan để nhanh chóng giải quyết khó khăn cho người dân khi nhiều tháng không thể đánh bắt hải sản. Cần công khai, minh bạch việc đền bù, để người dân biết. Đồng thời, có các giải pháp khôi phục môi trường biển và tăng cường quản lý việc xả thải của các doanh nghiệp để không xảy ra tình trạng tương tự một lần nữa. Các cơ quan trung ương sớm làm rõ và trả lời cho người dân biết khi nào thì biển an toàn, khi nào có thể đánh cá trong vùng lộng và có thể ăn cá biển gần bờ được? Chính phủ cũng làm rõ trách nhiệm để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra vụ biển bị nhiễm độc vừa qua, công khai cho nhân dân biết.

Nguyễn Sơn

(Xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình)

Chăm lo tốt hơn nữa cho người có công

Quảng Ngãi là một trong những tỉnh miền trung đã chịu nhiều đau thương, mất mát trong chiến tranh với nhiều gia đình liệt sĩ, thương binh và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Hiện nay, mặc dù được Đảng, Nhà nước rất quan tâm, đề ra nhiều chính sách đãi ngộ người có công, bảo đảm cuộc sống ổn định, tuy nhiên, vẫn có gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công ở các địa phương trong tỉnh vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Có gia đình không đủ tiền làm nhà mới, thiếu đất sản xuất, thu nhập thấp, không đủ sức nuôi con học hành… Chính phủ cần chỉ đạo thực hiện các chính sách kịp thời và cộng đồng xã hội thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách tốt hơn nữa.

Nguyễn Văn Nhuận

(Thương binh 2/4, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi)

Cuộc sống của người nông dân còn bấp bênh

Hiện nay, việc nâng cao giá trị cho ngành nông nghiệp chưa được quan tâm đúng mức. Tại nhiều địa phương, nhất là khu vực miền núi, tình trạng sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún, sản phẩm nông nghiệp còn phụ thuộc quá nhiều vào các thương lái khiến cuộc sống của người dân còn bấp bênh. Do đó, có tình trạng người dân không mặn mà với sản xuất nông nghiệp, nhiều nơi người dân bỏ ruộng vì không biết trồng cây gì cho hiệu quả. Chính phủ cần có nhiều giải pháp quyết liệt, trong đó, có chính sách cụ thể để hỗ trợ người dân trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị trên một diện tích. Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; tập trung ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, nông nghiệp hữu cơ vào sản xuất, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất. Đồng thời, đưa ra nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn như chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

PHẠM VĂN NHÂM

(Khu 2, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ)

Đồng bào dân tộc thiểu số vẫn nhiều khó khăn

Ở miền núi Lào Cai nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung, giao thông, thủy lợi, việc làm và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí hạn chế, sản xuất kém phát triển. Kết quả thực hiện các chương trình xóa đói, giảm nghèo ở các địa phương chưa đồng đều, còn nhiều hạn chế, thậm chí chồng chéo, lãng phí, hiệu quả thấp, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xây dựng hạ tầng các công trình thủy lợi, nước sạch cho đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, Chính phủ cần tăng cường rà soát, kiểm tra, cải tiến nội dung chính sách hỗ trợ cho phù hợp. Xây dựng thể chế, chính sách dân tộc và miền núi sát thực tế, phù hợp vùng, miền, dân tộc; nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án của các địa phương.

Đặng Tiến Thanh

Cán bộ hưu trí, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai

Có thể bạn quan tâm