Nợ cả người bệnh lẫn người đã mất
Ông Nguyễn Đình Thỏa làm công nhân vận hành đốt lò trạm trộn bê-tông nhựa đường Công ty Cổ phần phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi từ tháng 9-1983. Tháng 6-2015, ông giám định y khoa với kết quả mất sức lao động 61%. Ông xin giải quyết chế độ mất sức lao động và nghỉ hưu nhưng vì công ty nợ BHXH nên ông không được chốt sổ bảo hiểm và không được giải quyết theo nguyện vọng.
Sức khỏe yếu, ông đành nghỉ việc mà không được hưởng bất cứ chế độ chính sách nào theo quy định. Sau 31 năm làm việc, nay ông Thỏa đành bám víu gia đình khi vợ đi bán vé số, con bị bệnh nặng. Ông mòn mỏi chờ đợi được nhận lại tiền lương cùng các chế độ chính sách mà công ty đã nợ nhiều năm qua.
“Mong nhất là làm sao công ty cho nhận tiền lương, được hưởng chế độ hưu, bảo hiểm y tế”, ông Thỏa buồn phiền nói.
Hơn bốn năm qua, bà Huỳnh Thị Lệ ở phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi vẫn mòn mỏi chờ đợi Công ty Cổ phần phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi trả nợ cho chồng bà. Bà Lệ cho biết, chồng là ông Lê Văn Hợi làm tại công ty hơn 10 năm. Bốn năm trước, ông qua đời do tại nạn giao thông. Hơn 60 triệu đồng tiền tiền tuất, trợ cấp của chồng đến nay bà vẫn chưa nhận được. Nhiều lần đến công ty, bà chỉ nhận được lời hứa suông từ những người có trách nhiệm.
Bà Lệ thở dài: “Ông ấy mất rồi nhưng các chế độ thì công ty cũng phải thanh toán chứ. Tôi phải nuôi mẹ già, các con nhỏ cực khổ. Đi lên đi xuống nhiều lần cũng như không”.
Do công ty nợ đơn vị BHXH cùng nhiều khoản khác, hệ lụy kéo theo là người lao động không được chốt sổ để nghỉ hưu, chờ hưu, không được hưởng các chế độ bảo hiểm y tế theo quy định.
Chị N. hiện đang làm việc tại công ty cho biết, người lao động vẫn bị trừ tiền và ghi nợ BHXH, BHYT nhưng không được cấp phát thẻ y tế để khám chữa bệnh. Nhiều năm qua, CBNCV phải tự mua BHYT tự nguyện tại địa phương.
“Chỉ vì công ty nợ BHXH mà chúng tôi gánh chịu đủ đường. Tính ra chúng tôi phải mua hai lần bảo hiểm y tế. Tình hình này kéo dài làm sao chúng tôi im lặng được”, chị N. bức xúc.
Các khoản nợ kéo dài từ năm 2013 đến nay của Công ty cổ phần Phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi khiến cuộc sống của hàng trăm công nhân, người lao động tại công ty điêu đứng, khốn khó cùng cực.
Chỉ có thể trả nợ dần
Công ty Cổ phần Phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi (đường Hoàng Hoa Thám, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi) có 35% vốn nhà nước. Do thua lỗ, tháng 9-2015, công ty này chính thức dừng hoạt động để tái cơ cấu. Từ năm 2013 đến nay, công ty này nợ 8,5 tỷ đồng BHXH và tiền lương của hơn 150 CBCNV.
Ông Hồ Đức Tuấn – Công ty HMC, hiện là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi cho biết, đầu năm 2017, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng HMC Việt Nam mua lại cổ phần cùng tất cả khoản nợ của công ty cũ, với số nợ lên đến 45 tỷ đồng; bao gồm các khoản nợ ngân hàng, thuế, tiền lương người lao động, BHXH.
“Chúng tôi mua lại công ty và hiện đã hoạt động trở lại. Chúng tôi đầu tư, tạo ra giá trị sản phẩm để thanh toán dần các khoản nợ. Hiện, chúng tôi đã trả 1,4 tỷ đồng nợ ngân sách, 350 triệu đồng cho người lao động”.
Ông Tuấn khẳng định sẽ thanh toán tất cả các khoản nợ cũ của Công ty Cổ phần phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi. Tuy nhiên, cần có thời gian, lộ trình trả dần để bảo đảm hoạt động ổn định của công ty.
“Phương án của chúng tôi là ưu tiên trả nợ cho người lao động trực tiếp tại công trường, sau đó là CBCNV làm việc khối văn phòng. Khoản nợ lương sẽ trả hoàn tất trong năm 2017. Đối với tiền nợ BHXH hơn 5 tỷ, công ty sẽ trả trong năm 2018 để bảo đảm quyền lợi cho người lao động”, ông Tuấn nhấn mạnh.
Để bảo vệ quyền lợi, hiện tập thể người lao động Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Quảng Ngãi đã gửi đơn thỉnh cầu đến các ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị giải quyết.
Trụ sở Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Quảng Ngãi.