Liên minh các đảng thuộc người Hồi giáo dòng Shiite do ông Ayatollah Ali Sistani đứng đầu đã giành được gần một nửa số phiếu (khoảng 48%) trong tổng số 8,5 triệu phiếu của cuộc bầu cử ở Iraq ngày 30-1.
Liên minh các đảng của người Kurd đứng thứ hai với 26% số phiếu trong khi đó đảng của Thủ tướng lâm thời Iyad Allawi đứng thứ ba với 14% số phiếu. Kết quả này sẽ trở thành chính thức trong ba ngày tới nếu không có khiếu nại.
Ủy ban Bầu cử Iraq cho biết số người đi bầu cử đạt 58% tổng số cử tri đăng ký, tuy nhiên đa số người Hồi giáo dòng Sunni không tham gia bầu cử. Người phát ngôn của Ủy ban Bầu cử Iraq, Farid Ayar nói: "Đây là một sự bắt đầu mới của Iraq".
Kết quả này cho thấy liên minh người Hồi giáo dòng Shiite sẽ phải liên kết với các đảng phái khác để thành lập quốc hội gồm 275 ghế và bầu tổng thống và thủ tướng.