Người biến đồi trọc thành rừng

Sau gần sáu năm miệt mài lao động, đảng viên trẻ Lê Nguyên Hoàng đã biến hơn 40 ha đất trống, đồi núi trọc ở xã Tiến Xuân (Thạch Thất, Hà Nội) thành khu rừng bạt ngàn xanh tốt. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao, mô hình của anh còn tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều thanh niên tại địa phương.

Anh Lê Nguyên Hoàng chăm sóc vườn cây cảnh tại nhà.
Anh Lê Nguyên Hoàng chăm sóc vườn cây cảnh tại nhà.

Tốt nghiệp Khoa Quản lý kinh tế (Trường đại học Nông nghiệp I), năm 2006, Lê Nguyên Hoàng (sinh năm 1983) quyết định về quê lập nghiệp và được gia đình cho "thử sức" khi giao quản lý hơn 40 ha đất trồng rừng ở xã Tiến Xuân. Bắt tay vào lập nghiệp, Lê Nguyên Hoàng nhận thấy ngay hai loại cây là bạch đàn và keo mà trang trại đang trồng cho hiệu quả kinh tế thấp, lại gây bạc màu cho đất trồng. Nhưng chuyển đổi cây trồng gì cho phù hợp với vùng đất này luôn là câu hỏi thường trực, là bài toán chưa có lời giải đối với Lê Nguyên Hoàng. Thật tình cờ, đầu năm 2007, trong một lần tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ Trang trại Việt Nam, anh được biết đến một số loại cây có đặc điểm sống phù hợp với điều kiện môi trường, thổ nhưỡng, khí hậu tại trang trại của gia đình. Vậy là Hoàng mạnh dạn chuyển đổi từ trồng bạch đàn, keo sang trồng năm loại cây chủ lực là kim giao, chò chỉ, bách xanh, sao đen và quế. Ðây là những loại cây công nghiệp, cây bóng mát cho hiệu quả kinh tế cao và giúp bảo vệ đất màu mỡ.

Cây giống được Lê Nguyên Hoàng mua từ Trại giống Ba Vì (Hà Nội) và Trường đại học Nông nghiệp I, có chất lượng tốt. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm và vốn kiến thức nông nghiệp được đào tạo bài bản, Lê Nguyên Hoàng nhận thấy thổ nhưỡng trong trang trại của anh ở mỗi khu vực là tương đối khác nhau. Do đó, để giúp cây trồng đạt tỷ lệ sống cao, anh chưa vội tiến hành trồng cây mà tiếp tục một bước nghiên cứu, tìm hiểu sâu chất đất, môi trường, khí hậu, các loại sâu bệnh ở từng khu vực trong trang trại. Vì vậy, các loại cây đều được trồng đúng thổ nhưỡng, phát triển tốt, đạt tỷ lệ sống gần 100%. Sau ba năm, từ những cây giống chỉ cao từ 30 đến 40 cm đã vươn lên đến hơn 4,5 m, đường kính từ 8 đến 10 cm và cho thu hoạch với lợi nhuận hơn 300 triệu đồng/vụ. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của nhà nông trẻ Lê Nguyên Hoàng là các khu công nghiệp, khu du lịch, sinh thái... thuộc các tỉnh lân cận và miền trung. Ðến nay, nhìn rừng cây bạt ngàn xanh tốt, tràn đầy sức sống kia, khó hình dung được chỉ vài năm trước, đó còn là những quả đồi trọc, cằn cỗi và bạc màu. Ðược biết, trang trại của Lê Nguyên Hoàng là địa chỉ lý tưởng cho sinh viên của một số trường đại học đến tham quan, thực tập và nghiên cứu. Lê Nguyên Hoàng cho biết: Do có kiến thức về lâm nghiệp, cho nên tôi thường kết hợp với các hoạt động nghiên cứu của sinh viên để giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả trồng cây ở trang trại. Bên cạnh đó, tôi còn học hỏi từ họ các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, phương pháp mới để áp dụng. Hiện nay, tôi đang cùng với các kỹ sư tương lai nghiên cứu sâu về chất đất ở trang trại để tiếp tục tìm tòi, triển khai trồng các loại cây mới...

Nhiều người dân ở xã Tiến Xuân cho biết, trang trại của Lê Nguyên Hoàng không chỉ giúp phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, đem lại lợi ích kinh tế mà còn có ý nghĩa xã hội rất lớn là giải quyết việc làm cho nhiều người dân địa phương. Ðồng thời, giúp họ ý thức hơn đến việc sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Lê Nguyên Hoàng đã giúp nhiều người dân trong xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu ngành nghề, tạo điều kiện ổn định và nâng cao mức sống cho họ.

Hiện nay, trang trại của Hoàng luôn tạo việc làm cho 20 lao động thường xuyên và 70 lao động thời vụ, với mức lương trung bình 3,5 triệu đồng/người/tháng. Hầu hết số lao động đó đều là thanh niên, chính vì vậy các hoạt động của đoàn, hội khi được triển khai tới đây đều được thực hiện rất hiệu quả. Các phong trào được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực, tạo nên tinh thần vì cộng đồng sôi nổi, đoàn kết, gắn bó giữa các bạn trẻ. Không chỉ tham gia các hoạt động đoàn, hội tích cực, Lê Nguyên Hoàng còn đóng góp được nhiều việc có ích khác cho địa phương khi tham gia thường trực ban công an và cán bộ khuyến nông xã Tiến Xuân. Với những thành tích đạt được, anh và gia đình vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba (năm 2008), cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (năm 2005), T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao tặng Giải thưởng Khi Tổ quốc cần (năm 2012) và nhiều giải thưởng khác của các bộ, ngành, địa phương.

Ðược biết, kế hoạch trong tương lai của Lê Nguyên Hoàng là phủ xanh tất cả đất trống, đồi núi trọc ở xã Tiến Xuân, đồng thời đầu tư xây dựng đường giao thông để biến nơi đây thành khu du lịch sinh thái, đem lại lợi ích cho gia đình và giúp người dân nơi đây làm giàu.

Có thể bạn quan tâm