“Người bay trong gió xanh” đoạt Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội năm 2022

NDO - Ngày 28/12, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức tổng kết hoạt động năm 2022 và trao giải thưởng, tặng thưởng văn học, kết nạp hội viên mới.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện Hội Nhà văn Hà Nội trao giải thưởng và tặng thưởng cho các tác giả, đại diện tác giả.
Đại diện Hội Nhà văn Hà Nội trao giải thưởng và tặng thưởng cho các tác giả, đại diện tác giả.

Năm nay, chỉ có một tác phẩm thuộc lĩnh vực truyện ngắn đoạt Giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Hà Nội là “Người bay trong gió xanh” - tập truyện ngắn của nhà văn Phạm Duy Nghĩa, hiện công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Đây là tác phẩm mang đậm vẻ đẹp phong vị miền núi phía bắc, đồng thời mở ra chất suy tư, trăn trở trước những vấn đề về giá trị văn hóa, vấn đề thế sự.

Theo đánh giá từ Hội đồng chuyên môn, tập truyện có nhiều tác phẩm ấn tượng, trong đó có thể kể đến hai truyện ngắn “Sài Thục” và “Gió xanh” rất tiêu biểu cho phong cách, tư tưởng của Phạm Duy Nghĩa ở thời điểm hiện tại, khác với giai đoạn anh viết “Cơn mưa hoa mận trắng” đoạt giải Nhất báo Văn nghệ.

Hội Nhà văn Hà Nội cũng truy tặng tặng thưởng thành tựu Văn học trọn đời cho cố nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, một hiện tượng độc đáo của văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới. Ông sáng tác nhiều thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, tiểu luận văn chương, kịch...

Đặc sắc nhất phải kể đến mảng truyện ngắn viết về đề tài nông thôn với những tác phẩm tiêu biểu, như: “Chảy đi sông ơi” (1985), “Những bài học nông thôn” (1988), “Thương nhớ đồng quê” (1992), “Chăn trâu cắt cỏ” (1996), “Chú Hoạt tôi” (2001)... Bên cạnh đó, ông còn có nhiều tác phẩm lớn viết về miền rừng núi, gắn bó với hành trình hàng chục năm dạy học ở Tây Bắc: “Những ngọn gió Hua Tát” (1971-1986), “Muối của rừng” (1986), “Những người thợ xẻ” (1988)... và mảng đề tài về cuộc sống thị dân: “Huyền thoại phố phường” (1983), “Tướng về hưu” (1986), “Không có vua” (1987)…

Năm 2021, sau một thời gian lâm bệnh nặng, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 71 tuổi.

“Người bay trong gió xanh” đoạt Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội năm 2022 ảnh 1

Tập truyện ngắn “Người bay trong gió xanh” của nhà văn Phạm Duy Nghĩa.

Dịp này, Hội Nhà văn Hà Nội kết nạp 31 hội viên thuộc các chuyên ngành: Văn xuôi, thơ, và văn học dịch.

Tổng kết công tác hoạt động năm 2022, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội Trần Gia Thái cho biết, do ảnh hưởng sau đại dịch Covid-19, Hội chưa thực sự có nhiều hoạt động phong phú, quy mô, thu hút được sự tham gia của hội viên và tạo ấn tượng với công chúng. Ban Chấp hành Hội bày tỏ mong muốn các nhà văn tiếp tục nỗ lực sáng tạo, mang hết trí tuệ, tài năng để sáng tác các tác phẩm văn học chất lượng, hay hơn, đóng góp vào sự phát triển văn học của thành phố Hà Nội và nền văn học Việt Nam.