Kế tục sự nghiệp của Tạp chí Công hội Ðỏ, Tạp chí Công đoàn Việt Nam được tái thành lập vào tháng 1-1970 theo Quyết định số 199/QÐ của Tổng Công đoàn Việt Nam. Ngày 3-1-1970, Tạp chí đã được Phủ Thủ tướng cấp Giấy phép xuất bản, do đồng chí Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam làm Chủ nhiệm. Ðể phù hợp chức năng tập hợp đông đảo mọi tầng lớp công nhân, viên chức - lao động (CNVC-LÐ) của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới, ngày 28-7-1993, Tổng LÐLÐ Việt Nam ra Quyết định số 606 đổi tên tạp chí thành Tạp chí Lao động và Công đoàn.
Từ một tạp chí ra ba tháng một kỳ, đến tháng 1-2002, tạp chí ra một tháng hai kỳ, mỗi kỳ 32 trang; đến tháng 7-2003 tăng lên mỗi kỳ 48 trang. Ðến nay, tạp chí đã xuất bản 438 kỳ với hàng vạn ấn phẩm và hàng triệu trang in, góp phần đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn . Ðồng thời là tài liệu hữu ích giúp cho cán bộ, CNVCLÐ cả nước tham khảo nâng cao trình độ lý luận, trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn ngày càng hiệu quả.
Tạp chí luôn bám sát tôn chỉ mục đích và chức năng là tuyên truyền đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Ðoàn Chủ tịch Tổng LÐLÐ Việt Nam; nghiên cứu lý luận về giai cấp công nhân (GCCN) và tổ chức công đoàn; trao đổi kinh nghiệm hoạt động và nghiệp vụ công tác công đoàn; nêu gương các điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh và trong hoạt động công đoàn; giải đáp chính sách, pháp luật liên quan nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động... Tạp chí thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLÐLÐVN), bám sát tôn chỉ mục đích, đối tượng tuyên truyền là CNVC-LÐ và hoạt động công đoàn; thực hiện tốt Chỉ thị 22 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về quản lý báo chí trong tình hình mới; Nghị quyết T.Ư 5 (khóa IX) và Thông báo kết luận 162 của Bộ Chính trị (khóa IX) về "Một số biện pháp tăng cường lãnh đạo, quản lý báo chí trong tình hình mới"; Thông báo kết luận 41 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác lãnh đạo và quản lý báo chí; thực hiện nghiêm Luật Báo chí và Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.
Thực hiện sự chỉ đạo của TLÐLÐVN về những định hướng tuyên truyền trong từng giai đoạn, thể hiện bằng việc mở các chuyên mục, phản ánh đậm nét những vấn đề lớn liên quan GCCN và tổ chức công đoàn. Trong thời gian từ 2008 đến nay, tạp chí đã tích cực tuyên truyền có hiệu quả Ðại hội X Công đoàn Việt Nam, kỷ niệm 80 năm thành lập Công đoàn Việt Nam; mở các chuyên mục "Ðưa Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6 khóa X của Ðảng về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước vào cuộc sống"; chuyên đề thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và "40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Cán bộ, phóng viên tạp chí đã luôn nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo trong công tác, không ngừng đổi mới nội dung và hình thức của tạp chí, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng GCCN và tổ chức công đoàn vững mạnh.
Ghi nhận sự cố gắng của tập thể cán bộ, phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn, Nhà nước, Chính phủ và TLÐLÐVN đã tặng Tạp chí nhiều phần thưởng xứng đáng. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (tháng 10-2009), tập thể cán bộ, phóng viên tạp chí vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương Ðộc lập hạng ba. Những thành tích mà tạp chí đạt được trong những năm qua là kết quả phấn đấu bền bỉ của các thế hệ cán bộ, phóng viên tạp chí, sự quan tâm của lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, nhất là sự chỉ đạo trực tiếp, chặt chẽ của TLÐLÐVN. Ðó còn là thành quả của sự quan tâm cộng tác, giúp đỡ nhiệt tình của đội ngũ cộng tác viên là các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên của TLÐLÐVN, các nhà nghiên cứu lý luận các cơ quan Ðảng, Nhà nước, các viện nghiên cứu, các trường đại học, hàng trăm cộng tác viên và bạn đọc.
Cán bộ phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong thời gian qua, cùng nhau đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, thách thức, vươn lên giành nhiều thành tích hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà TLÐLÐVN giao, xây dựng tạp chí ngày càng phát triển, xứng đáng là người bạn đồng hành tin cậy của cán bộ, CNVC-LÐ cả nước.
Ngô thị Mến
Tổng Biên tập Tạp chí
Lao động và Công đoàn