Chung quanh vấn đề này, thượng tá Võ Văn Nhuận, trưởng Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết:
- Súng săn rất nguy hiểm đối với tính mạng con người và là thủ phạm tận diệt tài nguyên thiên nhiên, động vật hoang dã. Việc ngừng cấp và thu hồi giấy phép, nghiêm cấm sử dụng các loại súng săn là hoàn toàn hợp lý.
* Công an TP Hồ Chí Minh đã thực hiện chỉ thị của Thủ tướng và hướng dẫn của Bộ Công an như thế nào, thưa ông?
- Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã có thông báo gửi Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an các quận, huyện trên địa bàn TP về việc ngừng cấp và thu hồi giấy phép sử dụng súng săn, súng hơi, súng tự chế (gọi chung là súng săn).
Theo đó, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội sẽ ngừng cấp mới, cấp đổi, gia hạn giấy phép sử dụng cho tất cả các loại súng săn, súng hơi, súng tự chế. Các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép sử dụng các loại súng săn phải giao nộp giấy phép sử dụng, thực hiện việc kê khai số lượng súng, đạn hiện có tại các cơ sở kinh doanh mua bán, sửa chữa súng săn; không được phép trưng bày, mua bán, sửa chữa, trao đổi dưới mọi hình thức các loại súng săn, đạn... Các câu lạc bộ bắn súng hơi tiến hành kê khai số lượng súng hơi, đạn và giao nộp tất cả giấy phép sử dụng cho cơ quan công an đã cấp phép.
* Thời hạn và địa điểm giao nộp giấy phép sử dụng các loại súng săn?
- Người đang sở hữu giấy phép sử dụng các loại súng săn có thể đến trụ sở Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an các quận, huyện để làm thủ tục giao nộp. Sau hơn 10 ngày triển khai, đến nay đã có trên 150 giấy phép sử dụng súng săn đã được giao nộp. Theo kế hoạch, đến 15-7, phòng chúng tôi sẽ thu dứt điểm số giấy phép sử dụng các loại súng săn đã được cấp trước đây.
* Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý như thế nào, thưa ông?
- Ai sử dụng, vận chuyển, mua bán, tặng cho các loại súng săn sẽ bị thu hồi và xử phạt theo nghị định của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự. Lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh cũng sẽ liên tục mở đợt tổng kiểm tra, rà soát để thu hồi toàn bộ số giấy phép sử dụng súng săn đã được cấp.
* Trong các văn bản vừa nêu chỉ đề cập việc thu hồi giấy phép sử dụng, còn súng thì sao?
- Trước mắt chưa thu hồi súng bởi đó là tài sản cá nhân. Nếu người nào đã bị thu hồi giấy phép sử dụng mà cố tình sử dụng súng sẽ bị xử phạt nặng. Hơn nữa, trong biên bản thu hồi giấy phép sử dụng súng có ghi rõ phần cam kết của người đang giữ súng là không sử dụng, trao đổi dưới mọi hình thức. Các cơ sở kinh doanh, sửa chữa sau khi kê khai mà cố tình tẩu tán cũng sẽ bị xử lý nghiêm.