Ngô Thanh Vân và khát vọng về một thương hiệu phim Việt

NDĐT - Xuất thân không phải là một diễn viên điện ảnh được đào tạo bài bản, nhưng Ngô Thanh Vân đã vươn lên và khẳng định được mình qua nhiều vai diễn. Phần thưởng lớn nhất mà chị nhận được sau những nỗ lực của mình là Giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15 hồi năm 2007 và sự yêu mến của khán giả. Chia sẻ về chuyện nghề, điều dễ thấy nhất là chị luôn ấp ủ khát vọng tạo nên một thương hiệu phim Việt, đưa phim Việt ra khu vực và thế giới.

- Tính đến nay, Ngô Thanh Vân là một trong số không nhiều diễn viên Việt Nam hợp tác với các hãng phim trong khu vực. Ấn tượng của Vân về những lần hợp tác đó như thế nào?

- Năm 2004, MTV châu Á mời tôi tham gia bộ phim truyền hình ca nhạc “Rouge” hợp tác giữa MTV châu Á và hãng Media Corp (Singapore), phát sóng ở châu Á và Australia. Hồi làm phim với họ, điện ảnh Việt Nam chưa phong phú như bây giờ, cho nên mình thấy họ làm rất chuyên nghiệp, rất hay và mong muốn làm được như họ. Nhưng bây giờ, khi đã được đi nhiều, làm việc với nhiều ê kíp chuyên nghiệp khác nhau, mong muốn duy nhất của tôi là trở về góp sức nâng tầm điện ảnh Việt Nam, để bên ngoài thấy người Việt cũng có thể làm ra được những sản phẩm như thế nào.

- Trong công việc diễn xuất, Vân là một trong số ít người không qua trường lớp đào tạo bài bản nhưng lại đạt được thành công không nhỏ, đáng chú ý nhất là giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15. Bạn cho rằng điều gì đã giúp mình có được thành quả đó?

- Thú thực giải thưởng dành cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất LHP 15 đến hoàn toàn bất ngờ. Tôi không dám nghĩ mình được trao giải. Vốn là một người “tay ngang”, nhưng tôi không muốn làm việc một cách “tay ngang” mà lúc nào cũng tâm niệm phải nỗ lực hết mình trong tất cả mọi việc. Vai diễn trong “Dòng máu anh hùng” đã ngốn rất nhiều trí lực, công sức của Vân. Phải nói rằng, đây là một vai diễn rất mới, ít thấy trong các bộ phim Việt Nam, với những pha hành động hết sức gay cấn. Có lẽ các cô chú trong Ban giám khảo đã nhìn nhận những nỗ lực của tôi nhiều.

Một điều nữa, là “Dòng máu anh hùng” cũng đã góp phần đem lại nhiều tiếng vang cho điện ảnh Việt Nam. Không chỉ là phim võ thuật dã sử được khán giả yêu thích, mà phim còn giành một số giải thưởng trong nước và quốc tế như Giải thưởng lớn của ban giám khảo LHP Los Angeles – Châu Á Thái Bình Dương, giải Ban giám khảo của LHP Vissual communication... Có lẽ Ban giám khảo cũng đánh giá tôi trên khía cạnh đóng góp vào một bộ phim như vậy nên đã trao giải. Tôi cảm thấy được khuyến khích rất nhiều qua giải thưởng đó, và đây cũng là động lực để nỗ lực hơn nữa trong những bộ phim tiếp theo.

Sau bộ phim, tôi cũng đã dành thời gian và đầu tư tiền bạc sang Mỹ học thêm một khoá diễn xuất.

- Trong hai bộ phim “Dòng máu anh hùng” và “Bẫy rồng”, Ngô Thanh Vân đều tự thực hiện tất cả những pha hành động nguy hiểm. Bạn đã làm điều đó như thế nào?

- Trước kia vốn chơi thể thao nên tôi có thể lực tốt cùng với phản xạ nhanh nhạy. Thêm vào đó, vì được làm cùng một ê kíp chuyên nghiệp, nên ai cũng mong muốn tạo nên một sản phẩm thật đặc biệt và ấn tượng. Trong đoàn có một võ sư rất giỏi “dụ” tôi tự thực hiện tất cả các pha hành động. Anh bảo, nếu em không tự làm, sẽ phải quay từ phía lưng của cascader, như vậy chẳng còn chút nào ấn tượng cả. Và tôi đã tự hoàn thành tất cả các cảnh quay đó, để rồi khi bộ phim kết thúc, mọi người đều công nhân là độc đáo và ấn tượng. “Bẫy rồng” cũng là bộ phim đầu tiên tôi tham gia với tư cách nhà sản xuất.

- Những gì rút ra sau lần đầu tiên làm nhà sản xuất cho “Bẫy rồng”?

- Tôi rất may mắn được làm việc với những người chuyên nghiệp ngay lần đâu tiên sản xuất phim. Làm phim có quá nhiều vấn đề, không một người nào tự thân có thể làm được. Và sau thành công của “Bẫy rồng”, tôi lại thấy có nguồn cảm hứng để sản xuất tiếp.

- Gần đây, Vân đã tham gia cuộc thi “Bước nhảy hoàn vũ”. Bạn đến với cuộc thi này như thế nào?

- Tháng 3 năm ngoái tôi đã được công ty Cát Tiên Sa mời tham gia vào cuộc thi. Mặc dù khá bận rộn nhưng tôi nghĩ đây là một hoạt động rất thú vị nên đã nhận lời tham gia. Tôi đã có ba tuần luyện tập căn bản và một tuần cùng với vũ sư nước ngoài. Mỗi ngày tôi tập khoảng 2 giờ đồng hồvà càng ngày càng thấy thích thú với những điệu nhảy,vì tôi thấy mỗi một ngày vũ sư lại có những bài học khó hơn…

- Phần trình diễn của Vân ở cuộc thi được đánh giá là bất ngờ và đầy cá tính, còn bản thân Vân thì thấy thế nào? Có hài lòng không?

- Tôi thấy vô cùng hào hứng và thích thú khi thể hiện bài thi của mình. Khi bước ra sàn đấu, tôi luôn tâm niệm “quên hết áp lực đi , thể hiện tốt nhất có thể” và mọi người đã thấy phần dự thi của tôi rồi đó … Đây là một sân chơi vui, cho nên tôi không căng thẳng và cố gắng ở mỗi vòng thi.

- Hiện nay công việc của Vân là gì?

- Trước hết là một chiến dịch dài hơi quảng bá cho “Bẫy rồng”, phải kéo dài đến 1-2 năm. Tôi kỳ vọng những bộ phim mình tham gia sẽ phát triển ra ngoài biên giới chứ không chỉ bó hẹp trong nước. Riêng với dòng phim võ thuật – hành động, tôi và mọi người luôn mong muốn tạo nên một thương hiệu Việt và phát triển ra nước ngoài, dựa trên nền tảng thành công của “Dòng máu anh hùng”.

Bên cạnh đó tôi rất bận rộn, với lịch đóng phim, ca hát lúc nào cũng kín mít. Ngoài ra, tôi còn tham gia quản lý công ty Tài năng Việt. Đây là nơi tôi muốn tạo nền tảng cho các bạn trẻ yêu thích ca hát, đóng phim, làm người mẫu thực hiện được mơ ước của mình và được đào tạo chuyên nghiệp.

- Vậy giữa bao nhiêu công việc như vậy, bạn lựa chọn việc nào cho sự nghiệp dài lâu?

- Tôi vẫn yêu thích đóng phim nhất, và đó cũng là công việc tôi sẽ đầu tư lâu dài. Tuy nhiên, ca hát vẫn là niềm đam mê không bỏ được.

- Xin cảm ơn Vân và chúc bạn ngày càng gặt hái thành công trong sự nghiệp.

Có thể bạn quan tâm