Nghiên cứu, cân nhắc kỹ khi đăng ký xét tuyển đại học

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT), hôm nay 1-8, thí sinh bắt đầu đăng ký xét tuyển đợt 1 vào các trường đại học trên cả nước. Chuẩn bị cho công tác xét tuyển, nhiều trường đã sớm công bố các quy định, điều kiện xét tuyển… Tuy nhiên, để tránh tình trạng điểm cao vẫn trượt đại học, ngoài việc nắm chắc các quy định chung, thí sinh cũng cần có một số lưu ý khi đăng ký xét tuyển.

Cán bộ tuyển sinh Học viện Nông nghiệp Việt Nam tư vấn về xét tuyển đại học năm 2016.
Cán bộ tuyển sinh Học viện Nông nghiệp Việt Nam tư vấn về xét tuyển đại học năm 2016.

Mỗi trường một ngưỡng xét tuyển

Ngay sau khi Bộ GD và ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) chung cho các khối xét tuyển là 15 điểm, các trường đại học (ĐH) đã công khai điều kiện xét tuyển của trường mình. Nhiều trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đối với thí sinh đạt từ điểm sàn trở lên, cũng có nhiều trường yêu cầu thí sinh có điểm cao hơn điểm sàn mới được ĐKXT. Như để ĐKXT vào Trường ĐH Ngoại thương, thí sinh cần có đầy đủ các điều kiện: đã tốt nghiệp THPT; có điểm trung bình chung học tập của từng năm bậc THPT từ 6,5 trở lên; tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại các cụm thi do các trường ĐH chủ trì, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống. Đáng chú ý, dù điểm sàn là 15 nhưng do những năm trước đây thí sinh ĐKXT vào trường có kết quả thi khá cao, cho nên năm 2016 trường quy định ngưỡng điểm để thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT phải đạt từ 18 đến 22 điểm, tùy theo cơ sở đào tạo của trường ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh hoặc Quảng Ninh và tùy theo khối ngành. Riêng các khối ngành có môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 phải đạt từ 27,5 điểm trở lên.

Trong khi đó, Trường ĐH Thành Đô (Hà Nội) công bố điểm xét tuyển nguyện vọng 1 theo phương thức, lấy kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 cho tất cả 18 ngành ĐH chính quy với ngưỡng điểm nộp hồ sơ bằng mức điểm sàn chung là 15 điểm. Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT được áp dụng đối với thí sinh KV3 và không thuộc nhóm đối tượng ưu tiên, trong đó không có môn nào có điểm từ 1 trở xuống; các khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm; các nhóm ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm. Điểm trúng tuyển xác định theo tổ hợp môn xét tuyển và công bằng giữa các thứ tự trong các nguyện vọng đăng ký.

Trong kỳ tuyển sinh năm nay, có 12 trường ĐH thành lập nhóm xét tuyển chung (nhóm GX) gồm: Bách khoa Hà Nội, Ngoại thương, Thủy lợi, Kinh tế quốc dân, Xây dựng, Giao thông vận tải, Mỏ - Địa chất, Công nghiệp Hà Nội, Công nghệ Giao thông vận tải, Thăng Long và Học viện Ngân hàng, Học viện Chính sách phát triển. Ngoài những quy định chung của quy chế tuyển sinh, nhóm GX có những quy định cụ thể cho cách thức xét tuyển. Trong đó, ngoài thông tin của từng trường, nhóm GX còn thông tin theo từng khối ngành chung để thí sinh dễ dàng lựa chọn, gồm: Khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ, Kiến trúc và Quy hoạch, Kinh tế - Quản lý, Ngôn ngữ, Văn hóa - Y tế và các chương trình: Tiên tiến, liên kết quốc tế và chương trình đào tạo cao đẳng. Điểm khác lớn nhất trong xét tuyển của nhóm GX là thí sinh được phép ĐKXT vào nhiều trường trong nhóm, mỗi trường một hoặc hai nguyện vọng, nhưng tổng số không quá bốn nguyện vọng ở đợt 1 và không quá sáu nguyện vọng ở các đợt xét tuyển bổ sung. Thí sinh đã ĐKXT vào hai trường trong nhóm ở đợt 1 hoặc ba trường trong nhóm ở đợt xét tuyển bổ sung thì không được ĐKXT vào các trường ngoài nhóm. Thí sinh phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới…

Nghiên cứu kỹ điểm chuẩn những năm trước

Điểm mới đáng chú ý trong ĐKXT năm 2016 là thí sinh sẽ không được rút, nộp hồ sơ nhiều lần trong đợt xét tuyển. Tuy nhiên, thí sinh có thể ĐKXT theo ba hình thức gửi bưu điện, trực tuyến và theo quy định của từng trường. Trong đó, phương thức ĐKXT trực tuyến là khá mới. Để giúp thí sinh có thể thực hiện ĐKXT trực tuyến thuận lợi và dễ dàng, ngày 31-7, Bộ GD và ĐT có hướng dẫn các bước để thí sinh thực hiện ĐKXT trực tuyến. Theo đó, điều kiện bắt buộc để thí sinh đăng ký tham gia xét tuyển trực tuyến là phải có số điện thoại di động trong phiếu đăng ký dự thi. Có bốn bước để thực hiện ĐKXT trực tuyến, gồm: Chọn trường, chọn ngành, nhập mã xác nhận và kết thúc. Với mỗi bước, Bộ đều đưa ra những hướng dẫn cụ thể về cách thức thực hiện và trong trường hợp một số vấn đề có thể xảy ra với từng bước, hướng dẫn cũng chỉ ra những cách thức để thí sinh có thể khắc phục. Thí dụ, nếu thí sinh không có hoặc sai số điện thoại di động thì cần làm đơn đề nghị và đến trực tiếp điểm tiếp nhận hồ sơ để bổ sung, điều chỉnh. Hoặc nếu các trường chưa nhập dữ liệu ngành, tổ hợp môn xét tuyển thì thí sinh sẽ không ĐKXT trực tuyến vào trường đó mà nộp phiếu đăng ký dự thi qua bưu điện hoặc tại trường. Thí sinh có thể gọi điện đến số 18008000 để được hỗ trợ trong quá trình ĐKXT. Phó Cục trưởng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD và ĐT) Trần Văn Nghĩa cho biết, các trường cần công bố kết quả xét tuyển trong khoảng thời gian quy định; thí sinh cần theo dõi kết quả xét tuyển trên trang thông tin điện tử của trường hoặc sử dụng mã truy cập (đã được cung cấp khi đăng ký dự thi) để vào hệ thống xem kết quả xét tuyển của mình.

Mặt khác, để thí sinh chọn được trường, ngành theo ý muốn, PGS, TS Nguyễn Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược (ĐH Thái Nguyên) cho rằng: Mặc dù, một số trường thông báo ngưỡng nộp hồ sơ từ điểm sàn trở lên, nhưng thí sinh nên căn cứ vào điểm trúng tuyển của các trường năm trước để ĐKXT. Năm 2015, nếu điểm chuẩn của trường từ 24 đến 25 điểm thì năm nay, thí sinh chỉ được từ 18 đến 19 điểm không nên nộp hồ sơ ĐKXT. Thí sinh nên nghiên cứu kỹ từng trường về chất lượng đào tạo, chính sách đối với sinh viên khi theo học, điểm chuẩn của các trường những năm trước đây để có thể nộp hồ sơ ĐKXT.

Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo (Trường ĐH Ngoại thương) Lê Việt Anh chia sẻ, thí sinh nên tập trung nghiên cứu về ngành nghề định lựa chọn theo học, xem xét kỹ điểm chuẩn trúng tuyển của các trường năm 2015 và những năm trước đây, từ đó căn cứ vào phổ điểm năm nay để tính toán nộp hồ sơ ĐKXT cho phù hợp. Thí dụ, phổ điểm năm 2016 có thấp hơn năm 2015 một chút nhưng điểm chuẩn của các trường nếu thấp hơn thì cũng chỉ ở mức 0,5 đến 1 điểm chứ không nhiều. Cho nên điểm chuẩn những năm gần đây là căn cứ quan trọng để thí sinh tham khảo trong ĐKXT. Mặt khác, thí sinh cũng cần xem xét việc tuyển sinh theo từng ngành hay nhóm ngành của các trường. Thí dụ, Trường ĐH Ngoại thương tuyển sinh các ngành Kinh doanh quốc tế, Kinh tế, Luật độc lập nhau thì ngành Luật bao giờ điểm cũng thấp hơn. Tuy nhiên, khi gộp chung ba ngành trên thành một nhóm ngành xét tuyển thì ngành Luật sẽ “ăn theo” hai ngành còn lại mà điểm chuẩn sẽ cao hơn so với khi tuyển sinh độc lập từng ngành. Các trường sẽ có kỹ thuật lồng ghép ngành nhằm nâng cao chất lượng tuyển sinh. Vì vậy, thí sinh khi ĐKXT chính xác, phù hợp, dễ trúng tuyển ngay từ đợt 1 cần: Lựa chọn ngành nghề yêu thích; chú ý đến xu hướng nghề nghiệp, việc làm xem xét mức điểm của mình với phổ chung và tham khảo điểm chuẩn năm từ 2015 trở về trước…

- Xét tuyển đợt 1: Từ ngày 1 đến 12-8, thí sinh ĐKXT; từ ngày 12 đến 14-8, các trường xét tuyển và công bố kết quả; từ ngày 14 đến 19-8, thí sinh nộp giấy chứng nhận kết quả thi cho trường trúng tuyển.
- Xét tuyển bổ sung đợt 1: Từ ngày 21 đến 31-8, thí sinh ĐKXT; từ ngày 31-8 đến 4-9, các trường xét tuyển và công bố kết quả; từ ngày 4 đến 9-9, thí sinh nộp giấy chứng nhận kết quả thi cho trường trúng tuyển.
- Xét tuyển bổ sung đợt 2: Từ ngày 11 đến 21-9, thí sinh ĐKXT; từ ngày 21 đến 23-9, các trường xét tuyển và công bố kết quả; từ ngày 23 đến 28-9, thí sinh nộp giấy chứng nhận kết quả thi cho trường trúng tuyển.

(Nguồn: Bộ GD và ĐT)

Có thể bạn quan tâm