Sáng 31-3, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo thi tuyển sinh vào đại học do Nguyễn Hoàng Thanh cầm đầu, với tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Hội đồng xét xử (HÐXX) đã xử phạt 24 năm tù giam đối với Nguyễn Hoàng Thanh (sinh năm 1971, trú tại phường 2, quận 6, TP Hồ Chí Minh); bảy năm tù giam đối với Phạm Quang Nguyên (sinh năm 1976), đồng thời buộc hai bị cáo liên đới bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại. Về tội "làm giả con dấu, tài liệu", Phan Văn Thanh (sinh năm 1972) bị phạt bốn năm tù; Nguyễn Hữu Toàn Thắng (sinh năm 1975) được hưởng án treo.
Theo cáo trạng, năm 2001, Nguyễn Hoàng Thanh (nguyên là nhân viên vi tính của Ðại học dân lập Văn Lang) biết một số gia đình muốn tìm cơ sở luyện thi đại học có khả năng bảo đảm cho thí sinh thi đậu nên Thanh tự giới thiệu mình là giảng viên ở các trường đại học, có khả năng "chạy điểm" cho các thí sinh theo nguyện vọng. Trong hai kỳ tuyển sinh (năm 2001 và 2002) bằng cách tổ chức luyện thi giả và làm giả hồ sơ trúng tuyển đại học, Nguyễn Hoàng Thanh cùng đồng bọn đã chiếm đoạt của 56 nạn nhân với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng và 105 lượng vàng. Trong vụ án này, Nguyễn Hoàng Thanh đã thuê Phan Văn Thanh làm giả con dấu, in giả bằng cấp, giấy chứng nhận... Ðối với Nguyễn Hữu Toàn Thắng, nguyên là nghiên cứu sinh tại Ðại học Ðà Nẵng vì muốn đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước đã nhờ nhóm của Nguyễn Hoàng Thanh làm giả hồ sơ cuối cùng cũng bị truy tố.