Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Nền tảng chính trị vững chắc để lực lượng Công an bứt phá

NDO - Ngày 19/4, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia, chủ đề: “Công an nhân dân với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.
0:00 / 0:00
0:00
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Công an phát biểu kết luận hội thảo.
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Công an phát biểu kết luận hội thảo.

Các đồng chí: Thượng tướng, PGS,TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo; Thượng tướng, PGS,TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chủ trì hội thảo.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tại các điểm cầu...

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Trung tướng Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân cho biết, nửa nhiệm kỳ quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cho thấy, lực lượng Công an nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, nêu cao tinh thần chủ động, nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước, Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng.

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, hiện nay, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; dịch bệnh, khủng bố, phá hoại, xung đột sắc tộc, dân tộc, tôn giáo, tranh giành quyền lực, đảo chính, chiến tranh cục bộ diễn ra phức tạp ở nhiều nơi trên thế giới, song nước ta vẫn giữ vững được ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, được nhân dân ghi nhận, cộng đồng quốc tế đánh giá cao, là đất nước thanh bình, điểm đến an toàn và hấp dẫn đối với bạn bè quốc tế. Điều đó không phải tự nhiên, ngẫu nhiên mà có, mà đó là do sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có công lao, đóng góp rất to lớn của lực lượng Công an nhân dân.

Ban Tổ chức đã nhận hơn 105 báo cáo tham luận chất lượng, tâm huyết, trí tuệ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và địa phương, các tướng lĩnh, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Nội dung tham luận tập trung phân tích, luận giải sâu sắc hơn những những vấn đề trọng tâm:

Làm sáng rõ các quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng Công an nhân dân trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Trong đó, đặc biệt coi trọng việc nghiên cứu, nhận diện những vấn đề mới nổi lên trên cả phương diện nhận thức, lý luận và thực tiễn bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Công an nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đánh giá tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng Công an nhân dân. Nhận diện, dự báo tình hình, yếu tố tác động cả về mặt thuận và mặt không thuận đến việc tiếp tục quán triệt triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của lực lượng.

Chỉ ra những khó khăn, hạn chế, bất cập trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7; đề xuất những giải pháp sớm khắc phục; biểu dương, lan tỏa những kinh nghiệm hay, cách làm mới, sáng tạo trong triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết ở các cấp trong thời gian qua.

Đánh giá rõ vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về bảo vệ an ninh, trật tự và vai trò nòng cốt của Công an nhân dân trong sự nghiệp này.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Nền tảng chính trị vững chắc để lực lượng Công an bứt phá ảnh 1

Toàn cảnh hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, xuất phát từ chủ trương, định hướng được thể hiện tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hội thảo đã làm rõ hơn nhận thức, tư duy mới về Tổ quốc và bảo vệ Tổ quốc, an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phù hợp với tiến trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị một cách sáng tạo, hiệu quả. Mở ra cơ hội lớn để lực lượng Công an nhân dân bứt phá, phát triển.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu, thời gian tới, các cấp ủy đảng, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và mỗi cán bộ, đảng viên trong lực lượng cần xác định rõ hơn nữa về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn liền việc thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 12.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, xuyên suốt phải được thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ, bài bản, sâu sắc trong suốt nhiệm kỳ và trong những thời gian tiếp theo, đồng chí Thứ trưởng chỉ rõ.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, kiên quyết khắc phục khó khăn’ tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án số 06 và Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động các nguồn lực và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, trọng tâm là nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an cơ sở.