Buổi lễ tổng kết và trao giải càng có thêm ý nghĩa khi diễn ra đúng vào Ngày Pháp luật Việt Nam. Với tổ chức Công đoàn, việc nắm vững pháp luật là điều kiện tiên quyết để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Người lao động hiểu luật chính là biết cách tự bảo vệ quyền lợi của mình.
Chiều 7/11, tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo.
Ban Bí thư xem xét, kỷ luật đảng viên vi phạm; bàn giao công tác của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; khẩn trương khắc phục hậu quả của bão số 13; dỡ bỏ trừng phạt Tổng thống Syria... là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 7/11.
Thông qua hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09/11/2025), Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã ban hành Công văn số 4601/CT-PC chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục Thuế, Thuế tỉnh, thành phố tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả với hình thức phù hợp.
Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay được xác định chủ đề là “Tiếp tục nỗ lực, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật; xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong bộ, ngành tư pháp”.
Ngày 31/12, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2596/QĐ-BTP về việc phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2024 của ngành Tư pháp. 10 sự kiện nổi bật năm 2024 của ngành Tư pháp cụ thể như sau:
Những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày pháp luật Việt Nam, như: Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, các phiên tòa giả định, tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên phụ nữ, chỉ đạo sinh hoạt các mô hình tuyên truyền, tư vấn pháp luật tại cộng đồng...
Hưởng ứng ngày Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, đa dạng để phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên toàn đơn vị chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội và các quy định của đơn vị.
Ngày 7/11, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2024. Dự hội nghị có Trung tá Hoàng Duy Tân, Phó Lữ đoàn trưởng.
Tinh thần Ngày Pháp luật Việt Nam được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an triển khai thành chương trình hành động cụ thể, thể hiện qua công tác tham mưu xây dựng pháp luật, hoàn thiện pháp chế trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự đạt được kết quả đột phá, tạo sản phẩm cụ thể, xuất sắc, quan trọng.
Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tuyên truyền, phổ biến những giá trị cốt lõi của pháp luật trong môi trường giáo dục, góp phần xây dựng xã hội văn minh, kỷ cương và phát triển.
Ngày Pháp luật Việt Nam là đợt sinh hoạt chính trị-pháp lý sâu rộng, làm cơ sở để triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, thiết thực nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các bộ, ngành, địa phương, đóng góp thiết thực vào thành quả chung của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Các gương sáng pháp luật được bình chọn, tôn vinh là các cá nhân tiêu biểu có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng, tổ chức, thi hành và bảo vệ pháp luật, qua đó lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp, những tấm gương anh dũng, đức hy sinh của công dân và cán bộ, công chức trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Ngày 9/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11); tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và tổng kết cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông”.
Nhân ngày Pháp luật Việt Nam, ngày 9/11, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn-Việt Nam) và Trạm kiểm tra biên phòng Hữu Nghị Quan (Quảng Tây-Trung Quốc) phối hợp tuyên truyền pháp luật, nâng cao chất lượng công tác kiểm soát Biên phòng Việt Nam-Trung Quốc cho hành khách qua lại cửa khẩu.
Ngày 8/11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an chủ trì buổi lễ.
Tối 6/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ khai trương Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật về quân sự, quốc phòng và Giao lưu nghệ thuật “Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật”.
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lao động, người có công và xã hội hiện nay gồm hơn 500 văn bản. Qua đó, đã tạo hành lang pháp lý, cơ chế chính sách quan trọng. Đồng thời, cũng phát huy hiệu quả trên thực tiễn, nhất là trong tái cơ cấu sản xuất, góp phần trực tiếp tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, huy động nguồn lực, thu hút đầu tư cho phát triển ngành.
Chiều 9/11, tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 và tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
Ngày 9/11, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh đã phối hợp chính quyền cơ sở tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người dân ở khu vực biên giới, cửa khẩu.
Đánh giá công tác xây dựng pháp luật về chất lượng đã được nâng lên một bước, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) cho rằng, cần thiết phải tiếp tục khắc phục hạn chế trong xây dựng pháp luật, đồng thời đẩy mạnh phổ biến pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết về pháp luật của người dân.
Quán triệt chủ nghĩa Mác-Lênin về nhà nước và pháp luật, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa trong lịch sử dân tộc và nhân loại, đặt trong mối quan hệ với đạo đức và văn hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng vai trò của pháp luật.
Ngày 8/11, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị hưởng ứng 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11/2022), ngày 8/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng kết cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế”; quán triệt pháp luật về an ninh mạng.
Ngày 4/11, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 (Ngày Pháp luật Việt Nam) và Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.