Ngày mới trên vùng lũ

Trận lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang (Hà Giang) vào cuối tháng 9 năm ngoái đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản của nhân dân. Các cấp ủy, chính quyền địa phương đã rốt ráo vào cuộc, huy động nhiều nguồn lực để giúp người dân khôi phục đất sản xuất, xây nhà mới.
Chính quyền địa phương đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương kiên cố cho cánh đồng bị ảnh hưởng do mưa lũ tại xã Việt Vinh.
Chính quyền địa phương đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương kiên cố cho cánh đồng bị ảnh hưởng do mưa lũ tại xã Việt Vinh.

Sau trận lũ cuối tháng 9 năm ngoái, vài chục héc-ta đất sản xuất nông nghiệp của người dân thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh bị đất đá vùi lấp. Đất đá, cây cối từ thượng nguồn đổ về khiến cho những thửa ruộng không thể canh tác, người dân cũng khó có thể tự khắc phục bởi khối lượng đất đá vùi lấp rất lớn. Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang, xã Việt Vinh đã xây dựng phương án khôi phục đất nông nghiệp, gắn với việc dồn điền đổi thửa.

Thông qua việc huy động nhiều nguồn lực, huyện đã hỗ trợ kinh phí cho người dân khắc phục hậu quả thiên tai, cải tạo đất sản xuất. Trong những ngày cuối năm 2024, cánh đồng Nà Hông của thôn Thượng Mỹ nhộn nhịp tiếng máy xúc, máy ủi, xe chở đất thu gom, vận chuyển đất đá, lấy lại mặt bằng đất sản xuất. Ngoài việc hỗ trợ người dân cải tạo đất sản xuất, chính quyền địa phương cũng thực hiện việc dồn điền đổi thửa, xây dựng đường nội đồng và hệ thống kênh mương kiên cố.

Đến nay, việc phục hồi đất sản xuất, xây dựng hạ tầng, dồn điền đổi thửa đã hoàn thành. Trước đây, cánh đồng Nà Hông rất manh mún, có 469 thửa ruộng của 54 hộ dân. Sau khi dồn điền đổi thửa, cánh đồng được quy hoạch thành bốn lô, 19 khoảnh với 54 thửa ruộng có tổng diện tích là gần 130 nghìn mét vuông. Cùng với đó, hệ thống đường giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi được xây dựng mới, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học, cơ giới hóa trong sản xuất.

Đồng chí Vũ Đình Quyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Vinh cho biết, sau khi thực hiện dồn điền đổi thửa, xã đã cử cán bộ xuống chia ruộng cho người dân, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch. Đồng thời, cử cán bộ nông nghiệp xuống hướng dẫn người dân trồng các loại cây màu phù hợp để người dân vừa có thu nhập, vừa cải tạo đất. Trước mắt, diện tích ruộng mới cải tạo chỉ trồng được cây ngô và rau đậu các loại, sau ba năm vừa canh tác, vừa cải tạo mới trồng được lúa.

Sau khi được chia 3.500m2 đất sản xuất và được huyện hỗ trợ giống ngô, bà Nguyễn Thị Thiết, thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh nhặt sạch những hòn đá to còn sót lại trên ruộng, đất sạch đến đâu, bà Thiết làm luống trồng ngô đến đó. Bà Nguyễn Thị Thiết cho biết: “Nhờ có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, gia đình tôi sớm có đất để canh tác. Trước đây, đất sản xuất của gia đình phân tán nhỏ lẻ khiến việc canh tác khó khăn, nay xã thực hiện dồn điền đổi thửa, gia đình được nhận mảnh đất to, với việc đất sản xuất tập trung sẽ giúp gia đình thuận tiện trong việc ứng dụng khoa học-kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế”.

Giống như gia đình bà Thiết, các hộ dân thôn Thượng Mỹ sau khi nhận đất nông nghiệp, được hỗ trợ giống cây trồng đã bắt tay vào sản xuất cho kịp thời vụ. Với việc dồn điền đổi thửa, đất sản xuất tập trung, người dân thuận tiện áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, cơ giới hóa sản xuất, tạo điều kiện cho chính quyền tổ chức lại sản xuất, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị kinh tế.

Cũng trong đợt thiên tai nêu trên, xã Việt Vinh có chín ngôi nhà bị sập hoàn toàn, trong đó có sáu nhà ở thôn Nậm Buông; ba nhà ở thôn Thượng Mỹ. Ngay sau thiên tai, cấp ủy, chính quyền địa phương đã bố trí cho người dân chỗ ở tạm tại nơi an toàn. Cùng với đó triển khai ngay việc tìm kiếm mặt bằng; huy động các nguồn lực từ các nhà tài trợ, nhà hảo tâm để xây dựng nhà mới ở nơi an toàn cho người dân.

Gia đình anh Nguyễn Trọng Tuyên, thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh vẫn còn nhớ như in vụ sạt lở đất xảy ra vào sáng 29/9 năm ngoái tại Km 49, Quốc lộ 2.

Vụ sạt lở khiến ngôi nhà của gia đình anh bị đất đá vùi lấp hoàn toàn. Sau thiên tai, với sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhà tài trợ, gia đình anh Tuyên đã chọn được địa điểm xây nhà mới ở nơi an toàn; đồng thời tiến hành xây dựng ngôi nhà rộng 150m2 và đã hoàn thành, đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Trong ngôi nhà mới khang trang, anh Tuyên xúc động chia sẻ: “Sau sạt lở đất, gia đình tôi mất nhà, mất hết tài sản, cuộc sống rất khó khăn. Nhờ có sự hỗ trợ, sẻ chia của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, gia đình tôi sớm xây được ngôi nhà mới khang trang để ổn định cuộc sống”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vũ Đình Quyên cho biết: “Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã, cùng sự chung tay của cộng đồng, việc xây dựng lại nhà mới cho chín hộ dân bị sập nhà hoàn toàn do thiên tai tại xã Việt Vinh đã hoàn thành, bảo đảm diện tích và các tiêu chí cứng nền, cứng tường, bền mái”.

Cây ngô đã nảy mầm xanh trên những thửa ruộng bị vùi lấp sau lũ; tiếng nói, tiếng cười trong những ngôi nhà mới của các hộ dân thể hiện tinh thần đoàn kết, sự quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự chung tay của cộng đồng trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh vùng cao Hà Giang.

Có thể bạn quan tâm