Ngày mai, Phần Lan sẽ gia nhập NATO

NDO - Ngày 3/4, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg thông báo, Phần Lan sẽ trở thành thành viên thứ 31 của liên minh quân sự lớn nhất thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. (Ảnh: AP)
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. (Ảnh: AP)

"Đây là một tuần lịch sử... Từ ngày mai (4/4), Phần Lan sẽ là thành viên chính thức của liên minh", Tổng Thư ký NATO phát biểu trước các phóng viên tại Brussels.

Ông Stoltenberg cho biết thêm, chiều 4/4, NATO sẽ lần đầu thượng cờ Phần Lan tại trụ sở của liên minh này.

"Đó sẽ là một ngày tốt đẹp cho an ninh của Phần Lan, cho sự yên ổn của Bắc Âu và cho NATO", ông Stoltenberg nói.

Ông Stoltenberg cũng bày tỏ hy vọng quốc gia láng giềng Thụy Điển sẽ gia nhập NATO trong những tháng tới.

Ngày mai, Phần Lan sẽ gia nhập NATO ảnh 1

Bên ngoài trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ, ngày 3/4/2023. (Ảnh: AP)

Phần Lan và Thụy Điển đã chấm dứt chính sách không liên kết quân sự kéo dài nhiều thập kỷ và quyết định nộp đơn xin gia nhập NATO từ năm ngoái. Đơn xin gia nhập của 2 quốc gia Bắc Âu này đã được chấp thuận tại Hội nghị cấp cao NATO tháng 6/2022.

Để một nước chính thức trở thành thành viên của NATO, đơn gia nhập phải được quốc hội của toàn bộ các nước thành viên liên minh phê chuẩn.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1/4 đưa tin, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã xác nhận quyết định của quốc hội nước này phê chuẩn Phần Lan gia nhập NATO. Như vậy, đến nay tất cả 30 nước thành viên NATO đã hoàn tất phê chuẩn Phần Lan gia nhập khối này.

Hãng thông tấn AP đưa tin, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö cùng Bộ trưởng Quốc phòng Antti Kaikkonen và Bộ trưởng Ngoại giao Pekka Haavisto sẽ tham dự lễ kết nạp Phần Lan gia nhập NATO.