Ngành y tế Thái Bình phục hồi nhanh chóng sau đại dịch Covid-19

Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân là sứ mệnh cao cả của người thầy thuốc. Không cho phép nghỉ ngơi sau những tháng ngày đầy khó khăn, vất vả phòng, chống dịch Covid-19, cán bộ, nhân viên ngành y tế tỉnh Thái Bình lại tiếp tục duy trì thành quả phòng, chống dịch; củng cố, phát triển mạng lưới y tế dự phòng, vừa nâng cao phát triển kỹ thuật mới, chuyên sâu.
0:00 / 0:00
0:00
Phẫu thuật bóc tách thành công khối u gần 5kg vùng hàm mặt cho bệnh nhân nữ tại Trung tâm ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.
Phẫu thuật bóc tách thành công khối u gần 5kg vùng hàm mặt cho bệnh nhân nữ tại Trung tâm ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Khi dịch Covid-19 được kiểm soát, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, ngành y tế đã tham mưu kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo, triển khai các chương trình mục tiêu y tế, phòng, chống dịch đáp ứng với tình hình tại địa phương.

Như trong năm 2023 vừa qua, ngành y tế đã duy trì tốt và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra ở các lĩnh vực như: Khám chữa bệnh, quản lý hành nghề y, dược, y tế dự phòng, dân số, an toàn thực phẩm; củng cố tổ chức, phát triển hệ thống y tế, đào tạo nhân lực; phát triển kỹ thuật mới, chuyên sâu và đẩy mạnh chuyển đổi số…

Ngành y tế Thái Bình phục hồi nhanh chóng sau đại dịch Covid-19 ảnh 1

Hướng dẫn người dân sử dụng thẻ khám chữa bệnh thông minh tích hợp thanh toán không dùng tiền mặt tại Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Thái Bình.

Từ năm 2023 đến nay, công tác khám chữa bệnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Chất lượng điều trị và tinh thần thái độ phục vụ được nâng cao; các chỉ số khám chữa bệnh thường quy tăng so năm 2022; nhiều ca bệnh nguy hiểm được cứu sống.

Ngoài việc thực hiện tốt các dịch vụ kỹ thuật hiện có, các đơn vị y tế còn chủ động đào tạo nhân lực, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và phát triển kỹ thuật mới, chuyên sâu.

Phát triển kỹ thuật mới, chuyên sâu được xem là một trong những đột phá lĩnh vực y tế và cũng là điểm sáng của ngành y tế. Nhiều dịch vụ y tế đã được triển khai, ứng dụng vào thực tiễn đã giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại tỉnh, không phải lên tuyến trên, giảm chi phí và thời gian điều trị.

Ngành y tế Thái Bình phục hồi nhanh chóng sau đại dịch Covid-19 ảnh 2

Từ tháng 5/2022 đến nay, Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hưng triển khai 10 máy chạy thận nhân tạo, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Những thành tựu trên khẳng định trình độ ngày càng cao của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế và sự phát triển vượt bậc của ngành y tế Thái Bình. Sự phát triển này không chỉ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong tỉnh mà còn tạo niềm tin, thu hút người bệnh ở các tỉnh lân cận đến khám, điều trị.

Ở tuyến tỉnh, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa đã triển khai nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật cao. Điển hình như Bệnh viện Nhi Thái Bình đã thực hiện thành công các ca phẫu thuật tim hở.

Ngành y tế Thái Bình phục hồi nhanh chóng sau đại dịch Covid-19 ảnh 3

Phẫu thuật tim hở là kỹ thuật vi phẫu ở trình độ cao, nhưng đã được chuyển giao và thực hiện thuần thục tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Đây là kỹ thuật đỉnh cao của ngoại khoa, bởi để phẫu thuật tim hở cần có kỹ năng vi phẫu ở trình độ cao và các yêu cầu chuyên môn khác vô cùng khắt khe, nghiêm ngặt, có một hệ thống toàn diện với kỹ năng cao nhất như bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ gây mê, bác sĩ chạy máy tim phổi nhân tạo, bác sĩ tim mạch nội khoa... nhằm bảo đảm hiệu quả việc sửa chữa và bảo tồn chức năng của tim ở mức tối đa, giúp trẻ được phục hồi sức khỏe.

Sự bứt phá trong triển khai kỹ thuật mới, chuyên sâu không chỉ ở tuyến tỉnh mà còn ở các bệnh viện tuyến huyện. Như tại Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương, nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu được ứng dụng trong công tác khám chữa bệnh như chọc hút tế bào dưới hướng dẫn siêu âm, tán sỏi tiết niệu, kết hợp xương trong chấn thương, phẫu thuật nội soi, cắt túi mật nội soi, khâu lỗ thủng dạ dày, chụp cắt lớp, chạy thận nhân tạo…

Ngành y tế Thái Bình phục hồi nhanh chóng sau đại dịch Covid-19 ảnh 4

Bệnh viện đa khoa huyện Kiến Xương thực hiện thành công ca cắt đại tràng cho bệnh nhân K đại tràng trong đêm 9/4/2024.

Trong lộ trình phát triển thời gian tới, ngành y tế Thái Bình tiếp tục đặt ra các mục tiêu: Phát triển hệ thống khám chữa bệnh đồng bộ với hệ thống dự phòng; lấy hệ thống y tế công lập làm chủ đạo, phát huy xã hội hóa, tăng cường y tế tư nhân với mục tiêu tăng tỷ lệ giường bệnh ngoài công lập, phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ giường bệnh ngoài công lập đạt 15% trên tổng số giường bệnh của tỉnh.

Với hệ thống khám chữa bệnh, ở tuyến tỉnh sẽ tập trung đầu tư phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh; nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực cho các bệnh viện chuyên khoa hiện có, thành lập mới Bệnh viện Tim mạch, Bệnh viện Ung bướu, Đột quỵ…

Ở tuyến huyện, ngành sẽ tập trung nâng cao chất lượng các bệnh viện, nâng hạng các bệnh viện đang là hạng 3 lên hạng 2; phát triển hệ thống y tế cơ sở để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người bệnh; đồng thời tiếp tục thiện hệ thống y tế dự phòng đáp ứng yêu cầu sẵn sàng phòng, chống dịch bệnh.

Ngành y tế Thái Bình phục hồi nhanh chóng sau đại dịch Covid-19 ảnh 5

Tòa nhà CDC Thái Bình được xây mới với kinh phí hơn 200 tỷ đồng.

Sự phục hồi kịp thời của ngành y tế sau đại dịch đã khẳng định sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên y tế từ tỉnh đến cơ sở. Dù khó khăn vẫn còn phía trước, nhiều nhiệm vụ cần thực hiện song toàn ngành luôn đặt sức khỏe của người dân lên trên hết.

Mỗi cán bộ, nhân viên y tế sẽ không ngừng nỗ lực trau dồi, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, xây dựng Thái Bình sớm trở thành trung tâm y tế chất lượng cao trong khu vực sông Hồng.